HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tại cuộc họp báo giới thiệu Triển Lãm Quốc Phòng Quốc Tế Việt Nam 2026 (Viet Nam International Defence Expo 2026), hôm 20 Tháng Mười, ông Nguyễn Đức Tăng, phó chính ủy Tổng Cục Công Nghiệp Quốc Phòng, cho biết các vũ khí, trang bị mới do “Việt Nam nghiên cứu sản xuất” như xe tăng T1, thiết giáp XTC-03 sẽ xuất hiện tại triển lãm ở phi trường Gia Lâm, Hà Nội, từ ngày 10 đến 12, Tháng Mười Hai tới.
Báo Thanh Niên dẫn tin được Bộ Quốc Phòng công bố cho biết, xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 do Nhà Máy Z111 của Tổng Cục Công Nghiệp Quốc Phòng chủ trì, phối hợp với “các đơn vị trong toàn quân nghiên cứu, chế tạo.” Xe được “tích hợp hệ thống phát hiện, cảnh báo chiếu xạ laser đồng bộ với dàn phóng đạn khói, cùng các hệ thống có khả năng tự động kích hoạt chế độ bảo vệ kíp xe…”
Đặc biệt, với mẫu xe tăng T1 – một loại xe tăng hạng nhẹ do Nhà Máy Z125 của Tổng Cục Công Nghiệp Quốc Phòng chủ trì, phối hợp với “12 đơn vị trong toàn quân nghiên cứu, chế tạo.”
“Điểm nổi bật của xe tăng hạng nhẹ T-1 là thiết kế hiện đại, có tính mở, có khả năng mô đun hóa, thay thế các chủng loại vũ khí, khí tài khác nhau. Đặc biệt, xe tăng T-1 có tính năng kỹ, chiến thuật vượt trội về hỏa lực, cơ động và khả năng bảo vệ,” báo Tiền Phong viết.
Các bản tin do báo trong nước ca ngợi hai khí tài kể trên khiến giới dư luận viên “tâm đắc” rằng Việt Nam từ nay “đã tự chủ được việc sản xuất vũ khí” và “làm chủ công nghệ quốc phòng,” “tiến tới xuất cảng xe tăng”…
Tuy nhiên, thực chất xe tăng T-1 “Made in Vietnam” được cải biên từ xe tăng Liên Xô thời 1950.
Theo trang web Defense Express của Ukraine cho hay, xe tăng T-1 là bản sao của xe tăng hạng nhẹ lội nước của Liên Xô, được ra mắt vào đầu thập niên 1950, có tuổi đời 75 năm.
Vũ khí chính của T-1 giống như xe tăng PT-76 của Liên Xô, sẽ là pháo 76 mm với hệ thống nạp đạn tự động.
Sự lựa chọn này được giải thích bởi thực tế là Việt Nam hiện sẵn sàng sản xuất hàng loạt các loại pháo cỡ nòng lớn hơn cần thiết.
T-1 là phiên bản kế nhiệm của PT-76, phương tiện bơi hỗ trợ bộ binh, nhưng không thể tự mình chống lại các xe tăng chủ lực, trang Defense Express viết thêm.
Dịp này, Bộ Quốc Phòng Việt Nam còn “khoe” chung các nhóm sản phẩm tại triển lãm gồm phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị phục vụ Hải Quân, Lục Quân, Phòng Không-Không Quân, tác chiến không gian mạng và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật…
Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Duy Minh, phó cục trưởng Cục Đối Ngoại thuộc Bộ Quốc Phòng, cho biết Việt Nam đã gửi thư mời tới 163 đoàn khách ở 56 nước. Đến nay, có 44 đoàn từ 30 nước ghi danh thăm Việt Nam và tham dự triển lãm. Trong đó, 16 gian hàng của Anh, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Slovakia, Ba Lan, Belarus, Brazil, Canada, CH Séc, Iran, Italy, Myanmar… (Tr.N) [dt]