HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội hôm 18 Tháng Mười cho thấy có ít nhất hàng trăm người dân Ba Vì đối đầu với nhóm công an viên về lệnh giải tỏa, lấy đất dân giao cho tập đoàn Sun Group triển khai dự án khu du lịch sinh thái Safari Ba Vì.
Ba Vì là xã ngoại ô của Hà Nội, cách trung tâm thành phố khoảng 60 cây số.
Trong đoạn clip, đa số người dân là phụ nữ, la to: “Dân chúng tôi thà chết chứ không đồng thuận giải tỏa!,” “dân chỉ có một mảnh đất thôi, không bỏ đâu!”…
Đáp lại, nhóm công an viên liên tục chỉ tay vào mặt người dân để cảnh cáo.
Khi nhóm công an viên sau đó phải thoái lui, đám đông được nhìn thấy hò reo.
Danh khoản “tungle8383” bình luận trên nền tảng Threads: “Việc huy động lực lượng công an đe dọa dân khi họ vẫn đang gửi thông điệp một cách ôn hòa theo tôi là hành động rất kém tinh tế của chính quyền xã Ba Vì. Chính quyền xã, thậm chí là chính quyền Hà Nội nên tổ chức buổi làm việc với đại diện người dân để lắng nghe nhau và thỏa thuận, sau đó công bố ra.”
Danh khoản “xuanhoan4442” bày tỏ lo ngại: “Vậy là ‘phương án mềm’ khuyên giải người dân có thể coi như không thể thực hiện được rồi, có thể sẽ đến ‘phương án cứng.’”
Bình luận của người này ám chỉ việc nhà cầm quyền sẽ mở cuộc tấn công võ trang nhắm vào dân Ba Vì để cướp đất, tương tự như vụ Đồng Tâm hồi sáu năm trước.
Một số ý kiến khác suy đoán rằng sự việc tại Ba Vì sẽ diễn ra theo “kịch bản” sau: Người dân đang phản đối ôn hòa thì sẽ có vài kẻ cò mồi đứng lên hét vang, đánh công an.
Tiếp đó, chính quyền quy chụp dân Ba Vì “chống đối,” “phản động” và lập tức dàn quân đàn áp để “xử nghiêm.”
Từ ít nhất 10 ngày qua, người dân Ba Vì được nhìn thấy tự lập chốt trên các đường làng để chặn công an và “xe lạ.”
Danh khoản “thanh_nguyen173” cho biết: “Dân Ba Vì cứ nhìn dân Đồng Tâm hồi sáu năm trước mà rút kinh nghiệm, đã làm là phải làm tới cùng, còn mà nguôi lòng nghe bọn chính quyền nói thì sau nó xử riêng từng người. Lúc đó có hối hận vì thỏa hiệp thì cũng không ai cứu được.”
Theo các báo ở Việt Nam, dự án Safari Ba Vì được triển khai cấp tốc trên khu đất rộng tới 300 hécta, theo “trường hợp đặc biệt” của Luật Thủ Đô.
Trong lúc thông tin về dự án được công bố “nhỏ giọt” trên mặt báo và người dân Ba Vì phản đối kịch liệt, vào đêm 29 Tháng Chín, lãnh đạo tập đoàn Sun Group âm thầm đem ngựa giấy tới đồn kiểm lâm trong khu vực để làm lễ động thổ.
Đến ngày 10 Tháng Mười, chính quyền Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án Safari Ba Vì và áp đặt lệnh “giải phóng mặt bằng” tại khu vực này trong 60 ngày. (N.H.K) [dt]