HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhiều Facebooker tại Việt Nam cáo buộc mạng xã hội Facebook đã trở thành công cụ tuyên truyền của nhà cầm quyền CSVN.
Lời cáo buộc đưa ra chỉ một ngày sau khi có tin nhiều thuộc cấp của Tổng Giám Đốc Điều Hành Mark Zuckerberg xác nhận chính ông ta là người quyết định làm theo đòi hỏi của nhà cầm quyền CSVN, xóa bỏ, khóa tạm thời hoặc vĩnh viễn các trang cá nhân (tài khoản) trên mạng Facebook bị coi là “xấu độc” cho chế độ.

Hãng tin AFP dẫn lời của một số Facebooker nổi tiếng đang sống ở Việt Nam than phiền về những cấm cản họ gặp khi viết bình luận hoặc đưa tin trên nền tảng xã hội này.
Mạng Facebook ăn trùm tại Việt Nam với hơn 53 triệu người sử dụng để thông tin, viết bình luận hoặc theo dõi các sự việc xảy ra được người ta truyền đi nhanh chóng. Nhờ vậy, công ty Facebook đã kiếm khoảng một $1 tỷ tiền quảng cáo mỗi năm.
Facebooker Huỳnh Ngọc Chênh, cựu thư ký tòa soạn báo Thanh Niên, hiện sống ở Hà Nội, cho hay trang cá nhân của ông ít nhất đã bị khóa hai lần, mỗi lần một tháng vì bị cho là “vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng”. Dù vậy, ông lại không được cho biết bài viết nào, ngày nào đã bị như vậy. Ông còn cho biết hai bài viết đả kích nhà cầm quyền đối phó dịch COVID-19 cũng bị xóa.
Nguyễn Tuấn Khanh, một nhạc sĩ và blogger nổi tiếng khác, vẫn hay có những bài bình luận, phân tích thời sự chỉ trích nhà cầm quyền CSVN. Ông nói rằng ông “thất vọng vì Facebook đã chọn lợi nhuận” hơn là giá trị (tự do, nhân quyền) mà nước Mỹ là một quốc gia đã chọn dân chủ và tự do.”
Theo lời ông, nhiều nhà vận động đã dùng Facebook để quảng bá các ý tưởng dân chủ. Nhiều người đã dùng Facebook để vận động, kêu gọi biểu tình. Tuy nhiên “một hôm người ta thấy Facebook giúp công an CSVN chặn những tiếng nói của sự thật.” Ông nói thêm rằng nhiều người bây giờ thấy Facebook chỉ còn là nơi giải trí thôi.
Ba năm trước, nhiều Facebooker đã cùng đứng tên chung trong một bức thư ngỏ gửi ông Zuckerberg cáo buộc công ty của ông ta đã đồng lõa với chế độ độc tài đảng trị, đàn áp những người cổ võ quyền tự do phát biểu, quyền tự do thông tin tại Việt Nam.
Chức sắc cấp cao ngành thông tin tuyên truyền CSVN những năm gần đây khoe số trang mạng “độc hại” trên cả Facebook và Youtube, bị gỡ bỏ ngày càng nhiều theo lệnh của CSVN. Nhiều người đã khiếu nại, phản đối với Facebook nhưng vài tháng sau mới được trả lại, nhưng phần lớn vẫn bị xóa vĩnh viễn.

Trong khi những nguồn thông tin “ngoài luồng” bị ngăn chặn, đánh phá mỗi ngày một mạnh bạo hơn, CSVN lại cho lực lượng “dư luận viên” hoặc “Lực Lượng 47” lập những trang (tài khoản) giả mạo các Facebooker nổi tiếng để lừa độc giả của họ, dù bị tố cáo nhưng vẫn tồn tại.
Hôm Thứ Hai, 25 Tháng Mười, sau khi đọc bản tin của báo Washington Post tố chính Zuckerberg toa rập với CSVN siết cổ tự do thông tin tại Việt Nam, một nhà bình luận viết trên trang mạng của đài MSNBC gọi ông ta là “đạo đức giả.”
Bởi vì, một mặt ông ta đồng lõa với những kẻ độc tài đảng trị như tại Việt Nam, mặt khác lại vẫn thả lỏng cho những kẻ lừa bịp ngang nhiên hoạt động. Tác giả bài bình luận cho là ông ta chỉ vì tiền mà hy sinh tất cả.
Tháng Mười Một năm ngoái, tin tức cho hay, CSVN đe dọa cấm cửa vĩnh viễn nếu Facebook không tuân theo các đòi hỏi của chế độ. Tức là ngăn chặn, xóa bỏ các trang (tài khoản, bài viết) bị coi là chống phá nhà cầm quyền CSVN. (TN) [kn]











































































































































