Hà Nội bắt kho hàng lậu lớn do người Trung Quốc đứng đầu, gần trụ sở hải quan

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Lực lượng Quản Lý Thị Trường Hà Nội vừa bắt kho hàng lậu nằm ẩn trong khu vực Cảng ICD Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm – nơi có trụ sở cơ quan hải quan.

Báo Hà Nội Mới dẫn lời ông Hoàng Đại Nghĩa, đội trưởng Đội Quản Lý Thị Trường Số 1 thuộc Cục Quản Lý Thị Trường Hà Nội, cho hay đây là chi nhánh ở Hà Nội của công ty Chuyển Phát Nhanh Thuận Phong, có trụ sở chính ở phường 15, quận Bình Thạnh, Sài Gòn, do ông Fang Hong Yuan (quốc tịch Trung Quốc) đứng đầu.

Theo báo Tuổi Trẻ, tại kho hàng đang chứa lượng hàng hóa lớn được đóng trong các thùng carton, bao tải, túi ny lon…, bên ngoài có dán các thông tin về chủ hàng như tổng kho Thanh Vân, shop Hồng Thắm, shop Hương Ngát… đang chuẩn bị xuất kho đi giao cho khách.

Kiểm đếm từ 10 giờ sáng ngày 16 đến 4 giờ chiều ngày 17 Tháng Bảy, cơ quan hữu trách đã phát giác trên 100,000 sản phẩm và hơn 20 bao tải đủ các mặt hàng từ chăn ga các loại mang nhãn Zara Home, quần áo thời trang Adidas, ấm điện, thực phẩm sấy khô đóng hộp, cao xoa bóp, mỹ phẩm, dầu gội đầu, sữa bột, đồ gia dụng đủ các loại.

Đặc biệt, trong đó có các sản phẩm thiết bị tiết kiệm điện “dỏm,” các loại miếng dán “giảm cân, tiêu mỡ…” được để rời chưa đóng bao bì hoặc có bao bì kèm theo “thể hiện mã vạch và xuất xứ sản xuất tại Nhật, Nam Hàn, Trung Quốc… nghi giả mạo thương hiệu.”

Đáng chú ý, khi giới hữu trách yêu cầu xuất trình giấy tờ số hàng hóa trên, chủ kho không xuất trình được hóa đơn chứng từ gì ngoài duy nhất một hóa đơn VAT (giá trị gia tăng) kèm tờ khai hải quan về 340 máy tập bụng hiệu TOSHIKO. Thế nhưng, khi đối chiếu với hàng hóa cụ thể thì lại không phù hợp về chủng loại, kích thước.

Cán bộ quản lý thị trường kiểm đếm hàng hóa đang chuẩn bị xuất kho qua đường chuyển phát. (Hình: Hà Nội Mới)

Hiện giới hữu trách đang phân loại để xác minh, làm rõ chủ hàng cụ thể của từng lô hàng hóa “có dấu hiệu giả sở hữu trí tuệ, giả xuất xứ,” cũng như các hàng hóa không đúng với “bản chất, công dụng” (lừa dối người tiêu dùng) và các vi phạm khác.

Bên cạnh đó, phối hợp với đại diện pháp lý của các thương hiệu như Zara, Adidas… đang được bảo hộ tại Việt Nam xác nhận hàng thật, hàng giả đối với số hàng hóa kể trên.

Theo Tổng Cục Quản Lý Thị Trường, nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam hiện đang lợi dụng hoạt động của các cơ sở kinh doanh vận chuyển, chuyển phát bưu chính để vận chuyển, tiêu thụ hàng lậu, hàng giả, hàng cấm bằng cách tập kết hàng tại các tổng kho hay các kho hàng lớn, thông qua hoạt động của các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử. Hàng hóa sẽ được xé lẻ ngay tại các kho, sau đó thông qua dịch vụ vận chuyển, chuyển phát của các đơn vị chuyên nghiệp đưa đến tận tay người tiêu thụ.

Kho hàng ở khu vực Cảng ICD Mỹ Đình được cho là dễ nhầm lẫn với hoạt động thông quan của hải quan. (Hình: Hà Nội Mới)

Theo báo Người Lao Động, giải thích với báo chí vì sao kho hàng lậu hoạt động ngay Cảng ICD Mỹ Đình là cảng chuyên dụng, nơi đặt trụ sở của cơ quan hải quan mà không bị phát hiện, giới hữu trách Hà Nội cho rằng “trụ sở của cơ quan hải quan nơi này chỉ để thực hiện hoạt động kiểm tra hàng hóa, thông quan cho các hàng hóa nhập cảng về Việt Nam chủ yếu bằng đường hàng không.”

Trong khi đó, kho hàng lậu của người Trung Quốc này “nằm ẩn trong khu vực cảng nên rất khó phát giác vì thường bị lẫn lộn với hoạt động thông quan của lực lượng hải quan.” (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT