HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Trần Tú Khánh, vụ trưởng Vụ Kế Hoạch Tài Chính, Bộ Giáo Dục-Đào Tạo CSVN, nộp đơn xin từ chức với “lý do cá nhân.”
Tuy vậy, theo báo Người Lao Động hôm 29 Tháng Mười, sở dĩ ông Khánh rời ghế vụ trưởng là vì dính líu vụ sai phạm, đào tạo trái phép của trường Đại Học Đông Đô. Cụ thể, ông Khánh được cho là đã “thừa lệnh bộ trưởng” để ký giao chỉ tiêu hệ văn bằng hai chính quy cho Đại Học Đông Đô.

Theo các báo ở Việt Nam hồi Tháng Bảy, vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại trường Đại Học Đông Đô liên quan đến việc cấp bằng, giấy chứng nhận giả cho 431 trường hợp.
Liên quan vụ này, theo báo Giáo Dục Việt Nam, ông Khánh được ghi nhận ký một số văn bản về việc ghi danh chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 của Đại Học Đông Đô.
Ông Khánh làm đơn xin nghỉ sau khi Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao công bố cáo trạng trong đó xác định rõ trách nhiệm của một số cá nhân, đơn vị thuộc Bộ Giáo Dục-Đào Tạo.
Tiếp đó, Cơ Quan An Ninh Điều Tra, Bộ Công An đề nghị Bộ Giáo Dục-Đào Tạo “xem xét, xử lý nghiêm đối với các cá nhân có trách nhiệm theo quy định của pháp luật.”
Đây là chỉ dấu cho thấy ông Khánh cùng một số giới chức khác của bộ này sắp sửa bị quy trách nhiệm về vụ trường Đông Đô. Việc này có thể khiến ông mất chức hoặc phải ra tòa.
Theo tờ Người Lao Động, ngoài vụ bê bối liên quan Đại Học Đông Đô, ông Khánh còn bị “bắt giò” vì chưa phải là “chuyên viên chính” khi được bổ nhiệm làm vụ trưởng hồi năm 2016. Khái niệm “chuyên viên chính” được diễn giải là công chức hành chính có yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ cao về một hoặc một số lĩnh vực trong các cơ quan nhà nước.

Các yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn để được bổ nhiệm làm giới chức được cho là nguyên nhân khiến một số trường đại học ở Việt Nam trở thành nơi mua bán bằng cấp để hợp thức hóa thủ tục nhân sự.
Trong một diễn biến khác, theo báo VietNamNet hôm 23 Tháng Mười, ông Phùng Văn Chiến, viện trưởng Viện Quy Hoạch Xây Dựng, thuộc Sở Xây Dựng tỉnh Thái Bình, bị tạm đình chỉ công tác do nghi dùng bằng giả do Đại Học Đông Đô cấp.
Trường này sau đó xác nhận ông Chiến “là cựu sinh viên nhưng chưa hoàn thành chương trình đào tạo.” (N.H.K) [qd]


























































































































































