Tuesday, April 23, 2024

Giới hữu trách Kon Tum né trách nhiệm việc thương lái thu mua ‘bọ độc’

KON TUM, Việt Nam (NV) – Trong khi người dân bị nhiễm độc vì đổ xô đi bắt bọ độc bán cho thương lái “xuất sang Trung Quốc”, lợi ích kinh tế chưa thấy đâu, thì giới hữu trách tỉnh Kon Tum không tìm cách ngăn chặn, né trách nhiệm đổ lỗi cho nhau.

Ngày 29 Tháng Tám, 2019, nói với báo Người Lao Động, Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Kon Tum, cho biết đã giao cho Chi Cục Trồng Trọt Bảo Vệ Thực Vật kiểm tra việc thương lái “nói giọng Bắc” tới các tỉnh Tây Nguyên để lùng mua “bọ ba sọc” (bọ đậu, sâu ban miêu) với giá cao lên tới cả triệu đồng một kg, để “xuất sang Trung Quốc.”

Trước đó, nắm thông tin qua báo chí, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kon Tum đã ra lệnh Sở Nông Nghiệp “khẩn trương kiểm tra, xác minh việc thương lái thu mua một số loài côn trùng lạ trên địa bàn các huyện, thành phố. Từ đó, kịp thời xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định, thẩm quyền.”

Xác nhận với báo Người Lao Động, ông Vũ Văn Đản, chi cục trưởng Chi Cục Trồng Trọt Bảo Vệ Thực Vật, cho biết “chi cục mới biết chuyện và thu thập được thông tin về bọ ba sọc thông qua mạng Internet.”

“Đơn vị đã đề nghị Trung Tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp các huyện nắm tình hình người dân đi bắt, thương lái thu mua bọ. Nếu có vi phạm thì phải tham mưu cho chính quyền địa phương xử phạt, đồng thời tuyên truyền người dân tuyệt đối không nhân nuôi bọ ban miêu vì mục đích thương mại,” ông Đản nói.

Tuy nhiên theo ông Đản, Chi Cục Trồng Trọt Bảo Vệ Thực Vật “chỉ có chức năng quản lý loại bọ ba sọc về góc độ có phá hoại cây trồng hay không. Còn việc mua bán loại bọ độc này là do ngành quản lý thị trường đảm nhiệm.”

Trong khi đó, ông Lê Tuấn, quyền cục trưởng Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh Kon Tum, lại cho rằng việc thương lái thu mua bọ độc “không thuộc phạm vi của đơn vị. Cục Quản Lý Thị Trường chỉ quản lý những mặt hàng thuộc danh mục mà Bộ Công Thương quản lý mà trong đó không có tên loại bọ này.”

Sau khi nhiều người ở huyện Đắk Glei bắt bọ 3 sọc và bị phỏng vùng cổ, dân mạng đã lên Facebook cảnh báo. (Hình: Người Lao Động)

Trước đó, truyền thông Việt Nam loan tin cho biết những ngày qua nhiều người dân ở xã Đắk Kroong (huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) rủ nhau đi lùng bắt loài bọ ba sọc mang về bán khi nghe thương lái tìm mua với giá từ 500,000 đến 700,000 đồng ($21.5 đến $30.2) một ký.

Bà H., một chủ cửa hàng tạp hóa ở xã Đắk Kroong cho biết khoảng một tuần trước có người phụ nữ “nói giọng Bắc” vào quán của bà đặt mua bọ ba sọc với giá 1.5 triệu đồng ($64.7)/kg.

“Họ chỉ nói là bán sang Trung Quốc chứ tôi có biết mua làm gì đâu. Tôi mua của người dân còn họ cứ tối đến là đi xe gắn máy tới gom hàng về,” bà H. nói.

Cũng theo bà H., có nhiều ngày bà thu mua từ người dân quanh vùng được từ 4-5kg bọ ba sọc để bán lại cho thương lái.

Trong khi đó, ông Võ Văn Út, trưởng Phòng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum), cho hay từ trước tới nay nơi đây chưa từng xảy ra việc kỳ lạ này.

Tin cho biết, đã có một số trường hợp khi đi bắt loài bọ ba sọc này bị trúng độc phỏng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Cụ thể, hôm 20 Tháng Tám, em A Ngãi (10 tuổi, ở làng Đắk Môn, xã Kroong, huyện Đắk Glei) cùng hai em khác vào rẫy lúa trong làng tìm bắt bọ ba sọc và bán được 10,000 đồng ($0.43) để chia nhau.

Đến tối về thì A Ngãi kêu nóng, rát ở quanh cổ và miệng nên gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Ngọc Hồi trong tình trạng quanh cổ, miệng bị phỏng nước.

Bác Sĩ Đinh Văn Hưng, người điều trị cho A Ngãi, cho biết vẫn chưa xác định được nguyên nhân A Ngãi bị phỏng. Tuy nhiên, dựa trên lời kể của gia đình có thể phỏng đoán bệnh nhân bị phỏng do chất độc loại côn trùng bắt trước đó. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT