Thursday, April 25, 2024

Hà Nội ‘báo động đỏ’ lo nguy cơ bùng phát dịch COVID-19

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sở Y Tế Hà Nội xác nhận có một ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến bệnh viện Bạch Mai, buộc thành phố “khẩn trương phối hợp khoanh vùng, cách ly các trường hợp liên quan.”

Nói với báo VNExpress tối 28 Tháng Giêng, bà Đỗ Thị Thu Hà, giám đốc Trung Tâm Y Tế Quận Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết bệnh nhân là nam thanh niên 20 tuổi, quê thành phố Chí Linh, Hải Dương, trú tại ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy.

Giới chức Hà Nội cách ly 50 người tiếp xúc với người nhiễm SARS-CoV-2. (Hình: VietNam Plus)

Ngày 27 Tháng Giêng, người này ho, sốt, đau họng, khám tại bệnh viện Bạch Mai, mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2, chuyển sang bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương điều trị.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Dịch COVID-19 Hà Nội, ông Chử Xuân Dũng, phó chủ tịch Hà Nội, cho biết: “Tình hình rất khác so với cách đây một tuần. Hà Nội có nguy cơ rất cao, cực kỳ cao, ở mức báo động đỏ.”

Ông Dũng nêu năm nguyên nhân khiến dịch bệnh lần này nguy hiểm hơn. Trong đó, có việc số lượng ca bệnh ở Việt Nam đã rất lớn, nguy cơ từ nhập cảnh trái phép, dịp Tết có nhiều hoạt động đông người, chủng virus tốc độ lây lan nhanh hơn.

Báo Zing dẫn phúc trình tại phiên họp của ông Trương Quang Việt, phó giám đốc phụ trách Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) Hà Nội, nhận định ổ dịch đã có trước đó khoảng từ 10 đến 14 ngày, nên cho rằng phải khoanh vùng những người tiếp xúc tính từ ngày 14 Tháng Giêng trở lại đây. CDC Hà Nội cũng xác định có ổ dịch trong cộng đồng tại khu vực này trước khi xác định ca dương tính tại Nhật.

Ngoài ra, ông Việt lưu ý các tỉnh gần Hà Nội như Bắc Giang, Hưng Yên có các trường hợp tiếp xúc gần ở Hải Dương, Quảng Ninh.

“Trường hợp tại Hải Dương được xác định là biến chủng virus tại Anh, là biến chủng virus siêu lây nhiễm,” ông Việt nhấn mạnh và cho rằng “nguồn lây có thể đến từ các chuyên gia kỹ thuật trong khu công nghiệp. Còn tại khu Vân Đồn, nguồn lây có thể liên quan đến người nhập cảnh trái phép. Đây là hai ổ dịch độc lập, các đối tượng tách biệt.

Nhấn mạnh nguy cơ dịch bệnh tại Hà Nội đang rất lớn, ông Nguyễn Khắc Hiền, giám đốc Sở Y Tế, cho biết sở “sẽ phối hợp chặt chẽ với các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh trong việc điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly những người có liên quan.”

Bên cạnh đó, lo sợ dịch bệnh thâm nhập Đại Hội 13 của đảng CSVN, Hà Nội cũng đã “nâng mức cao hơn, kích hoạt hệ thống, ban chỉ đạo ở chính quyền các cấp. Các quận Ba Đình, Nam Từ Liêm cần sẵn sàng mọi tình huống để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đại hội.”

Theo CDC Hà Nội, ca dương tính COVID-19 ở Hải Dương là biến chủng “siêu lây nhiễm.” (Hình: Minh Tuệ/VTC News)

Liên quan đến dịch bệnh, bà Ngô Thị Xuân, giám đốc CDC Bắc Ninh, cho biết một thanh niên 31 tuổi (quê xã Lâm Thao, huyện Lương Tài), được xác định đã bị nhiễm SARS-CoV-2 chiều 28 Tháng Giêng. Người này tiếp xúc với bệnh nhân 1,552 do làm cùng phân xưởng tại công ty Poyun Việt Nam ở Hải Dương.

Cơ quan y tế tỉnh Bắc Ninh đã xác định được 26 trường hợp F1, 65 trường hợp F2 của người nhiễm ghi nhận tại Bắc Ninh. Các F trú ở Lâm Thao và Bình Định, trong đó hiện F1 cách ly tại cơ sở y tế, F2 được hướng dẫn cách ly tại nhà. Ngành y tế tiếp tục truy vết khẩn cấp các trường hợp liên quan.

Theo báo VNExpress, tính đến tối 28 Tháng Giêng, Việt Nam có thêm 100 ca lây nhiễm cộng đồng được ghi nhận gồm 84 ca ở Hải Dương, Quảng Ninh 13 ca và Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh mỗi nơi một ca. Ngoài ra còn có bảy ca nhập cảnh cách ly ngay, nâng tổng số ca COVID-19 tại Việt Nam lên 1,656 người. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT