Đồng Nai cấp tốc xây lò thiêu dã chiến do ‘người chết số lượng nhiều’

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Một văn bản lan truyền qua mạng xã hội hôm 20 Tháng Tám, được cho là của Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Đồng Nai đề gửi Ủy Ban Nhân Dân tỉnh này về việc cấp tốc xây lò thiêu dã chiến trong 10 ngày.

Công văn nêu trên cho biết lịch trình xây lò thiêu “phục vụ nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19”: Khảo sát ngày 18 Tháng Tám, khởi công ngày 20 Tháng Tám và vận hành ngày 28 Tháng Tám.

Tỉnh Đồng Nai đang bị áp lệnh phong tỏa theo Chỉ Thị 16 đến ngày 31 Tháng Tám. (Hình: Tuổi Trẻ)

Việc cấp tốc xây lò thiêu được giải thích là để “bảo đảm hỏa táng các trường hợp tử vong số lượng nhiều.”

Tuy vậy, văn bản nêu trên không cho biết cụ thể lò thiêu được đặt ở địa điểm nào ở tỉnh Đồng Nai.

Công văn được lan truyền trong lúc báo Đồng Nai hôm 20 Tháng Tám cho biết, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại tỉnh này lên 16,338 ca, với 106 ca chết.

Việc Đồng Nai phải gấp rút xây lò thiêu được ghi nhận một ngày sau khi báo Thanh Niên cho hay, giới chức lãnh đạo Sài Gòn đề nghị các tỉnh giáp ranh “hỗ trợ hỏa táng người chết không phải do COVID-19.”

Lời đề nghị nêu trên được giải thích là “để giảm áp lực cho thành phố” trong lúc lò thiêu Bình Hưng Hòa được cho là “đang quá sức chứa” dù hoạt động 24/7.

Bản tin của báo Thanh Niên cũng thừa nhận chuyện nhiều thi hài người chết vì COVID-19 tại Sài Gòn đang được Bộ Tư Lệnh “phân luồng về các cơ sở hỏa táng, nếu quá tải sẽ đưa thi hài vào khu vực bảo quản, chăm lo hương khói, nhang đèn cho đến khi hỏa táng.”

Liên quan vụ này, báo Zing cho biết ông Lê Phúc Hậu, tài xế xe vận tải chở 36 thi thể, trong đó có người chết vì COVID-19 tại Sài Gòn, về một lò thiêu tại Bến Tre, sẽ bị “xử lý trách nhiệm hình sự.”

Công văn được cho là của Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Đồng Nai đề gửi Ủy Ban Nhân Dân tỉnh này. (Hình: Tuổi Trẻ)

“Việc di chuyển thi thể qua nhiều địa bàn tiềm ẩn nguy cơ lây lan trong cộng đồng rất lớn. Với các chốt kiểm dịch chưa kiểm tra chặt chẽ, tài xế có thể lợi dụng ưu tiên luồng xanh để chở thi thể. Cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ,” ông Nguyễn Tuấn Bảo, phó chính ủy Bộ Tư Lệnh tại Sài Gòn, được dẫn lời.

Trong lúc lò thiêu Bình Hưng Hòa quá sức chứa vì có thêm hàng trăm người chết do COVID-19 mỗi ngày, công luận nhắc lại vụ bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, phó giám đốc Sở Tài Nguyên Môi Trường ở Sài Gòn, bị khiển trách hồi Tháng Tư, 2020, do ký công văn yêu cầu một số đơn vị báo cáo “phương án hoạt động hỏa táng ứng phó với tình hình phòng chống dịch COVID-19.”

Thời điểm đó, các báo ở Việt Nam dẫn kết luận của ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố, rằng văn bản của bà Mỹ “gây hoang mang dư luận.” (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT