Saturday, April 20, 2024

Hà Nội muốn ‘xuống thang căng thẳng’ với Bắc Kinh

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ngoại trưởng CSVN cả quyết “đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc.”

Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) hôm Thứ Bảy, 28 Tháng Mười Hai, 2019, thuật lời Phó Thủ Tướng Kiêm Ngoại Trưởng CSVN Phạm Bình Minh phát biểu khi tiếp một phái đoàn Trung Quốc sang Việt Nam “tham dự diễn đàn nhân dân Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 11.”

Ông Phạm Bình Minh được thuật lời kêu gọi “đóng góp thiết thực vào việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất có tiến triển mới, kiểm soát tốt bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định trên biển, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững.”

Trước đó, ngày 12 Tháng Mười Hai, 2019, khi trả lời báo chí về quan hệ hai nước Việt Nam-Trung Quốc, tham tán công sứ Đại Sứ Quán Trung Quốc tại Việt Nam, bà Doãn Hải Hồng được TTXVN thuật lời cho biết, “thời gian gần đây quan hệ hai đảng, hai nước đang trên đà phát triển tốt đẹp.” Bà hy vọng “xu hướng hợp tác đó tiếp tục được duy trì.”

Nhưng cũng chính ông Phạm Bình Minh đã đả kích Trung Quốc, tuy không nêu đích danh, trong phiên họp Hội Ðồng Liện Hiệp Quốc ngày 28 Tháng Chín, 2019 rằng “Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng bày tỏ lo ngại về những diễn biến phức tạp gần đây trên Biển Đông, bao gồm những vụ việc nghiêm trọng xâm phạm chủ quyền Việt Nam.” Tức là ông ta nói vụ nhóm tàu hải cảnh hộ tống tàu khảo sát địa chất của Trung Quốc xâm phạm khu vực bãi Tư Chính, quấy rối, đe dọa hoạt động khai thác và dò tìm dầu khí của Việt Nam.

Khi ông Phạm Bình Minh kêu ca tại Liên Hiệp Quốc thì vụ việc vẫn còn đang diễn ra. Ông Minh kêu gọi “Các nước liên quan cần kiềm chế và tránh đưa ra các hành động đơn phương, làm phức tạp và gia tăng căng thẳng trên biển, cần giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình” nhưng cũng chẳng có tác dụng.

Tàu khảo sát địa chất Haiyang Dizhi 8 có một đoàn tàu hải cảnh đông đảo hộ tống quấy rối ở khu vực bãi Tư Chính rồi sau tiến dần về phía biển miền Trung Việt Nam kéo dài từ đầu Tháng Bảy cho đến khoảng giữa Tháng Mười mới chấm dứt khi dàn khoan Hakuryu-5 hết hoạt động.

Vào dịp phái đoàn Trung Quốc sang Việt Nam tham dự “Diễn đàn nhân dân Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 11” thì cũng có cuộc họp ở Bắc Kinh “đàm phán vòng thứ 12 Nhóm Công Tác Về Vùng Biển Ngoài Cửa Vịnh Bắc Bộ và Vòng 9 Nhóm Công Tác Bàn Bạc Về Hợp Tác Cùng Phát Triển Trên Biển Việt Nam-Trung Quốc,” theo một bản tin khác của TTXVN hôm Thứ Bảy.

Tuy bản tin viết tuyên truyền là cuộc họp “Trong bầu không khí hữu nghị, thẳng thắn và xây dựng” nhưng chẳng đưa đến kết quả gì ngoài lời thông báo “Hai bên nhất trí sớm tổ chức đàm phán Vòng 13 Nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và Vòng 10 Nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển tại Việt Nam.”

Bản “Sách Trắng Quốc Phòng” CSVN công bố hôm Thứ Hai, 25 Tháng Mười Một, 2019, cho thấy chủ đích chính yếu là lên án Bắc Kinh dù không chỉ đích danh “hành động đơn phương, áp đặt dựa trên sức mạnh, bất chấp luật pháp quốc tế và các hoạt động quân sự hóa, làm thay đổi nguyên trạng, xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam theo luật quốc tế…” (TN)

MỚI CẬP NHẬT