HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đầu tư quốc tế mấy năm nay vẫn tránh né tham dự vào các dự án dò tìm và khai thác dầu khí tại Việt Nam, trong khi các mỏ hiện có thì đang cạn kiệt.
Báo Đầu Tư, cơ quan tuyên truyền của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư CSVN hôm Chủ Nhật, 12 Tháng Hai, dẫn báo cáo của tập đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) gửi chính phủ trung ương về các giải pháp gia tăng sản lượng khai thác dầu khí năm 2023, gián tiếp cho hay như vậy.

Nguồn tin hé lộ cho thấy, khi Nga xâm lăng Ukraine chưa được bao lâu nhưng đã ảnh hưởng dây chuyền đến kinh tế toàn cầu, ngày 16 Tháng Ba 2022, PVN đã “kiến nghị” một số biện pháp giúp ngành dầu khí Việt Nam vượt qua các khó khăn.
Tuy nhiên đến nay, dù “có tính quyết định đến phát triển của PetroVietNam trong năm 2023 và những năm tiếp theo” vẫn “chưa thấy được chấp thuận.”
Những dự án chính về dầu khí và dự án điện mà PVN được giao cho tiến hành nêu ra trong báo cáo kể trên mang tính cách “cấp bách” như Lô B, Cá Voi Xanh, nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất, dự án nhiệt điện Long Phú 1…
Bản báo cáo nói rằng sản lượng dầu khí khai thác từ các mỏ hiện có ngày một ít đi, dù nhận được lệnh gia tăng khai thác. Hệ quả, chúng sẽ hết dầu hết khí nhanh hơn dự tính.
Năm 2016, Việt Nam khai thác được 15.2 triệu tấn dầu thô. Năm 2017 được 13.57 triệu tấn, năm 2018 được 11.99 triệu tấn, năm 2019 được 11.04 triệu tấn, năm 2020 được 9.65 triệu tấn, năm 2021 được 8.89 triệu tấn, năm 2022 được 8.89 triệu tấn.
Trong khi các mỏ đang khai thác sẽ nhanh chóng cạn kiệt, kế hoạch dò tìm các mỏ mới nhưng lại ở các vùng biển sâu khó khai thác cũng như kẹt cái “lưỡi bò” chủ quyền ngang ngược của Trung Quốc.
Theo báo cáo kể trên của PVN, từ năm 2018 đến nay, chỉ có một hợp đồng dò tìm dầu khí trên Biển Đông được ký kết với đối tác nước ngoài.
Mỏ khí Cá Voi Xanh, cách bờ biển Quảng Nam, Quảng Ngãi khoảng 80km về hướng Đông, có trữ lượng khí đốt ước tính 150 triệu tỉ khối. Tập đoàn dầu khí Mỹ Exxon-Mobil từng loan báo đầu tư $20 tỉ cho đường ống dẫn khí từ ngoài khơi vào nhà máy điện khí trên đất liền.
Tuy nhiên các cuộc đàm phán về giá mua, giá bán khí giữa hai bên vẫn không đạt được thỏa thuận từ năm 2018 đến nay. Đó là chưa kể đến sự de dọa từ Trung Quốc vì mỏ Cá Voi Xanh dính phần nào tới cái vạch “lưỡi bò.”

Trước áp lực của Bắc Kinh, năm 2017, PVN đã yêu cầu đối tác Repsol hủy bỏ thăm dò tại lô 135-136.03 thuộc khu vực bãi Tư Chính. Năm sau, khi đang khoan tìm dở dang, Rapsol lại bị PVN yêu cầu dừng khoan tại lô 07/03 gần đó, được gọi là dự án Cá Rồng Đỏ. Hà Nội đã phải bồi thường cho Rapsol khoảng $1 tỉ, theo các hãng tin quốc tế.
Không riêng gì các công ty dầu khí Tây Phương, tập đoàn Rosnef của Nga liên doanh với PVN cũng đã phải huỷ bỏ hợp đồng dò tìm dầu khí với công ty Noble Corporatin tại lô 06-01, gần bãi Tư Chính, hồi năm 2019.
Các mỏ đang sản xuất thì không còn bao nhiêu trong khi hoạt động tìm kiếm các mỏ mới bị Trung Quốc cấm cản, báo cáo của PVN kêu rằng mục tiêu phát triển hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí của Việt Nam sẽ khó khăn nhiều “nếu không có những giải pháp mang tính đột phá chiến lược.” (TN) [kn]














































































































































