Facebook xóa tài khoản nhóm đánh phá giới bất đồng chính kiến Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Mạng xã hội Facebook cho hay đã gỡ bỏ một hệ thống gồm nhiều tài khoản trên nền tảng của họ lâu nay đánh phá giới bất đồng chính kiến tại Việt Nam.

Công ty mẹ của Facebook là Meta hôm Thứ Tư, 1 Tháng Mười Hai, loan báo như trên. Theo đó, nhà cầm quyền CSVN sử dụng hàng ngàn trang cá nhân (Việt Nam gọi là tài khoản) do thành viên của các cơ quan, tổ chức của nhà cầm quyền hoạt động phản tuyên truyền chống lại giới bất đồng chính kiến.

Giới trẻ Việt Nam dùng điện thoại vào Facebook tại quán cà phê. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Tháng Bảy vừa qua, Facebook đã gỡ bỏ tài khoản của nhóm có tên là “E47” với các thành viên của nhóm này báo cáo cho Facebook (vu cáo) các trang cá nhân khác (của giới bất đồng chính kiến) để chúng bị xóa bỏ hoặc bị phạt ngăn chặn một thời gian.

Hành động mới kể trên của Facebook gây ngạc nhiên cho nhiều người sau những cáo buộc của các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế và giới bất đồng chính kiến tại Việt Nam là Facebook chỉ nghĩ đến kiếm tiền quảng cáo, khi chấp nhận tiếp tay cho nhà cầm quyền Hà Nội bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận.

Theo bản tin Reuters hôm 1 Tháng Mười Hai, nhóm người đánh phá giới bất đồng chính kiến mới bị gỡ bỏ không phải là tổ chức “E47” nói trên mà là một tổ chức khác, nhưng không thấy nêu tên, qua lời ông David Agranovich, người đứng đầu bộ phận “chống đe dọa toàn cầu” trên mạng.

“Những gì chúng tôi nhìn thấy là một hệ thống những trang cá nhân (tài khoản) tại Việt Nam phối hợp nhau đánh phá các tài khoản của giới bất đồng chính kiến và những giới khác công khai chỉ trích nhà cầm quyền CSVN,” ông Agranovich nói với hãng tin Reuters.

Cách tấn công quen thuộc của các tổ chức do Hà Nội kiểm soát là họ dùng những tài khoản trên mạng gửi “hàng trăm ngàn báo cáo” đến nhà điều hành Facebook, vu cáo người ta là “vi phạm quy định thông tin” của Facebook để tài khoản của người ta bị Facebook gỡ bỏ hoặc khóa một thời gian.

Nhiều kẻ báo cáo đó dùng các tài khoản giả mạo, có khi là giả mạo tài khoản của người bất đồng chính kiến, để báo cáo láo cho Facebook về tài khoản thật của người bất đồng chính kiến. Một số kẻ đó còn công khai đề nghị xóa bỏ những tài khoản khác trên Facebook họ muốn tiêu diệt như một dịch vụ thương mại, ông Agranovich cho biết.

Khác với Trung Quốc, nền tảng Facebook không bị chặn tại Việt Nam. Khoảng 70 triệu người tại Việt Nam có tài khoản cá nhân trên Facebook và công ty Meta kiếm tiền quảng cáo hàng trăm triệu mỗi năm nhờ dịch vụ điện tử này.

Hệ thống báo đài, gồm cả nền tảng thông tin điện tử tại Việt Nam hoàn toàn là công cụ tuyên truyền một chiều của nhà nước và đảng CSVN. Giới bất đồng chính kiến chỉ còn các mạng xã hội trên không gian “ảo” để trao đổi thông tin, trình bày quan điểm về các vấn đề mà họ quan tâm, khác với chủ trương, đường lối của chế độ.

Tuy Hiến Pháp công nhận công dân có đủ các quyền tự do căn bản từ tự do báo chí, ngôn luận, tự do hội họp và lập hội, nhưng CSVN làm luật lệ hình sự, luật an ninh mạng bỏ tù người dân với những cáo buộc mơ hồ về “tuyên truyền chống nhà nước” hoặc khắc nghiệt hơn khi bị vu cho tội “hoạt động nhằm lật đổ” chế độ độc tài đảng trị.

Để đối phó với giới bất đồng chính kiến, quân đội CSVN thành lập “Lực Lượng 47” từ năm 2017 mà chế độ khoe là có hơn 10,000 “tay súng” đấu tranh trên không gian mạng, đối phó “thế lực thù địch” bên ngoài và “phản động” trong nước. Ngoài ra, Hà Nội còn có hàng chục ngàn “dư luận viên” và “công an mạng” làm công tác tuyên truyền và phản tuyên truyền ngày đêm.

Facebooker Lã Việt Dũng cho coi màn hình điện thoại trên đó ông và nhiều người khác gửi thư ngỏ cho ông Mark Zuckerberg, tổng giám đốc Facebook, cáo buộc chủ nhân Facebook toa rập với Hà Nội đàn áp tự do thông tin mạng. (Hình: AFP/Getty Images)

Tuy nhiên, báo Quân Đội Nhân Dân hôm 2 Tháng Mười Hai có bản tin “Facebook mạnh tay dẹp bỏ tài khoản chống phá chính phủ Việt Nam.” Bản tin này, thay vì viết đúng như nội dung Facebook thông báo dẹp các tài khoản của Hà Nội báo cáo láo giới bất đồng chính kiến, lại viết ngược lại là họ “mạnh tay dẹp bỏ tài khoản chống phá” chế độ.

Bản tin của báo này trích dẫn câu trả lời của ông David Agranovich trên bản tin Reuters nhưng lại ngang nhiên đổi ngược lại lời ông về việc xóa bỏ đó là vào các tài khoản “có xu hướng nhắm vào các nhà hoạt động xã hội và chính phủ Việt Nam.” Hiện bản tin vừa kể trên báo Quân Đội Nhân Dân đã bị gỡ xuống.

Ngày 26 Tháng Mười, AFP dẫn lại tin của tờ Washington Post về việc đích thân ông Mark Zuckerberg, tổng giám đốc Facebook, đã quyết định gỡ bỏ rất nhiều tài khoản của giới bất đồng chính kiến tại Việt Nam trước sức ép của Hà Nội. Ông ta không muốn mất một thị trường béo bở ở khu vực, lấy cớ muốn duy trì dịch vụ “cho hàng triệu người cần đến mạng xã hội” ở nước này. (TN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT