HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chiều tối ngày 13 Tháng Sáu (giờ Việt Nam), Bộ Y Tế CSVN công bố thêm một ca mắc COVID-19 mới là một thanh niên trở về nước sau năm tháng mắc kẹt tại Trung Quốc, nâng số ca nhiễm bệnh lên 334 người.
Theo báo Tuổi Trẻ, bệnh nhân 334 là nam, 29 tuổi, ở quận Bình Tân, Sài Gòn. Trước đó hôm 14 Tháng Giêng, anh này đi du lịch tới Trung Quốc, do dịch bệnh bùng phát nên bị kẹt không thể trở về Việt Nam.
Ngày 31 Tháng Năm, từ Hồ Bắc anh đi máy bay đến Nam Ninh (đều thuộc Trung Quốc), sau đó nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa Khẩu Quốc Tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ngay sau khi nhập cảnh, anh được đưa đến khu cách ly tập trung ở thành phố Móng Cái.
Ngày 3 Tháng Sáu, Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Quảng Ninh lấy mẫu xét nghiệm lần 1, cho kết quả âm tính với COVID-19, nhưng đến xét nghiệm lần 2 hôm 11 Tháng Sáu, thì có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được chuyển cách ly, điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội.
Trước đó theo báo Thanh Niên hôm 12 Tháng Sáu, Bộ Y Tế công bố bệnh nhân 333 là nam, 37 tuổi, ở phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, làm thủy thủ trên tàu Pacific Vũng Tàu (loại tàu dịch vụ lai kéo) hoạt động tại Malaysia.
Ngày 30 Tháng Năm, bệnh nhân từ Malaysia nhập cảnh vào cảng Vũng Tàu và được chuyển cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngay hôm sau cho thấy âm tính với COVID-19, nhưng đến ngày 11 Tháng Sáu xét nghiệm lần 2 trước khi chuẩn bị rời khu cách ly tập trung, thì phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được chuyển cách ly, điều trị tại bệnh viện Bà Rịa.

Liên quan đến dịch bệnh, theo báo VNExpress đến ngày 13 Tháng Sáu, bệnh nhân 91 phi công người Anh “đã ngưng thở máy, tự thở qua ống mở khí quản. Chức năng thận đã hồi phục, chức năng tim, gan tốt. Về thần kinh, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt.”
Hai hôm trước, các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn lần đầu tiên đưa bệnh nhân phi công ra ngoài ban công để phơi nắng. Bệnh nhân ngồi vững vàng trên xe lăn. Đại diện bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Hiện bệnh nhân đã sạch vi khuẩn nhiễm trùng phổi, mẫu cấy đờm gần nhất kết quả âm tính.”
Tuy nhiên theo Tiểu Ban Điều Trị Bộ Y Tế đánh giá, bệnh nhân 91 cần nhiều tuần để “phục hồi đáp ứng với gắng sức,” bởi vì chức năng vận động do sức cơ hai chân còn yếu, có thể trong quá trình hồi phục sẽ bị những đợt nhiễm trùng mới. (Tr.N) [qd]































































