Thursday, April 25, 2024

Đường dẫn lên cầu vượt xa lộ hơn tỷ đô mới làm đã tan hoang

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Sau khi đưa vào sử dụng mới hơn một năm, nhiều đoạn đường của xa lộ Đà Nẵng-Quảng Ngãi ngang qua tỉnh Quảng Nam đã bị người dân phát hiện đang sụt lún, bong tróc, nứt toác dài hàng chục mét.

Nói với báo Zing ngày 7 Tháng Mười Một, 2019, ông Hoàng Việt Hưng, giám đốc Ban Quản Lý Dự Án Đường Cao Tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, xác nhận ngoài mặt đường nhiều đoạn bị sụt lún, lồi lõm, thì đường dẫn lên cầu vượt qua xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam bị hư hỏng nặng.

Ông Hưng cho biết đoạn đường dẫn và cầu vượt xa lộ thuộc gói thầu A1 do liên danh tổng công ty Xây Dựng Số 1 của Bộ Xây Dựng và công ty Kỹ Thuật và Xây Dựng Lotte thi công.

Lý giải việc xảy ra sụt lún, ông Hưng cho rằng tại vị trí bị sạt lở, “nhà thầu chỉ mới làm tạm để bảo đảm giao thông, cảnh quan.” Sau khi nhận phản ánh, đơn vị đã cho người làm bảng cảnh báo.

Vết nứt rộng hơn nửa mét và sâu khiến việc lưu thông qua đây rất nguy hiểm. (Hình: Zing)

Theo ông Hưng: “Để việc thi công đúng thiết kế thì dưới phần mặt đường phải được gia cố bằng đá hộc nhằm bảo vệ hai bên taluy (sườn dốc) không sạt xuống. Hiện tại chúng tôi yêu cầu đơn vị thi công sử dụng bao tải cát để chắn tạm thời. Sắp tới đơn vị sẽ làm việc với địa phương để hoàn thiện thi công đường dẫn.”

Trước đó hôm 5 Tháng Mười Một, nhiều người dân phản ảnh đường dẫn cầu vượt xa lộ Đà Nẵng-Quảng Ngãi qua xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, xuất hiện nhiều vết lún, nứt toác.

Theo mô tả của báo Giao Thông, vị trí sạt lở ở taluy âm phía đường dẫn lên cầu (bên phải) theo hướng Tam Kỳ đi Phú Ninh dài khoảng 40 mét, bề rộng 0.5 mét. Thanh đỡ lan can bị xê dịch khỏi vị trí ban đầu.

Người dân địa phương cho hay, đường bị sụt lún sau đợt mưa lớn hồi cuối Tháng Mười và đầu Tháng Mười Một. Ông Bùi Văn Trung (49 tuổi, xã Tam Đại) cho biết khi đường mới đưa vào sử dụng từ năm 2018 đã xuất hiện hư hỏng.

Mặt đường dẫn xa lộ bong tróc kéo dài hàng trăm mét trở thành “cái bẫy” cho người đi đường. (Hình: Zing)

“Đường mới làm khoảng một năm nhưng đã bị sạt lở gây mất an toàn cho người đi đường, rất nguy hiểm mỗi khi chạy xe vào ban đêm. Nhà chức trách cần sớm kiểm tra và sửa chữa khắc phục,” ông Trung nói.

Ông Trần Công Hiến (54 tuổi, trú xã Tam Thái, huyện Phú Ninh) tức giận cho biết thêm: “Mỗi khi trời mưa, đất đá trên đoạn đường này đổ xuống ruộng của tôi đè chết lúa và gây mất đất sản xuất.”

Nhiều người dân sống quanh khu vực đã mang bao tải, đổ đất cát chắn ngay tại mố, trụ cầu để ngăn việc đất đá tràn xuống ruộng.

Xa lộ Đà Nẵng-Quảng Ngãi được đầu tư 34,500 tỷ đồng($1.48 tỷ) và đưa vào sửa dụng hồi Tháng Giêng, 2018. Dù xa lộ mới được đưa vào hoạt động chỉ gần hai năm nhưng đến nay đã xảy ra nhiều vụ sụt lở, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân, trong đó nhiều vụ vẫn chưa được giải quyết. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT