HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một tuần sau khi truyền thông nhà nước dẫn phát ngôn của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch Quốc Hội CSVN, về việc “cơ cấu từ 25 đến 50 người ngoài đảng làm đại biểu Quốc Hội,” công luận hoài nghi về ý đồ này.
Theo dự trù, Việt Nam tổ chức bầu cử Quốc Hội vào ngày 23 Tháng Năm tới đây. Do mọi ứng viên cho ghế dân biểu đều phải “qua ải” hiệp thương của Mặt Trận Tổ Quốc, những người không phải đảng viên gần như không có cơ hội này. Theo thông lệ các kỳ bầu cử Quốc Hội khóa trước, nhà cầm quyền CSVN tự hào gọi đây là phương thức “đảng cử, dân bầu.”

Hôm 11 Tháng Hai, Giáo Sư Nguyễn Đình Cống, bình luận trên trang cá nhân: “…Tại sao lại cần có 25 đến 50 người ngoài đảng vào Quốc Hội? Trả lời câu hỏi này sẽ gây ra nhiều oái oăm và tranh cãi. Dân cần người đại diện là người thực sự xứng đáng chứ không phải cần người ngoài đảng. Đại biểu Quốc Hội là đảng viên mà thật sự có trí tuệ, liêm khiết, thực sự đại biểu cho dân, được dân tín nhiềm thì cũng tốt chứ sao. Người ngoài đảng mà được Mặt Trận lựa chọn để làm tăng số bù nhìn thì ngoài đảng mà làm gì.”
Theo vị giáo sư bất đồng, lẽ ra nhà cầm quyền CSVN “nên kêu gọi và có biện pháp để cử tri bầu được những người thực sự tài giỏi, liêm chính vào Quốc Hội dù họ là đảng viên hay ngoài đảng.”
“Muốn được như thế thì bỏ ngay phương thức ‘đảng cử dân bầu’ và Mặt Trận giữ toàn quyền lập danh sách ứng viên. Hãy mở rộng việc ứng cử tự do và tổ chức tranh cử. Hãy vận động cử tri thực hiện phương châm không bầu cho những ứng viên xa lạ, không biết. Vắn tắt là không biết không bầu,” ông Đình Cống viết thêm.
Vị giáo sư đã tuyên bố bỏ đảng cũng không quên chỉ trích CSVN “chơi trò dân chủ giả hiệu trong bầu cử”. Theo ông, bầu cử Quốc Hội theo cơ cấu như lâu nay thì phải bổ túc Hiến Pháp, sửa luật và tổ chức bầu Quốc Hội theo cách khác chứ không thể theo cách hiện tại.
Cũng trong hôm 11 Tháng Hai, báo VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam đăng bài của ông Nguyễn Anh Trí, đại biểu Quốc Hội, ca ngợi bà Nguyễn Thị Kim Ngân “là người phụ nữ đã góp phần làm đẹp hình ảnh các nữ chính khách Việt Nam suốt cả thập kỷ vừa qua.”
Bài báo mô tả bà Ngân tại nghị trường “cương nhu linh hoạt, điều phối rất công minh, thẳng thắn và chân thành.”

Ông Trí viết rằng trong cuộc gặp bà Ngân dịp cuối năm Âm Lịch, ông nói “Mọi người rất tiếc vì rồi đây chị nghỉ, không còn làm chủ tịch Quốc Hội nữa.” Bà Ngân đáp: “Nghỉ mà người ta tiếc thế mới hay chứ em!”
Theo suy đoán của giới quan sát, bà Ngân sắp sửa để lại ghế chủ tịch Quốc Hội CSVN cho ông Vương Đình Huệ, hiện là bí thư Thành Ủy Hà Nội. (N.H.K) [qd]










