HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Từ ba ngày nay, báo VietNamNet liên tiếp nêu ra những nét đặc biệt trong ba đại án làm rúng động dư luận xã hội, báo hiệu một số đại án tham nhũng có thể sắp được đưa ra xử trong những tháng tới đây.
Vụ thứ nhất là vụ kít xét nghiệm COVID-19, vụ thứ hai là “các chuyến bay giải cứu” và vụ thứ ba là tập đoàn Vạn Thịnh Phát “lừa đảo chiếm đoạt” tiền bá tánh.

Thông thường, trước khi xử một vụ án lớn, tiểu sử, các trò mánh mung mà nói chung bị coi là tội ác của họ, bị đấu tố công khai trên mặt giấy báo và cả trên báo mạng. Luật lệ của chế độ vẫn nói rằng nghi can được coi như vô tội trước khi bị tòa án kết án, nhưng tình trạng đấu tố công khai diễn ra từ năm này sang năm khác, chứng tỏ ngược lại.
Hôm Thứ Ba, 7 Tháng Hai, VietNamNet dẫn thông tin từ Bộ Công An nói trong vụ Vạn Thịnh Phát “đã khởi tố hai vụ án với 27 bị can để điều tra.” Ban đầu, Tháng Mười năm ngoái, thì chỉ thấy nói tập đoàn này của bà Trương Mỹ Lan “lừa đảo chiếm đoạt” tiền của rất nhiều người qua các việc bán trái phiếu doanh nghiệp.
Trong số những người bị bắt có cả bà Trương Mỹ Lan, một người Việt gốc Hoa, chủ tịch tập đoà,n và những người đứng đầu các công ty con của tập đoàn này. Vì cuộc điều tra còn tiếp diễn, tội danh của từng người chưa được công bố mà chỉ thấy mập mờ là có “những việc nhạy cảm.” Hàng trăm người mua trái phiếu doanh nghiệp đã biểu tình trước một số chi nhánh ngân hàng đòi tiền vì cho rằng liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp Vạn Thịnh Phát.
Liên quan trong vụ bắt giữ những người thuộc Vạn Thịnh Phát, một người đã chết đột ngột chỉ một ngày sau khi bị bắt là bà Nguyễn Phương Hồng. Ông Nguyễn Tiến Thành, chủ tịch công ty chứng khoán Tân Việt (công ty con thuộc Vạn Thịnh Phát), đột ngột chết tại nhà vài giờ trước khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt. Sáu ngày sau, ông Nguyễn Ngọc Dương, giám đốc công ty Saigon Penninsula và là cựu tổng giám đốc công ty Vạn Phát Hưng, hai công ty con của Vạn Thịnh Phát, chết khi “nhảy lầu tự tử.” Cái chết của cả ba người này đầy những dấu hiệu bất thường và bị ém nhẹm thông tin chặt chẽ. Dư luận nghi ngờ họ nắm giữ những bí mật trong hệ thống Vạn Thịnh Phát.
Chỉ thấy hé lộ trên mặt báo là “quy mô của tập đoàn Vạn Thịnh Phát rất lớn, có ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng, tài chính cả nước” mà dù đã mở cuộc điều tra từ 4 đến 5 năm nay, hiện người ta chưa biết sẽ như thế nào. Người ta cũng không thấy hé lộ gì về những ông bà chức sắc đảng và nhà nước ăn những gì để giúp bà Trương Mỹ Lan thâu tóm hàng hoạt lô “đất vàng” ở Sài Gòn và nhiều nơi khác.
VietNamNet hôm 6 Tháng Hai cho hay sau hơn một năm điều tra, từ ngày bắt giữ ông Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á, đến nay đã bắt giữ hơn 100 người qua 29 vụ án. Đây là vụ án “tham nhũng có hệ thống” mà quan chức của chế độ từ trung ương tới địa phương, các bộ ngành khác nhau từ y tế đến khoa học công nghệ, thậm chí có nhiều tướng lãnh Quân Y cũng dây phần.
Ngoài hai ông bộ trưởng là Nguyễn Thanh Long (Bộ Y Tế) và Chu Ngọc Anh (Bộ Khoa Học Công Nghệ, sau là chủ tịch Hà Nội), thì ông Vũ Đức Đam, phó thủ tướng, bị cho là “chịu trách nhiệm chính trị” nên đã bị ép từ chức. Còn ông Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nước, cũng bị ép “thôi” hết tất cả các chức vụ từ chủ tịch nước đến ủy viên Bộ Chính Trị mà ông này phân bua vợ con gia đình “chưa bao giờ gặp Phan Quốc Việt.” Rất có thể vụ Việt Á được đưa ra tòa ở trong quý 1 này.

Trước đó nữa, ngày 5 Tháng Hai, VietNamNet cũng thuật lại từ cuộc điều tra của công an nói rằng hơn 40 người, phần lớn là chức sắc Bộ Ngoại Giao đã bị bắt giam trong vụ án các “chuyến bay giải cứu” đưa công dân về nước để tránh dịch COVID-19 ở các quốc gia đang có dịch hoành hành.
Người ta phải trả tiền vé máy bay gấp đôi, thậm chí gấp 10 lần giá vé thực, bên cạnh các phụ phí khác. Các quan đã chia nhau số tiền “giải cứu” đó lên hàng trăm triệu đô la. Người trên cùng là ông Phạm Bình Minh, phó thủ tướng thường trực, tuy không bị hài tội tham nhũng nhưng cũng đã bị lột hết tất cả các chức trong đảng và chính phủ như ủy viên Bộ Chính Trị, đại biểu Quốc Hội.
Báo chí tại Việt Nam là các công cụ của chế độ nên khi nào được lệnh viết gì thì “liều lượng thông tin” viết theo “định hướng” truyên truyền của chỉ thị từ trên đưa xuống. (TN) [qd]














































































































































