HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hà Nội bắn tín hiệu “kiên quyết bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ” trong cuộc đối đầu Trung Quốc trên Biển Đông, nhưng vẫn cố “giữ quan hệ cho tốt” với Bắc Kinh.
Báo chí tại Việt Nam nhất loạt đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước CSVN, đi “tiếp xúc cử tri” hôm Thứ Hai, 15 Tháng Mười, 2019, tại quận Ba Đình, Hà Nội, với các “cử tri” chọn lọc. Thông lệ “tiếp xúc cử tri” chỉ thường diễn ra một lần trước và sau các khóa họp quốc hội. Đảng viên CSVN cấp cao đến chóp bu đồng thời cũng nắm luôn “đại biểu quốc hội” đi gặp một số người đã được lựa chọn sẵn để “nghe kiến nghị” cho họ trả lời rồi báo chí tường thuật tuyên truyền.
Trong kỳ phải tiếp xúc cử tri lần trước, ông Trọng đã “xin phép vắng mặt” mà người ta hiểu, sức khỏe mong manh của ông ta trong lúc chữa chạy các hệ quả của lần bị tai biến mạch máu não hồi giữa Tháng Tư, không cho phép.
“Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đồng thời phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc.” Thông Tấn Xã Việt Nam dẫn lời ông Nguyễn Phú Trọng trong cuộc “tiếp xúc cử tri” hôm Thứ Hai. “Xử lý mối quan hệ này không đơn giản chút nào, tính toán lợi ích quốc gia dân tộc, không nhân nhượng bất cứ điều gì vô nguyên tắc, phải giữ vững nguyên tắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, nhưng phải giữ ổn định để phát triển.”
Ông Trọng được dẫn lời nói: “Giữ quan hệ cho tốt, việc gì thuộc về độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chúng ta không bao giờ nhân nhượng.”
Điều này cho người ta hiểu Hà Nội bắn tín hiệu đối phó hạn chế trong tranh chấp Biển Đông với Bắc Kinh. Cách đây khoảng 10 ngày, nhiều chuyên gia, trí thức trong nước thúc hối nên kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế cũng như đưa vấn đề Trung Quốc ngang ngược xâm phạm chủ quyền Việt Nam ra Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

Cho tới nay, nghe ông Trọng – người đứng đầu đảng và nhà nước – nói với “cử tri” như Thông Tấn Xã Việt Nam kể lại ở trên, Hà Nội đưa ra tín hiệu không muốn chọc giận Bắc Kinh ở mức độ có thể dẫn tới những phản ứng bất lợi về mọi mặt.
Cũng vì sợ dân chúng biểu tình chống Bắc Kinh, toàn bộ guồng máy thông tin tuyên truyền của nhà cầm quyền CSVN không hề đưa tin cập nhật về cuộc đối đầu với lực lượng Trung Quốc trên Biển Đông suốt hơn ba tháng qua. Người ta chỉ thấy có những lời đả kích Trung Quốc tham lam ngang ngược khi đưa ra những lời tuyên bố bất chấp luật lệ quốc tế, bất chấp tình “đồng chí anh em” mà các lãnh tụ chóp bu của cả hai bên vẫn thường xưng tụng.
Cũng vì vậy, Hà Nội sẽ chỉ hợp tác rất chừng mực với Hoa Thịnh Đốn trong vấn đề Biển Đông, chứ không nghiêng hẳn về phía Mỹ như nhiều nhà trí thức, chuyên viên trong nước kêu gọi khi ông Trọng gián tiếp nói về chiến lược “xử lý các mối quan hệ hài hòa.”
Theo thông tin phổ biến trên mạng Twitter hôm Chủ Nhật, 14 Tháng Mười, tàu khảo sát địa chất Haiyang Dizhi 8 được một số tàu hải cảnh Trung Quốc hộ tống, tiếp tục chạy ngang chạy dọc trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Điểm gần bờ biển Việt Nam nhất chỉ khoảng 66 hải lý trong khi đặc quyền kinh tế của Việt Nam là 200 hải lý, theo Công Ước Quốc Tế về Luật Biển (UNCLOS).
Tàu Trung Quốc mở tín hiệu hải hành cho quốc tế biết như cách họ xác định chủ quyền lãnh thổ trong khi Hà Nội không có khả năng đánh đuổi. (TN)
[jwplayer Co1dvd1J-YzmDPLlM]

































































