Gần 2,000 trẻ em chết đuối mỗi năm tại Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Gần 2,000 trẻ em dưới 16 tuổi chết đuối hằng năm tại Việt Nam trong khi các gia đình và chính quyền địa phương cảm thấy bất lực.

Nhân dịp Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) chọn ngày 25 Tháng Bảy là “Ngày Thế Giới Phòng Chống Chết Đuối,” Bộ Lao Động – Thương Binh – Xã Hội Việt Nam nêu ra con số thống kê như trên.

Dân Hà Nội dạy trẻ con học bơi trên sông Hồng. (Hình: Tuổi Trẻ)

Đi tắm sông, sẩy chân khi nghịch nước, chết đuối khi đi câu cá, nghịch nước ở đập nước gần nhà, đủ mọi trường hợp trẻ em bị chết đuối, trong khi cha mẹ, người thân không ai hay biết.

Tin tức phổ biến trên báo chí nói từ đầu năm đến Tháng Năm vừa qua, xảy ra 100 vụ chết đuối làm hơn 140 trẻ em thiệt mạng. Nhưng chỉ từ Tháng Năm đến Tháng Sáu đã có số trẻ em chết đuối tương đương như vậy.

Nghỉ Hè, trẻ em trốn nhà đi chơi, được nêu ra như nguyên nhân dẫn đến những cái chết thương tâm. Một viên chức nhà nước đổ tội cho thảm kịch xảy ra vì “phụ huynh và người chăm sóc trẻ lơ là, chưa sát sao trong giám sát, nâng cao nhận thức về kỹ năng bơi an toàn, nhất là với trẻ dưới 6 tuổi.”

Việt Nam có sông, rạch chằng chịt, ao, hồ khắp nơi, trẻ em nhiều nhưng ít hồ bơi và những lớp huấn luyện dạy cho trẻ em tập bơi. Hồi Tháng Năm, khi đưa tin về nhiều trường họp trẻ em chết đuối tại một số địa phương, báo Tuổi Trẻ dẫn lời than của một giới chức giáo dục kêu rằng kinh phí từ xây hồ tắm đến điều hành, tiền thuê giáo viên dạy bơi, tiền điện nước đều là vấn đề khó.

Báo vừa kể thuật theo ghi nhận và thống kê của một số tỉnh, thành, nói rằng “những trường hợp chết đuối thường có nhiều nguyên nhân như trẻ không biết bơi hoặc bơi yếu, các em chưa được trang bị kỹ năng cứu người, sự chểnh mảng của cha mẹ, các khu vực nguy hiểm chưa được cảnh báo, trẻ em chưa có được các kỹ năng đánh giá môi trường nguy hiểm để tránh… Việc sơ cấp cứu khi trẻ bị đuối nước chưa phổ biến rộng rãi…”

Thống kê trẻ em chết đuối những năm gần đây tại Việt Nam (Hình: Tuổi Trẻ)

Tờ Lao Động kêu rằng số trẻ em chết đuối tại Việt Nam nhiều gấp 10 lần so với các quốc gia khác nhất là vào dịp Hè. Quỹ từ thiện Bloomberg hoạt động tại Việt Nam khuyến cáo chính quyền nên đầu tư nhiều hơn nữa vào hạ tầng nhằm bảo vệ trẻ em khi sống gần môi trường nước. Đồng thời, các tổ chức và cơ quan cần phải nghiên cứu và thi hành các biện pháp hạn chế khả năng trẻ em bị chết đuối.

Tổ chức WHO cũng khuyến khích các nước xây dựng chính sách và đầu tư nguồn lực để chống thảm nạn trẻ con chết đuối. Họ cũng đưa ra thống kê nói hơn 2.5 triệu người chết đuối trong thập niên vừa qua với hơn 90% xảy ra tại các nước có lợi tức đầu người thấp và trung bình. (TN) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT