Giảng viên âm nhạc Đặng Đăng Phước bị y án 8 năm tù vì chống chế độ

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Ông Đặng Đăng Phước, 60 tuổi, giáo viên môn âm nhạc tại trường Cao Đẳng Sư Phạm Đắk Lắk, bị kêu y án sơ thẩm tám năm tù trong một phiên xử ngắn ngủi ở Đắk Lắk vào sáng 26 Tháng Chín vì chống độc tài.

Bà Lê Thị Hà, vợ ông Đặng Đăng Phước, thông báo như vậy trên trang Facebook cá nhân Hà Lê. Ông Phước bị vu cho là “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 117 của Luật Hình Sự Việt Nam dựa vào 200 bài viết ông phổ biến trên Facebook.

Thầy giáo Đặng Đăng Phước. (Hình: Facebook Đặng Phước)

Các luật sư Nguyễn Hà Luân, Lệ Quyên và Lê Xuân Anh Phú đã đưa ra các chứng cứ để phản bác lập luận của nhà cầm quyền Việt Nam vu cho ông “tuyên truyền” chống chế độ để cả quyết ông Đặng Đăng Phước không có tội gì cả. Ông chỉ phân tích các vấn đề thời sự chính trị của đất nước và góp ý để kêu gọi sửa đổi cho tốt hơn.

Tuy nhiên, cũng giống như tất cả các phiên xử những người bất đồng chính kiến khác, chứng cứ và lập luận của các luật sư đều vô tác dụng. Trên trang Facebook Hà Lê, rất nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ và chia buồn với vợ ông Phước.

Một người tên Trần Hoan viết: “Án bỏ túi rồi thì phúc thẩm cũng vậy thôi.” Một người khác tênThu Thủy viết: “Đúng là trò hề CS.” Một người tên Nguyễn Huyền viết trong phẫn nộ: “Bọn khát máu chúng cố tình dùng luật rừng để bịt miệng người dân. Anh Phước vô tội.”

Một ngày trước phiên xử phúc thẩm, tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) thúc giục nhà cầm quyền hủy bỏ mọi cáo buộc và trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho thầy giáo Đặng Đăng Phước.

“Việt Nam phải chấm dứt việc giam giữ các nhà hoạt động chỉ vì họ thực hành quyền tự do biểu đạt của mình. Đồng thời, phải trả tự do ngay lập tức cho tất cả những người đang bị giam giữ tùy tiện,” tổ chức AI viết trên Facebook.

Tổ chức này cho hay ông Phước viết các bài hoặc phổ biến các video bài hát mô tả các vấn đề xã hội, ông cũng đồng hành cùng các người vận động nhân quyền khác, thì không có gì có thể kết tội được.

Đồng thời, tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) cũng tuyên bố rằng ông Đặng Đăng Phước lên tiếng thay cho những người yếu thế và đồng hành cùng các nhà tranh đấu cho công bằng xã hội tại Việt Nam thì không thể bị kết tội hình sự.

Ông Đặng Đăng Phước, năm nay 60 tuổi, giáo viên môn âm nhạc tại Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đắk Lắk. Ông bị bắt từ Tháng Chín, 2022, rồi bị kết án tù tám năm và bốn năm quản chế hồi Tháng Sáu vừa qua.

Chỉ riêng trong năm nay, Việt nam đã kết án tù 11 người bất đồng chính kiến, trong đó có sáu người bị vu cho là “tuyên truyền chống nhà nước.”

Ông Đặng Đăng Phước với tấm bảng ủng hộ ban hành “Luật Biểu Tình.” (Hình: Facebook Đặng Phước)

Các chính phủ Tây phương, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế thường xuyên thúc giục Việt Nam hủy bỏ các điều luật hình sự dùng để bỏ tù người dân nhưng trái với các công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Tuy nhiên nhà cầm quyền chỉ bỏ ngoài tai.

Tháng Sáu vừa qua, tức tám tháng sau khi Việt Nam được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, tổ chức Liên Minh Toàn Cầu Các Tổ Chức Xã Hội Dân Sự (CIVICUS) ra một bản tuyên bố nói rằng trước khi vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Hà Nội đã cam kết “tiếp tục những nỗ lực cho việc được hưởng tốt hơn các quyền con người và các quyền cơ bản của công dân.”

Trái lại, người ta thấy hoàn toàn không có gì thay đổi tại Việt Nam nên CIVICUS nói rằng tình hình nhân quyền tại nước này “chưa cải thiện” và “những người chỉ trích chế độ đối diện với nhiều hình thức đàn áp khác nhau.” (TN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT