HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau nhiều lần tăng giá xăng, các loại thực phẩm tại Việt Nam theo nhau tăng nhanh chóng, đè nặng lên đời sống của đại đa số dân chúng.
Theo tờ Dân Việt hôm Chủ Nhật 27 Tháng Hai, vì nhà cầm quyền cho lệnh hãng xăng dầu quốc doanh tăng giá theo thị trường thế giới từ ngày 21 Tháng Hai vừa qua, tất cả các loại thực phẩm đồng loạt tăng giá. Đây là điều nhìn thấy dễ dàng khi chi phí vận chuyển hàng hóa gia tăng, tạo áp lực dây chuyền.

Tờ Dân Việt dẫn khảo sát tại rất nhiều chợ ở Hà Nội, giá cả từ hành, ngò, húng, rau cải, trái cây đến các loại thịt, cá, tôm, đều tăng giá chóng mặt, ít ra phải tăng từ 2 lần tới 4 hay 5 lần, tùy loại thực phẩm, so với trước đây.
“Với các loại rau ăn lá, củ, quả, giá tăng mạnh từ 2-2.5 lần. Cụ thể, rau ngót: 15,000 đồng/mớ, cà chua: 25,000 đồng/kg; cà rốt, khoai tây: 22,000 đồng/kg; cải thảo, cải ngọt, cải cúc: 30,000 đồng/kg; bắp cải, susu, xu hào: 20,000 đồng/kg; đậu quả: 40,000 đồng/kg.” Tờ Dân Việt kể.
“Các loại cá tươi cũng tăng thêm khoảng 10,000 đồng/kg, trong đó, các loại cá nước ngọt dao động trong khoảng 80,000-90,000 đồng/kg. Cá tầm, lăng, chép giòn: 150,000 đồng/kg; trắm đen: 190,000-200,000 đồng/kg (cắt khúc).”
Hai ngày trước, tờ Lao Động than rằng, “Giá rau xanh, thực phẩm vẫn tiếp tục tăng mạnh khiến những người có thu nhập thấp như công nhân, xe ôm, sinh viên… “méo mặt” vì khoản tiền nhỏ bé của họ đuổi không kịp theo giá cả thực phẩm trên thị trường.
Tờ Lao Động dẫn lời một bà tên Thuần, chồng mất sớm, phải nuôi 3 con nhỏ than, “Con tôi đứa lớn nhất học lớp 12, đứa bé nhất học lớp 4, bao thứ tiền phải lo cho con nên thiếu trước hụt sau, nay giá thực phẩm tăng liên tục, tôi phải cậy nhờ các anh chị hỗ trợ thêm mới đủ tiền lo cho con ăn học”.

Không có người thân giúp đỡ như bà Thuần, môt phụ nữ khác tên Xuyến, không có việc làm ổn định vốn đã “thiếu trước, hụt sau”, nay lại càng khốn đốn hơn.
Bà được dẫn lời trên tờ Lao Động: “Giá thịt, cá, rau xanh đều tăng, trong khi thu nhập giảm sút, những người có thu nhập thấp, không ổn định như chúng tôi rất khó khăn”.
Đó là giới tiêu thụ. Giữa tuần trước, báo chí tại Việt Nam cho hay nhiều đoàn tàu đánh cá đành cho tàu nằm bờ vì dầu lên giá quá cao, họ ra khơi hành nghề sẽ lỗ vốn.(TN) [kn]













































































































































