Friday, March 29, 2024

EVN tăng giá điện 35%, ‘lãnh đạo vẫn hưởng lợi, dân è cổ ra trả’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 1 Tháng Năm, ông Vương Đình Huệ, phó thủ tướng CSVN, ra lệnh cho Bộ Công Thương và Tổng Cục Thống Kê tiến hành “đánh giá tác động” của việc tăng giá điện đang gây tức giận tột độ cho người dân.

Việc tăng giá điện từ hôm 20 Tháng Ba được loan báo ban đầu là “chỉ 8.3%” nhưng sau đó báo Tuổi Trẻ cho hay Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) thừa nhận hóa đơn tiền điện Tháng Ba, 2019 của mỗi hộ gia đình trên thực tế “tăng ít nhất 35%.”

Ông Huệ được ghi nhận đang đảm nhiệm vai trò trưởng ban “Chỉ Đạo Giá.” VNExpress cho biết: “Bộ Công Thương được yêu cầu công khai, minh bạch chi phí đầu vào, kết quả sản xuất kinh doanh điện theo quy định.”

Với việc đồng loạt tăng giá điện cùng giá xăng dầu, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Tháng Tư tăng 0.31% và các mặt hàng thiết yếu, trong đó có xăng dầu được dự báo “biến động khó lường trong chín tháng cuối năm 2019,” theo VNExpress.

Ông Đỗ Thiên Anh Tuấn, giảng viên Đại Học Fulbright, được tờ Tuổi Trẻ hôm 1 Tháng Năm dẫn lời: “Theo biểu giá điện mới, tỷ lệ tăng giá điện dao động từ ít nhất là 8.3% đến 8.4% tùy theo lượng điện năng tiêu thụ thuộc bậc nào. Do đó, nếu giả sử một hộ gia đình có số tiền điện tăng 50% thì lượng điện tiêu thụ phải tăng xấp xỉ 40%. Con số này dù lớn, nhưng không là gì nếu ai đó cho rằng tiền điện của họ tăng hơn 1.7 đến trên 2 lần. Theo giải thích về cách tính tiền điện trong Tháng Tư của công ty điện lực, chúng ta có thể thấy nhiều điều bất hợp lý. Cách tính này làm phát sinh một khoản rò rỉ tiền điện mà không phải do khách hàng gây ra. Rõ ràng cách tính này đã vô tình hay cố tình đẩy mức điện năng tiêu thụ của khách hàng lên tính ở bậc giá cao hơn.”

Trong chiều ngược lại, báo Lao Động trích lời Phó Giáo Sư Bùi Xuân Hồi, trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, biện hộ cho việc tăng giá điện: “Nhiều người mang danh chuyên gia khi nhận các thông tin hóa đơn tiền điện của hộ sinh hoạt tăng thêm 50-70% đã vội đăng đàn cho rằng rằng biểu giá điện sinh hoạt 6 bậc thang là bất hợp lý. Tôi cho rằng, bản thân ngành điện sẽ rất tôn trọng, lắng nghe các ý kiến đóng góp của các chuyên gia thực sự hiểu biết các đặc trưng kinh tế kỹ thuật rất đặc biệt của ngành điện để có các góc nhìn đa chiều, tích cực nhằm hoàn thiện hơn biểu giá bán lẻ điện hài hòa lợi ích cung ứng và tiêu dùng mang lại lợi ích tổng thể lớn nhất.”

“Còn những ý kiến nhìn nhận chưa thực sự thấu đáo sẽ chỉ làm cho tính tích cực trong điều chỉnh giá không còn. Thay vào đó là sự nhiễu loạn về thông tin, ảnh hưởng tiêu cực đến hành vi người tiêu dùng,” theo báo Lao Động.

Nhà báo tự do Hoàng Nguyên Vũ bình luận trên trang cá nhân: “Chuyện tăng giá điện đã được Thứ Trưởng Đỗ Thắng Hải đánh tiếng cách đây tầm ba tháng, khi đó, ông vừa đóng vai khổ sở, lại có chút ‘dọa’: Nếu không tăng giá điện, EVN có thể phá sản vì lỗ! Chuyện EVN lỗ, chắc không và không thể do giá điện các ông bán ra. Mà là, do các ông dùng cái tiền bán điện cho dân, cho doanh nghiệp và đưa nó đi đâu kia kìa. Mà đưa đi đâu chắc ông Hải rõ nhất mà: Đưa đi đầu tư ngoài ngành, đưa đi ‘biếu’ những đơn vị như Viettel, đưa đi đầu tư chứng khoán, ngân hàng; đưa đi xây biệt thự; đưa đi đào tạo cán bộ ở nước ngoài cả nghìn tỷ mà về cái bằng đó cũng chưa được nhà nước công nhận. Và đưa đi đâu nữa, hỏi các ông quan chức ngành điện, các ông có bao nhiêu đứa con học ở nước ngoài, bao nhiêu đất đai nhà cửa nữa.”

“Bởi có những người như ông (Đỗ Thắng Hải) làm lãnh đạo thì chắc chắn không chóng thì chầy, dân cũng quay về cái nghèo mạt rệp, chứ không chỉ là nghèo bình yên đâu. Bởi việc của các ông là phải sinh ra lỗ như EVN từng làm bao năm qua, và việc tiếp theo là dân è cổ ra bù lỗ. Bởi không lỗ thì không phải doanh nghiệp nhà nước, các ông đã quá thuộc bài rồi mà,” Facebook Hoàng Nguyên Vũ viết. (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT