Friday, April 26, 2024

Hà Nội: Hàng ngàn người đổ xô đi khám bệnh sốt xuất huyết

HÀ NỘI (NV) – Hàng ngàn người ở Hà Nội đổ xô đến phòng khám bệnh tại các bệnh viện mỗi ngày để khám sốt xuất huyết đang có nguy cơ trở thành dịch ở thành phố này.

VNExpress cho hay, số bệnh nhân đông đến nỗi nhiều bệnh viện đã phải kê thêm giường cho bệnh nhân vì số người nhập viện quá đông.

Trang tin này kể rằng tại bệnh viện bệnh Nhiệt Ðới Trung Ương đã phải kê thêm 20 giường tại hội trường làm khu điều trị cho bệnh nhân vì quá đông.

Tin cho hay, thời gian gần đây, số bệnh nhân sốt xuất huyết đến khám tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Ðới Trung Ương (Hà Nội) tăng đột biến, đông nhất vào Thứ Hai và Thứ Sáu.

VNExpress dẫn lời Bác Sĩ Trần Thị Hải Ninh, bệnh viện Bệnh Nhiệt Ðới Trung Ương, cho hay thời gian trước mỗi ngày có khoảng 200 người đến khám sốt xuất huyết, nay tăng lên 900-1,000 bệnh nhân mỗi ngày.

Vì quá đông bệnh nhân nên tại bệnh viện nhiều người đã phải nằm chung một giường vì số giường không đủ đáp ứng. Nhiều bệnh nhân phải nằm ngoài hành lang.

Vì quá đông, nhiều bệnh nhân phải nằm chung một giường. (Hình: VNE)

Vẫn theo VNExpress, tại bệnh viện Ðống Ða, người bệnh đến khám sốt xuất huyết ngồi kín khu vực chờ khám bệnh. Bác Sĩ Phạm Bá Hiền – phó giám đốc bệnh viện Ðống Ða cho hay, mỗi ngày có từ 400-500 trường hợp sốt xuất huyết, trong đó khoảng 20% phải nhập viện.

Từ đầu năm đến nay tại Việt Nam có hơn 71,000 trường hợp mắc sốt xuất huyết và đã có 19 người thiệt mạng.

Số bệnh nhân tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền Nam (chiếm 59%). Tại khu vực phía Bắc, lượng bệnh nhân tăng cao tại Hà Nội, chiếm gần 74% khu vực.

Tuy số bệnh nhân tăng cao nhưng cơ quan y tế thành phố này vẫn chưa công bố việc sốt xuất huyết trở thành dịch.

Trong phần góp ý của độc giả VNExpress, một người viết: “Vợ tôi bị sốt xuất huyết nằm điều trị, ở đó họ có báo về phường để nhân viên y tế phường đến phun thuốc diệt muỗi, vậy mà tôi chỉ thấy bên y tế phường cử nhân viên xuống xác định thông tin có người bị sốt xuất huyết, qua mấy ngày vẫn không thấy ai đến phun thuốc, chắc đợi đến lúc cả khu phố tôi lây nhiễm bệnh họ mới phun thuốc…”

Một người khác kể: “Ngõ nhà tôi có 20 nhà, người đầu tiên bị, y tế xác minh rồi kêu cử người xuống phun, giờ vẫn chưa phun và có nói là sau 7 ngày ổ dịch tự chết, và giờ có thêm 4 nhà bị…”

Ðộc giả khác đặt câu hỏi: “Không hiểu tại sao giờ này mà Bộ Y Tế vẫn chưa công bố sốt xuất huyết là dịch ở Hà Nội để người dân nâng cao cảnh giác và đề phòng dịch bệnh này!” (KN)

6 tháng, hơn 200 tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam

MỚI CẬP NHẬT