Thành phố Hà Nội vượt quyền chống dịch COVID-19 của chính phủ

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong khi Sài Gòn cho phép vũ trường, massage, spa… được tái hoạt động và đón khách trở lại kể từ 17 Tháng Mười Một, thì Hà Nội lại ra quyết định cách ly người từ các tỉnh phía Nam trở về.

Báo Lao Động cho hay Hà Nội đã ra lệnh kiểm soát chặt người từ các tỉnh thành trở về. Theo đó, những người đã chích đủ liều vaccine hoặc bệnh nhân khỏi bệnh COVID-19, đi về từ khu vực cấp độ 3 và 4 (vùng nguy cơ cao, nguy cơ rất cao) và các tỉnh, thành có số ca nhiễm cao như Sài Gòn, Bình Dương, Long An, Đồng Nai… sẽ phải cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú (có quyết định cách ly của địa phương) trong bảy ngày; xét nghiệm hai lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ bảy từ khi tới Hà Nội.

Hành khách từ Sài Gòn xuống phi trường Nội Bài sau giãn cách hôm 11 Tháng Mười. (Hình: Giang Huy/VNExpress)

Ngoài ra, tất cả trường hợp trên ngay khi đến Hà Nội phải khai báo y tế và thông báo, cam kết với chính quyền địa phương.

Đây là một trong những nội dung của “Công Điện số 23,” được ông Chu Ngọc Anh, chủ tịch Hà Nội, ký ban hành tối 16 Tháng Mười Một, nhằm “tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19” ở Hà Nội đang gây bất bình công luận.

Theo báo Tuổi Trẻ, quyết định này sẽ ảnh hưởng tới chuyện đi lại, công việc của nhiều người nếu đi công tác hoặc tạm dừng ở Hà Nội để đi tiếp. Trong khi đó, thành phố này là đầu mối giao thương, chính trị, kinh tế nên nhu cầu đến đây làm việc trong thời gian ngắn là rất lớn.

Quyết định này cũng vượt quá quy định trong “Nghị Quyết 128” của chính phủ CSVN và “Hướng Dẫn 4800” của Bộ Y Tế về “thích ứng an toàn với dịch COVID-19.” Trong khi đó, theo quy định hiện hành, nếu áp dụng vượt quy định của chính phủ lẫn Bộ Y Tế thì các tỉnh phải báo cáo chính phủ và Bộ Y Tế.

Giải thích về việc này với báo VNExpress, ông Khổng Minh Tuấn, phó giám đốc Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật (CDC) Hà Nội, cho biết: “Việc chích đủ liều chỉ có giá trị giảm diễn biến nặng và nguy cơ tử vong khi mắc COVID-19; nhiều người dù chích đủ liều vẫn có nguy cơ nhiễm virus; còn việc xét nghiệm phải thực hiện kỹ thuật PCR ‘mới khẳng định người đó có nhiễm hay không.’”

Một điểm cách ly F1 tại nhà ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. (Hình: Tất Định/VNExpress)

Trong khi đó, ông Nguyễn Huy Nga, cựu cục trưởng Cục Y Tế Dự Phòng, nhận định biện pháp cách ly tại nhà nêu trên của Hà Nội “không đúng với tinh thần thích ứng an toàn, vì chủ trương của thủ tướng chính phủ là tạo điều kiện đi lại, giao thương của người dân, khôi phục kinh tế. Nghị quyết của chính phủ nêu rõ, việc đi lại của người dân từ các địa bàn có cấp độ nguy cơ khác nhau chỉ bị hạn chế ở cấp độ 4.”

Theo thống kê của CDC Hà Nội, thời gian qua thành phố này ghi nhận một số ca COVID-19 đến từ vùng dịch khác, nhưng số lượng không nhiều so với nhóm bệnh nhân lây trong khu cách ly, khu phong tỏa. Cộng dồn số ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư chỉ 6,481 ca, trong đó số ca ngoài cộng đồng là 2,346 ca. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT