Gần 120 lính Trung Quốc tham gia diễn binh ở Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Phi cơ chở 118 cán bộ, binh sĩ Trung Quốc đáp tại phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, để tham gia diễn binh nhân 50 năm ngày 30 Tháng Tư.

Theo báo VNExpress hôm 25 Tháng Tư, phía bên ngoài sảnh của Tân Sơn Nhất có một số người cầm cờ Việt Nam và Trung Quốc chào đón đoàn.

Đoàn binh sĩ Trung Quốc tại phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, hôm 25 Tháng Tư. (Hình: Thanh Hồ/VNExpress)

Tuy vậy, không rõ đây là người dân hay là “quần chúng” do chính quyền sắp đặt.

Sau khi rời phi trường, nhóm lính Trung Quốc lập tức được chở đi tỉnh Bình Dương để nghỉ ngơi và tập luyện.

Theo bản tin, binh sĩ Trung Quốc dự diễn binh tại Sài Gòn theo lời mời của Bộ Quốc Phòng Việt Nam để “thể hiện tình hữu nghị giữa các quốc gia.”

Đây cũng là dịp Việt Nam “bày tỏ lòng tri ân đối với sự giúp đỡ của các quốc gia” trong cuộc chiến 1975.

Ngoài Trung Quốc, Việt Nam còn mời quân đội Lào và Cambodia tham gia diễn binh.

Bên dưới bản tin về chuyện lính Trung Quốc qua Sài Gòn trên Facebook “Chính Trị Việt Nam,” Facebooker Truc Mai Thanh bình luận: “Ngày 17 Tháng Hai [Chiến Tranh Biên Giới] sao không gọi bọn này sang diễn binh.”

Facebooker Nguyễn Tuấn Anh bày tỏ sự phản đối dè dặt: “Không thể để quân đội một nước đã từng rất nhiều lần *** nước ta, tham gia diễn binh.”

Cùng thời điểm, một số ý kiến khác trên mạng xã hội đề cập chuyện một nền tảng mạng xã hội Trung Quốc đăng tải clip tập luyện diễn binh ở Sài Gòn, thu hút hàng ngàn bình luận giễu cợt binh lính Việt Nam “giống khỉ ăn chuối,” “bắt chước Trung Quốc không tới”…

Phi cơ chở đoàn binh sĩ Trung Quốc đáp tại phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, hôm 25 Tháng Tư. (Hình: Thanh Hồ/VNExpress)

Báo VietNamNet hôm 20 Tháng Tư đăng bài ca ngợi “sự giúp đỡ của Trung Quốc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.”

Theo đó, Bắc Kinh đã cử 346 chuyên gia cùng 310,011 lính sang Việt Nam trong các năm 1965-1968.

Trong đó 771 lính tử trận, và 1,675 người bị thương.

Ở Bắc Việt, lính Trung Quốc chủ yếu tham chiến trong vai trò phòng không, hậu cần, rà phá bom mìn và công binh.

Ngoài ra, Trung Quốc còn viện trợ cho Bắc Việt 1 triệu rưỡi tấn hàng hóa, gồm vũ khí bộ binh, quân trang, quân dụng, lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, một phần nhiên liệu, phương tiện vận tải và một số xe quân sự, đạn pháo.

Đến nay, nhà cầm quyền Việt Nam chưa từng chính thức thừa nhận việc lính Trung Quốc trực tiếp tham gia chiến đấu trong cuộc chiến 1975. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT