Dù bưởi da xanh xuất cảng sang Mỹ, nhà vườn Bến Tre vẫn chặt bỏ cây

BẾN TRE, Việt Nam (NV) – Dù bưởi da xanh Bến Tre đã được xuất cảng sang thị trường Mỹ, nhưng nhiều nhà vườn vẫn đốn bỏ vườn bưởi để chuyển sang trồng các loại cây ăn trái khác do giá thấp, thua lỗ.

Báo Tuổi Trẻ hôm 9 Tháng Ba ghi nhận dọc những tuyến đường tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, nhiều vườn bưởi da xanh bị bỏ phế, hoang tàn vì lâu ngày không được chăm sóc, do giá bưởi đứng ở mức thấp trong một thời gian dài, trong khi giá vật tư nông nghiệp tăng mạnh, nhà vườn càng duy trì cây bưởi càng bị thua lỗ.

Một chủ vườn chặt bỏ cây bưởi da xanh để trồng dừa. (Hình: M.Trường/Tuổi Trẻ)

Bà Trần Thị Thu Hoa ở xã Giao Long, huyện Châu Thành, có vườn bưởi hơn 10,000 mét vuông cho biết vườn bưởi từng là nguồn thu nhập chính cho gia đình nhưng từ hai năm nay, giá bưởi thấp không đủ tiền phân thuốc. Ngay cả khi bưởi đã được xuất cảng sang Mỹ, nhưng giá bán vẫn không được cải thiện. Trong khi đó, tiền phân thuốc ngày càng tăng khiến nhà vườn không còn vốn để tái đầu tư.

“Cứ tưởng sau khi bưởi da xanh được xuất đi Mỹ sẽ có giá tốt hơn nhưng ngày càng tệ, giá bán đã thấp mà thương lái còn kén chọn. Do đó, gia đình tôi đã trồng xen dừa xiêm xanh và cây điều vào vườn bưởi, khi nào cây lớn sẽ đốn bỏ bưởi,” bà Hoa thất vọng cho biết.

Từng ăn nên làm ra khi giá bưởi da xanh có giá bán ổn định ở mức cao, ông Huỳnh Văn Quận, ở xã Giao Long, cũng đã quyết định trồng xen dừa vào vườn bưởi rộng khoảng 40,000 mét vuông do giá bưởi quá thấp, thu không đủ bù cho chi phí.

Giải thích lý do không bán bưởi cho những công ty xuất cảng sang Mỹ để có giá tốt hơn, ông Quận cho rằng bán cho công ty còn “chua” hơn nữa, dù giá lên tới 35,000 đồng ($1.4)/kg.

“Thương lái chỉ chọn mua những trái từ 1.3-1.8 kg để cung cấp cho công ty xuất đi Mỹ. Ngoài số ký trên đều bị trả lại. Những trái bưởi bị trả lại sẽ không bán được hoặc bán với giá rẻ mạt. Do đó, tôi chỉ bán xô (bán cả bưởi lớn lẫn bưởi nhỏ cùng một giá) với giá 20,000 đồng/kg, tính ra thu nhập vẫn tốt hơn,” ông Quận giải thích.

Ông Võ Văn Nam, chi cục trưởng Chi Cục Trồng Trọt và Bảo Vệ Thực Vật, Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Bến Tre, cho biết tỉnh này có gần 10,000 hécta bưởi da xanh, với gần 200,000 tấn trái mỗi năm. Sau lô bưởi đầu tiên được xuất sang Mỹ, đến nay mới chỉ xuất thêm khoảng trên dưới 100 tấn nữa.

Theo ông Nam, thị trường xuất cảng lớn nhất của trái bưởi da xanh vẫn là Trung Quốc.

“Nhưng từ sau đợt dịch, do thị trường Trung Quốc vẫn chưa ‘ăn hàng’ trở lại, trái bưởi tắc đầu ra nên rớt giá kéo dài,” ông Nam nói.

Sau khi lô bưởi da xanh đầu tiên tại Bến Tre được xuất sang thị trường Hoa Kỳ, nhiều nhà vườn mất hết kỳ vọng. (Hình: M.Trường/Tuổi Trẻ)

Ngoài ra, do việc thu mua xuất cảng chiếm tỉ lệ còn thấp, người dân sẽ gặp khó khăn với lượng bưởi không đạt tiêu chuẩn còn lại.

“Do giá bưởi luôn duy trì ở mức thấp, nhà vườn thua lỗ nên không mặn mà đầu tư cộng thêm tình trạng hạn mặn xâm nhập sâu, bất thường những năm gần đây khiến nhà vườn bỏ phế hoặc chuyển sang trồng các loại cây trồng khác,” ông Nam cho biết thêm.

Tuy nhiên, ông Nam cho rằng việc xuất cảng bưởi da xanh đi các thị trường khó tính như Mỹ là thành công bước đầu và đang trong thời gian đàm phán với phía Trung Quốc nên kỳ vọng giá bưởi sẽ tốt hơn khi thị trường Trung Quốc “ăn hàng” trở lại. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT