Thursday, March 28, 2024

Ấn Độ đưa 3 chiến hạm đến Việt Nam tập trận chung

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Ba chiến hạm của Hải Quân Ấn Độ cập Đà Nẵng mở đầu chuyến thăm viếng 5 ngày và tập trận chung với Hải Quân Việt Nam như một dấu hiệu tăng thêm mức độ hợp tác giữa hải quân hai nước.

Truyền thông của chính phủ Ấn Độ nói rằng khu trục hạm trang bị hỏa tiễn INS Sahyadri, hộ tống hạm INS Kamorta và tàu tiếp vận INS Shakti cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng bắt đầu 5 ngày thăm viếng từ 21 Tháng Năm, 2018 trong một chương trình “giao lưu” từ đánh bóng chuyền, hòa nhạc, thăm viếng thắng cảnh, gặp gỡ các viên chức địa phương và các sinh viên.

Bên trên những hoạt động có tính cách xã giao vừa kể, tờ “Time of India” cho hay sẽ có cuộc tập luyện chung của chiến hạm Ấn Độ với chiến hạm Việt Nam trong ngày cuối cùng của cuộc viếng thăm.

Chiến hạm của Ấn Độ đã nhiều lần đến thăng viếng Việt Nam trong chủ trương “hướng về phía Đông” của New Delhi nhưng đây là lần đầu tiên hai bên tổ chức tập trận chung. Những lần “giao lưu” trước đây chỉ có các hoạt động tập huấn chung “phi quân sự.”

Cuộc thăm viếng và tập trận chung của ba chiến hạm nói trên diễn ra trước khi có cuộc thăm viếng của Bộ Trưởng Quốc Phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman tới Hà Nội vào Tháng Sáu nhưng chưa thấy loan báo chi tiết. Báo Ấn Độ nói rằng tổng tham mưu trưởng và tư lệnh hải quân của Việt Nam cũng dự trù đến Ấn Độ vào nửa cuối năm nay.

Việt Nam và Ấn Độ đã ký hiệp ước đối tác chiến lược từ 10 năm trước. Ấn Độ huấn luyện phi công cho Việt Nam lái máy bay khu trục Sukhoi SU-30 và thủy thủ đoàn tàu ngầm lớp Kilo. Việt Nam cũng như Ấn Độ là khách hàng mua sắm Su-30 và tàu ngầm Kilo của Nga nhưng Ấn Độ mua trước với số lượng nhiều hơn và có nhiều kinh nghiêm sử dụng hơn.

Không riêng gì Việt Nam, cả Ấn Độ cũng quan tâm về chính sách bá quyền bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. Mối quan hệ an ninh quốc phòng giữa Hà Nội và New Delhi mỗi năm có dấu hiệu được nâng lên cao hơn một chút.

Năm 2016, Thủ Tướng Narendra Modi đến Hà Nội loan báo cấp cho Việt Nam $500 triệu tín dụng để nước này tăng thêm khả năng an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, cho đến nay, ngoài sự loan báo Ấn Độ đóng cho Việt Nam một ít tàu tuần tra cỡ nhỏ, hiện vẫn không thấy có gì rõ rệt về khoán tín dụng này.

Hồi Tháng Ba năm nay, khi Chủ Tịch Nước CSVN Trần Đại Quang đến thăm Ấn Độ, hai bên ra bản tuyên bố chung xác định “Hai bên nhất trí đẩy nhanh thực hiện gói tín dụng $100 triệu đóng tàu tuần tra cao tốc cho Bộ đội Biên phòng Việt Nam” và “sớm ký Hiệp định khung về sử dụng gói tín dụng $500 triệu cho công nghiệp quốc phòng.”

Người ta cũng từng thấy báo chí cả tại Việt Nam và tại Ấn Độ đề cập nhiều lần đến khả năng Ấn Độ cung cấp cho Việt Nam hỏa tiễn chống hạm siêu thanh Brahmos và hỏa tiễn phòng không tầm trung Akash. Nay mọi chuyện cũng vẫn không thấy có những tin tức loan báo chính thức và cụ thể. (TN)
Người Việt Bếp Việt

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT