HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Giới chức lãnh đạo Hà Nội tán thành đề nghị xây dựng từ ba đến năm “chung cư nuôi heo” công nghệ cao ngay tại Hà Nội.
Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 5 Tháng Sáu, tại một cuộc họp với lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội, ông Trương Sỹ Bá, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Nông Nghiệp BAF Việt Nam, cho biết doanh nghiệp này mong muốn đầu tư mô hình chăn nuôi heo trong nhà cao tầng và nông nghiệp tuần hoàn với quy mô khoảng 220 hécta tại xã Bất Bạt, Hà Nội.

Theo đó, mô hình được đầu tư khép kín với dây chuyền hiện đại, từ con giống đến heo thương phẩm.
So với các trại heo thông thường, mô hình nêu trên được cho là “giúp tiết kiệm được không gian đất đai, giảm chi phí thức ăn, nhân công và giải quyết được áp lực môi trường.”
Đáng nói, ông Bá đề nghị lãnh đạo Hà Nội đưa dự án “chung cư nuôi heo” vào danh mục nhà nước thu hồi đất để cho nhà đầu tư thuê đất.
Bên cạnh đó là cho doanh nghiệp thực hiện dự án theo thủ tục đầu tư đặc biệt, áp dụng cơ chế “luồng xanh” để sớm triển khai.
Theo bản tin, hầu hết đại diện các sở, ngành của Hà Nội “đánh giá cao hiệu quả kinh tế, môi trường của dự án này.”
Công ty BAF được giới chức đề nghị “tiếp tục nghiên cứu làm rõ về quy trình xử lý chất thải; đánh giá tác động môi trường và bảo đảm an sinh xã hội…”

Bên dưới bản tin, tòa soạn báo Tuổi Trẻ chỉ cho hiển thị một ý kiến của độc giả chất vấn: “‘Chung cư nuôi heo’ thì ‘nông nghiệp tuần hoàn’ ở chỗ nào? Nhờ đâu mà ‘nuôi heo theo mô hình trên sẽ giải quyết được áp lực môi trường’? Giới chức ‘đề nghị doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu làm rõ về quy trình xử lý chất thải, đánh giá tác động môi trường và bảo đảm an sinh xã hội…’ mà đã ‘đánh giá cao’ dự án là sao?”
Tiếp đó, độc giả này nêu yêu cầu lãnh đạo Hà Nội “chọn vùng đất thật xa nơi dân cư ngay cả trong tương lai thật xa, tầm nhìn 100 năm để đặt dự án ‘chung cư nuôi heo.’” (N.H.K) [dt]

































































































