BẾN TRE, Việt Nam (NV) – Sau khi được Trung Quốc cho xuất cảng chính ngạch, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã ký được hợp đồng cung ứng vài chục, thậm chí cả ngàn container trái dừa tươi sang nước này.
Báo VNExpress hôm 14 Tháng Mười dẫn lời ông Cao Bá Đăng Khoa, tổng thư ký Hiệp Hội Dừa Việt Nam, cho biết nhiều doanh nghiệp lớn chuyên xuất cảng trái cây trong nước đã ký được hợp đồng xuất từ vài chục thậm chí lên đến 1,500 container dừa tươi sang Trung Quốc.

“Đây là chỉ dấu tích cực cho tương lai ngành dừa Việt Nam tại thị trường tỷ dân này,” ông Khoa nói.
Ông Nguyễn Đình Tùng, tổng giám đốc Vina T&T Group, cho biết trái dừa tươi Việt Nam có khả năng cạnh tranh với hàng từ Thái Lan, nhờ vị ngọt thanh mát của giống dừa xiêm, vốn được ưa chuộng tại nhiều thị trường như EU, Mỹ, Canada, Nam Hàn…
Ông Nguyễn Văn Thứ, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị GC Food, cho rằng Trung Quốc là thị trường tiềm năng cho các sản phẩm chế biến từ dừa. Ngoài dừa tươi, Trung Quốc còn chuộng các sản phẩm chế biến như nước cốt dừa, sữa dừa, dừa sấy và thạch dừa.
Do vậy ông Thứ kỳ vọng, doanh thu từ thị trường này sẽ chiếm 15% tổng doanh thu của GC Food vào năm 2025.
Hiệp Hội Dừa Việt Nam dự kiến trong năm 2024, việc xuất cảng dừa tươi sang Trung Quốc sẽ đạt $250 triệu, chiếm 25% tổng giá trị xuất cảng toàn ngành.
Trước đó hôm 1 Tháng Mười, Sở Khoa Học Và Công Nghệ tỉnh Bến Tre cho biết Cơ Quan Sở Hữu Trí Tuệ Canada đã chấp thuận bảo hộ độc quyền nhãn hiệu “Ben Tre Coconut & Device” cho dừa xiêm xanh của Bến Tre.
Năm ngoái, giá trị sản xuất chế biến các sản phẩm dừa của Bến Tre đạt 3,750 tỷ đồng (gần $151 triệu), xuất cảng qua hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm thị trường tiêu chuẩn cao như Mỹ, Châu Âu, Trung Đông.

Theo Hiệp Hội Dừa Việt Nam, tuy đứng trước cơ hội lớn để chinh phục thị trường Trung Quốc. Song, hiện vẫn đối mặt thách thức khi giá dừa của Thái Lan thấp hơn Việt Nam. Vì thế, để duy trì phẩm chất, lòng tin của người tiêu dùng Trung Quốc, các doanh nghiệp xuất cảng trong nước cần chú trọng quy trình chọn lựa, đóng gói và bảo quản sản phẩm và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định kiểm dịch của nước nhập cảng.
Theo Hiệp Hội Dừa Châu Á-Thái Bình Dương nhu cầu tiêu thụ sản phẩm từ dừa trên thế giới dự báo ngày càng tăng, đến 2025 tăng 10%. Các sản phẩm như kẹo dừa, dầu dừa… đang rộng mở cơ hội.
Việt Nam hiện có khoảng 200,000 hécta dừa, đứng thứ bảy trong 93 quốc gia trên toàn cầu. Khoảng một phần ba diện tích trồng dừa của Việt Nam đạt tiêu chuẩn hữu cơ của Mỹ và Châu Âu, chủ yếu tại các tỉnh duyên hải miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long như Bến Tre, Trà Vinh… (Tr.N) [kn]

















































































