Gia đình lo ngại bà Nguyễn Thúy Hạnh bị ép cung sau 1 năm bị bắt

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 7 Tháng Tư đánh dấu tròn một năm bà Nguyễn Thúy Hạnh, nhà hoạt động dân chủ và khởi xướng Quỹ 50K, bị bắt tạm giam nhưng nhà cầm quyền CSVN vẫn chưa công bố lịch xét xử.

Bà Hạnh, 59 tuổi, bị bắt với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước” theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự 2015. Tuy vậy, công luận cho rằng nguyên nhân khiến bà bị bắt là vì gây quỹ giúp tù nhân lương tâm và nhận tiền phúng điếu ông Lê Đình Kình, người bị giết hại trong vụ công an tấn công võ trang ở Đồng Tâm.

Bà Nguyễn Thúy Hạnh, người khởi xướng Quỹ 50K giúp tù nhân lương tâm, bị bắt tạm giam hôm 7 Tháng Tư, 2021. (Hình: Facebook Huynh Ngoc Chenh)

Ông Huỳnh Ngọc Chênh, chồng bà Hạnh, cho biết trên trang cá nhân: “Đã qua ba lệnh tạm giam [mỗi lần bốn tháng] nhưng đến nay Cơ Quan Điều Tra An Ninh Công An Hà Nội vẫn chưa có kết luận điều tra. Một năm ròng, Nguyễn Thúy Hạnh bị cô lập hoàn toàn với xã hội, với gia đình. Luật sư cũng không được tiếp xúc và làm việc với Hạnh. Việc cô lập hoàn toàn và kéo dài này phải chăng là hình thức ép cung bắt Hạnh phải khuất phục?”

Theo ông Chênh, thời điểm bị bắt, vợ ông bị bệnh trầm cảm nặng và đang trong quá trình điều trị.
Đến nay gia đình bà Hạnh không hề biết tình trạng sức khỏe của bà ra sao và chồng bà chỉ được gửi đồ thăm nuôi mà không được gặp bà tại trại giam.

Trước bà Hạnh, nhà cầm quyền đã có tiền lệ tạm giam kéo dài hơn một năm hoặc tệ hơn, vô thời hạn đối với những người thuộc giới xã hội dân sự hoặc bất đồng chính kiến.

Trong số họ, bà Phạm Đoan Trang, nhà báo tự do và là tác giả cuốn “Chính Trị Bình Dân” (và nhiều cuốn sách khác) bị bắt vào lúc ngày 6 Tháng Mười, 2020, nhưng chỉ được đem ra xét xử hôm 14 Tháng Mười Hai, 2021, với mức án 9 năm tù vì cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”.

Bà Nguyễn Thúy Hạnh (phải) và nhà báo Phạm Đoan Trang, người hiện đang thụ án 9 năm tù vì cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”. (Hình: Facebook Phạm Đoan Trang)

Theo thông cáo mới đây của Tổ Chức Người Bảo Vệ Nhân Quyền, nhà cầm quyền Việt Nam hiện đang giam giữ tổng cộng 253 tù nhân lương tâm.

Ông Vũ Quốc Ngữ, giám đốc của tổ chức này được Đài Á Châu Tự Do dẫn lời rằng con số tù nhân lương tâm trên thực tế có thể cao hơn do “nhiều hạn chế như khó khăn trong việc liên lạc với người thân, hoặc các vụ xét xử diễn ra một cách bí mật, hoặc không xuất hiện trên mặt báo, nên nhiều trường hợp tù nhân lương tâm không được biết đến”. (N.H.K) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT