Friday, April 19, 2024

Giới chức CSVN nói không có sự tranh giành làm ‘trường hợp đặc biệt’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sát ngày diễn ra Đại Hội 13, công luận vẫn chưa rõ vị lãnh đạo nào của đảng CSVN được xem là “trường hợp đặc biệt” ở để giành ghế “tứ trụ” tại Đại Hội 13. Trong bối cảnh đó, một số báo nhà nước bắt đầu đăng phát ngôn dọn đường cho việc này.

Báo Zing hôm 15 Tháng Giêng dẫn lời ông Vũ Trọng Kim, ủy viên Trung Ương Đảng: “Quyết định cuối cùng về ‘trường hợp đặc biệt’ là của Đại Hội [13]. Sau khi thảo luận tại đại hội, việc lựa chọn sẽ được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.”

Đang có suy đoán trên mạng xã hội rằng ông Nguyễn Phú Trọng (phải) và ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ là hai “trường hợp đặc biệt” ở Đại Hội 13. (Hình: Zing)

“Lần này, không biết trung ương sẽ chọn bao nhiêu trường hợp đặc biệt, nhưng theo tôi là số ít, không thể là số nhiều, trường hợp đặc biệt trong Bộ Chính Trị chỉ nên một, hai người. Đã nhiều rồi thì không còn là đặc biệt nữa,” ông Kim nói thêm.

Vị này không quên nhấn mạnh: “Công việc do đảng phân công chứ không có sự tranh giành, chọn trường hợp đặc biệt cũng thế. Mọi người đều vui vẻ, không đặt nặng vấn đề gì nên khi giới thiệu được một trường hợp đặc biệt xứng đáng thì cũng thấy vui, mà không được chọn cũng không có gì nặng nề.”

Phát ngôn của ông Kim được hiểu là đáp trả luồng thông tin trên mạng xã hội rằng các phe phái đang đấu nhau quyết liệt khiến đảng CSVN phải cần đến Hội Nghị Trung Ương 15 dự trù diễn ra vào cuối tuần này để dàn xếp vị nào mới được xem là “trường hợp đặc biệt” trong cuộc đua tranh ghế “tứ trụ.”

Trước đó, một bài đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM hôm 14 Tháng Giêng về nhân sự Đại Hội 13 khiến công luận chú ý với chi tiết: “Đã qua rồi thời thực dân chia để trị. Qua rồi thời đế quốc, thế lực ngoại bang vạch vĩ tuyến phân định Bắc-Nam. Cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, giao thông, đi lại, giao lưu văn hóa vùng miền, Internet đã xóa nhòa nhiều khoảng cách địa lý, kể cả làm mềm đi biên giới quốc gia, lãnh thổ.”

Ông Vũ Trọng Kim, ủy viên Trung Ương Đảng, được ghi nhận có phát ngôn dọn đường cho ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục làm “trường hợp đặc biệt” ở Đại Hội 13. (Hình: Zing)

Chi tiết này được nhiều blogger trong giới quan sát diễn giải là ghế “tứ trụ” nhiệm kỳ này sẽ không còn chia đều cho người ba miền Nam, Trung, Bắc như luật bất thành văn của các kỳ đại hội trước.

Bài báo nhấn mạnh rằng yếu tố để chọn lãnh đạo đảng và ngồi ghế “tứ trụ” bây giờ là “bất cứ ai tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất, đủ đức và tài tiếp nối những thành quả mà đảng, tổ quốc đã đạt được năm năm qua.”

Đang có suy đoán trên mạng xã hội rằng ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ là hai “trường hợp đặc biệt” ở Đại Hội 13, trong lúc phe miền Nam gồm bà Nguyễn Thị Kim Ngân (chủ tịch Quốc Hội CSVN), ông Trương Hòa Bình (phó thủ tướng) đã hoàn toàn thất thế. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT