Friday, March 29, 2024

Hà Nội đưa quân đội đến Đồng Tâm uy hiếp dân, Nguyễn Đức Chung lại ‘đối thoại’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Từ đêm 25 Tháng Mười Một, một video phát trực tiếp trên trang cá nhân của ông Lê Đình Công, con trai ông Lê Đình Kình ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, nhận được hơn 1,800 lượt share.

Clip này cho thấy đông đảo người dân bày tỏ sự giận dữ tột độ trước việc nhà cầm quyền CSVN cử một xe chở “người của Quân Đội Nhân Dân” về làng.

Trong clip, các chiến sĩ được nhìn thấy im lặng trong lúc một số phụ nữ lớn tiếng chỉ trích “chính quyền phản bội người dân, ai cử các cậu về, ai là người gánh trách nhiệm ở đây…?”

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, viết trên trang cá nhân: “…Hôm nay một tiểu đội kiểm soát quân sự bị người dân vây giữ ở xã Đồng Tâm. Trong khi đó tại Ủy Ban Nhân Dân huyện Mỹ Đức, chính quyền Hà Nội và Thanh Tra Chính Phủ công bố các bản đồ gốc cho thấy việc đòi đất của một số người dân là không có cơ sở. Mấy tháng trước, theo kết luận của chính quyền, ông [Lê Đình] Kình và một số người đòi đất là có yếu tố trục lợi…”

Ông Hiển cũng nói, những người dân Đồng Tâm “ra sức nhục mạ các chiến sĩ không hề mang vũ khí với những lời lẽ tục tĩu” và bình luận rằng hành động này “đã đi quá giới hạn.”

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh hôm 25 Tháng Mười Một, chính quyền gửi giấy mời ông Lê Đình Kình đến hội trường huyện ủy “để nghe công bố của Thanh Tra Chính Phủ về kết quả rà soát, kiểm tra tính chính xác của kết luận thanh tra của Thanh Tra thành phố Hà Nội [về vụ Đồng Tâm].”

Người dân Đồng Tâm giận dữ trước đội kiểm soát quân sự. (Hình chụp qua màn hình)

Thực tế, việc nhà cầm quyền thành phố Hà Nội đưa quân đội xuống Đồng Tâm là để uy hiếp người dân.

Ông Lê Đình Công được Đài Á Châu Tự Do dẫn lời: “Mời nghe đọc kết luận thì chúng tôi không xuống, nhưng họ lại nhằm mục đích đánh lừa dư luận, nói rằng hôm nay đối thoại với dân Đồng Tâm, trong đó chỉ có một số người là bố mẹ, gia đình của những cán bộ hiện đang làm việc ở xã Đồng Tâm. Khi chuẩn bị đến giờ xuống huyện thì họ đã đưa một xe ô tô gồm hơn hai mươi kiểm soát quân sự về với mục đích là uy hiếp tinh thần người dân Đồng Tâm chúng tôi.”

Cùng thời điểm, báo Dân Trí cho hay, ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội “mong người dân xã Đồng Tâm ủng hộ dự án xây tường rào quanh phi trường Miếu Môn” trong lúc chính quyền hứa hẹn “sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội tại khu vực.”

“Theo ông Đỗ Văn Đương, phó ban Dân Nguyện của Quốc Hội, vụ việc ở Đồng Tâm là do khuyết điểm, sơ hở trong quản lý đất đai dẫn đến mất an ninh trật tự. Ông Đương mong muốn người dân xã Đồng Tâm sớm ổn định tình hình để tiếp tục xây dựng quê hương,” tờ báo viết.

Đến nay, vụ đối đầu căng thẳng giữa người dân Đồng Tâm và nhà cầm quyền CSVN vẫn chưa ngã ngũ.

Hơn hai năm trước, ngày 15 Tháng Tư, 2017, khi chính quyền xã Đồng Tâm tiến hành cưỡng chế đất tại đồng Sênh, ở thôn Hoành, người dân khi đó bắt giữ 38 cảnh sát cơ động và cán bộ làm con tin, để yêu cầu được đối thoại với chính quyền Hà Nội.

Trước đó, Công An Hà Nội bắt bốn người dân xã Đồng Tâm để điều tra cáo buộc “Gây rối trật tự công cộng,” trong số này có ông Lê Đình Kình, cựu bí thư Đảng Ủy xã, 82 tuổi, vào thời điểm đó. Căng thẳng tạm chấm dứt vào ngày 22 Tháng Tư sau khi ông Chung về “đối thoại với người dân” và toàn bộ những con tin bị bắt giữ được thả.

Người đứng đầu thành phố Hà Nội lúc đó đã viết một bản cam kết “trực tiếp tham gia đoàn thanh tra, chỉ đạo sát sao đoàn thanh tra làm đúng sự thật, khách quan và đúng pháp luật.” Tuy nhiên, đến nay, người dân Đồng Tâm và chính quyền Hà Nội chưa đồng thuận về kết luận ranh giới đất quốc phòng thuộc phi trường Miếu Môn và diện tích đất nông nghiệp của người dân bị chính quyền nói là “đất quốc phòng.” (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT