Saturday, April 27, 2024

Giới chức Sứ Quán Mỹ thăm Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Mục Sư Võ Xuân Loan tiết lộ trên trang cá nhân rằng ông Gaetan Damberg-Ott, viên chức chính trị của Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ tại Sài Gòn, vừa ghé thăm Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng ở quận Gò Vấp.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh vài ngày trước, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra quận Gò Vấp vừa đến “khảo sát” nơi sinh hoạt tín ngưỡng của tổ chức tôn giáo nêu trên sau khi đã khởi tố vụ án hình sự về tội danh “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.”

Ông Gaetan Damberg-Ott (phải), viên chức chính trị của Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ tại Sài Gòn, cùng vợ chồng Mục Sư Phương Văn Tân và Mục Sư Võ Xuân Loan. (Hình: Facebook Loan Xuan Vo)

Liên quan vụ này, các báo ở Việt Nam cho rằng có đến 60 ca lây nhiễm COVID-19 “liên quan đến Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng.”

Theo trang cá nhân của Mục Sư Võ Xuân Loan hôm 22 Tháng Mười, trong chuyến thăm, ông Damberg-Ott hỏi han về diễn biến câu chuyện xảy ra với hội thánh từ thời điểm cuối Tháng Năm đến nay, cũng như diễn tiến cuộc điều tra nhắm đến hai vị mục sư và các tín hữu.

Viên chức Lãnh Sự Mỹ được ghi nhận bày tỏ hy vọng hai vị mục sư cùng hội thánh “sẽ vượt qua mọi khó khăn trong những ngày tới.”

Cùng thời điểm, Luật Sư Đặng Đình Mạnh, người nhận bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hai mục sư Phương Văn Tân và Võ Xuân Loan, bình luận trên trang cá nhân: “…Tương tự như chính cơ quan chức năng ở vào thời điểm Tháng Năm, thì các thành viên Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng có sự hiểu biết rất hạn chế về virus COVID chủng Ấn Độ và khả năng bùng phát dịch. Vì nếu biết, thì chính quyền đã sớm chủ động ngăn chặn một loạt sự kiện tụ tập đông người diễn ra vào thời điểm đó: Như sự đi lại của hàng triệu cư dân thành phố trong dịp lễ 30 Tháng Tư và 1 Tháng Năm, hay dịp tụ tập đông người để làm thủ tục đổi căn cước công dân, hoặc bầu cử các cơ quan dân cử vào ngày 23 Tháng Năm, trước thời điểm phát dịch chỉ một tuần lễ mà thôi.”

Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng có thể bị chính quyền quy tội “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.” (Hình: Công An Nhân Dân)

“Ở khả năng xấu nhất là khởi tố bị can, thì ai sẽ là bị can trong số 60 tín hữu của hội thánh? Nếu chọn hai vị mục sư là bị can thì dựa trên cơ sở nào khi sự sinh hoạt tín ngưỡng mang tính chất tự nguyện và là sự tổ chức tham gia chung của tất cả các thành viên chứ không phải của riêng hai vị mục sư,” Luật Sư Mạnh đặt câu hỏi.

Được biết, Luật Sư Mạnh đã gửi văn bản đến Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra quận Gò Vấp về việc hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự nêu trên nhưng ông chưa nhận được phản hồi. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT