Tuesday, April 23, 2024

Giới chức Quốc Hội CSVN nói ‘đặc khu là đầu tàu của đất nước’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau một thời gian dài im ắng về dự luật Đặc Khu, truyền thông nhà nước hôm 26 Tháng Ba dẫn phát ngôn của ông Bùi Sỹ Lợi, phó chủ nhiệm Ủy Ban Về Các Vấn Đề Xã Hội của Quốc Hội CSVN, công khai ủng hộ việc này.

Ông Lợi được báo VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam dẫn ý kiến: “Quốc Hội khóa 14 có vấn đề đặc khu, đây là mô hình kinh tế đầu tàu có thể dẫn dắt nền kinh tế đất nước phát triển, nhưng lại có rất nhiều ý kiến trái ngược nhau, trong đó có luồng ý kiến lo ngại xây dựng ba đặc khu kinh tế Bắc, Trung, Nam có thể dẫn tới việc chuyển nhượng đất cho các nhà đầu tư nước ngoài.”

Ông Bùi Sỹ Lợi, phó chủ nhiệm Ủy Ban Về Các Vấn Đề Xã Hội của Quốc Hội CSVN. (Hình: VOV)

“Tuy nhiên, cá nhân tôi nghĩ có lẽ đặc khu vẫn là mô hình tốt nhưng cách thức vận hành để phát triển cần phải suy nghĩ kỹ thêm. Tôi chưa biết vấn đề này sẽ đi đến đâu, nhưng tôi tin chắc sớm muộn sẽ vẫn là đặc khu, hoặc là khu công nghiệp phát triển cao, công nghệ cao là đầu tàu của đất nước,” vị giới chức có 20 năm làm “đại biểu Quốc Hội” nói thêm.

Phát ngôn của vị phó chủ nhiệm Ủy Ban Về Các Vấn Đề Xã Hội của Quốc Hội CSVN là chỉ dấu cho thấy nhà cầm quyền CSVN vẫn cương quyết triển khai dự án đặc khu tại Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.

Nhiều khả năng, dự luật Đặc Khu sẽ sớm được đem ra “bàn thảo để thông qua” tại phiên họp Quốc Hội khóa mới dự trù diễn ra vào khoảng Tháng Sáu, Tháng Bảy.

Cũng cần nhắc lại, hồi Tháng Sáu, 2018, dưới áp lực của công luận và các cuộc biểu tình rầm rộ, truyền thông nhà nước cho hay hơn 85% “đại biểu Quốc Hội” “đồng ý lùi Luật Đặc Khu.”

Sở dĩ công luận phản đối kịch liệt Luật Đặc Khu là do điều luật này có quy định cho nhà đầu tư “thuê đất với thời hạn lên đến 99 năm” và người dân có cơ sở để quan ngại về khả năng Trung Quốc đứng sau việc hình thành ba đặc khu tại Việt Nam.

Vân Đồn là một trong ba đặc khu theo quy hoạch của nhà cầm quyền CSVN. (Hình: VietnamFinance)

Thời điểm đó, báo VNExpress dẫn bình luận của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch Quốc Hội CSVN: “Một bộ phận nhân dân tụ tập đông người, một số quá khích làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân. Điều đó cho thấy những việc Quốc Hội, đại biểu đang bàn ở hội trường đã lan tỏa ra xã hội. Chỉ đáng tiếc, nhân dân đã không hiểu đúng bản chất của sự việc, ngộ nhận, hiểu nhầm vấn đề nên có sự quá khích. Cũng không loại trừ lòng yêu nước của người dân đã bị lợi dụng, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.”

Cũng theo báo này, Quốc Hội CSVN “điều chỉnh thời gian thông qua dự luật Đặc Khu” để “bảo đảm xây dựng thành công ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, giữ vững an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT