Thursday, April 18, 2024

Hà Nội sẽ họp bất thường bầu ông Chu Ngọc Anh làm chủ tịch thành phố

HÀ NỘI Việt Nam (NV) – Hội Đồng Nhân Dân thành phố Hà Nội sẽ triệu tập phiên họp bất thường vào ngày 25 Tháng Chín tới, để “bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung, bầu ông Chu Ngọc Anh làm chủ tịch thành phố.”

Nói với báo Tuổi Trẻ chiều 22 Tháng Chín, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân thành phố Hà Nội, xác nhận thông tin trên và cho biết: “Đây là nội dung duy nhất của phiên họp này.”

Ông Chu Ngọc Anh, phó bí thư Thành Ủy Hà Nội. (Hình: Dân Việt)

Theo đó tại phiên họp, Hội Đồng Nhân Dân thành phố Hà Nội sẽ tiến hành bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Hà Nội nhưng đã bị Bộ Công An khởi tố, bắt tạm giam hôm 28 Tháng Tám, để điều tra về một số vụ án liên quan. Đồng thời, tại phiên họp này, sẽ bầu ông Chu Ngọc Anh, người vừa được Bộ Chính Trị CSVN điều động về giữ chức phó bí thư Thành Ủy Hà Nội hôm 18 Tháng Chín, lên làm chủ tịch thay cho ông Chung đã nắm giữ chức vụ này từ ngày 4 Tháng Mười Hai, 2015.

Ông Chu Ngọc Anh tuy đã được điều động về Hà Nội, nhưng vẫn còn giữ chức bộ trưởng Bộ Khoa Học và Công Nghệ. Phải đến kỳ họp Quốc Hội CSVN vào Tháng Mười tới, ông Ngọc Anh mới được miễn nhiệm chức danh này.

Trước đó các báo nhà nước đã đưa tin, tại buổi trao quyết định điều động ông Chu Ngọc Anh làm phó bí thư Thành Ủy Hà Nội, ông Phạm Minh Chính, trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương CSVN, nhấn mạnh việc điều động ông  Ngọc Anh về Hà Nội là “để bảo đảm sự lãnh đạo của Trung Ương, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố Hà Nội” và “để chuẩn bị một bước nhân sự nhiệm kỳ tới.”

Theo báo Thanh Niên, đây là quyết định đã được Bộ Chính Trị CSVN “cân nhắc kỹ lưỡng nhiều mặt và thống nhất cao.”

Bản thân ông Chu Ngọc Anh cũng cam kết: “Bản thân tôi sẽ không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực nghiên cứu lý luận, bám sát thực tiễn, vận dụng và phát huy tối đa những kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy. Luôn lắng nghe tiếng nói của người dân và doanh nghiệp để đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phục vụ phát triển thủ đô.”

Trước đó, từ hôm 10 Tháng Tám, Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà đã đưa dự báo trên trang cá nhân về việc Bộ Chính Trị “đã quyết việc đưa Bộ Trưởng Chu Ngọc Anh về Hà Nội” với hàm ý thay ghế của ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội, sau đó bị bắt hôm 28 Tháng Tám.

Từ thời điểm đó, dân mạng dấy lên bàn tán xoay quanh một tấm hình do báo Zing đăng tải hồi năm 2016, cho thấy ông Ngọc Anh có vẻ như đang cười “nịnh bợ” dành cho cựu Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng.

Gần đây, ông Ngọc Anh cũng “mất điểm” khi bị tờ Lao Động hồi Tháng Tám dẫn phát ngôn cho là “kỳ quặc, tối nghĩa” và mang tính “đánh đố dư luận.” Cụ thể: “Tâm thế phục vụ, đồng hành là cách xác định đúng vai trò của khoa học công nghệ trong việc đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tâm thế ấy cũng cần một sự quyết đoán để Hòa Lạc [tên của một khu công nghệ cao] rũ nôi, để Hà Nội rũ nôi, để đất nước rũ nôi.”

Dân mạng không hiểu người đứng đầu Bộ Khoa Học và Công Nghệ CSVN thật sự muốn nói điều gì với khái niệm “rũ nôi.”

Ông Ngọc Anh trò chuyện với ông Đinh La Thăng bên hành lang Quốc Hội CSVN hồi năm 2016. (Hình: Anh Thư/Giao Thông)

Ông Chu Ngọc Anh năm nay 55 tuổi, quê xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội, là tiến sĩ Vật Lý. Ông từng giữ các chức vụ phó vụ trưởng Vụ Công Nghệ Cao; cục trưởng Cục Ứng Dụng và Phát Triển Công Nghệ thuộc Bộ Khoa Học và Công Nghệ.

Trước khi được bổ nhiệm làm bộ trưởng Bộ Khoa Học vào năm 2016, ông Chu Ngọc Anh từng làm thứ trưởng bộ này trong hai năm. Giai đoạn 2013-2015, ông là phó bí thư kiêm chủ tịch tỉnh Phú Thọ. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT