Thursday, April 25, 2024

Hà Nội xác nhận có ‘gian lận bầu cử,’ một số nơi phải bỏ phiếu lại

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hơn mười ngày sau ngày bầu cử, hôm 4 Tháng Sáu, Thành Ủy Hà Nội yêu cầu huyện Mê Linh “làm rõ trách nhiệm cá nhân” trong vụ “gian lận bầu cử” ở xã Tráng Việt.

Cụ thể là ông Nguyễn Xuân Hùng, phó bí thư kiêm chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân xã Tráng Việt, được ghi nhận… “lấy 75 phiếu bầu về nhà gạch tên ‘đối thủ,’ để lại tên mình.”

Người dân tại các tỉnh thành bị đốc thúc đi bầu để đạt tỷ lệ 99% theo công bố của nhà cầm quyền. (Hình: Zing)

Theo báo mạng Zing, vụ việc vỡ lở khi khi kết thúc bỏ phiếu hôm 23 Tháng Năm, tổ bầu cử xã Tráng Việt phát hiện số phiếu bầu đại biểu Hội Đồng Nhân Dân thu về… nhiều hơn số phiếu được phát ra trước đó. Do vậy, nhà chức trách đã niêm phong hòm phiếu để điều tra.

“Ông Hùng đã gạch tên những ứng cử viên khác, chỉ để lại tên mình trên phiếu bầu và nhờ hai dân quân hỗ trợ điểm bầu cử bỏ phiếu giùm, dẫn đến việc bị thừa 75 phiếu bầu đại biểu Hội Đồng Nhân Dân,” báo Zing cho biết thêm. Sau vụ này, ông Hùng bị khai trừ đảng.
Ủy ban bầu cử xã Tráng Việt quyết định giải pháp tình thế là sẽ thực hiện bầu cử lại tại địa phương này vào ngày 6 Tháng Sáu tới đây.

Cùng thời điểm, theo trang Thông Tin Chính Phủ, ngoài xã Tráng Việt, điểm bầu cử tại xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, cũng phải bầu lại vào ngày 6 Tháng Sáu do “có vi phạm trong công tác bầu cử.”

Trang tin này cũng cho hay, một số địa phương khác ngoài Hà Nội phải tổ chức bầu cử thêm do “chưa bầu đủ số đại biểu Hội Đồng Nhân Dân cấp huyện, xã.”

Tình trạng này được ghi nhận diễn ra tại các tỉnh Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Kiên Giang, Bình Phước và Quảng Nam. Trong số này, một số tỉnh đã hoàn tất việc bầu thêm vào hôm 30 Tháng Năm, những tỉnh còn lại phải tổ chức bỏ phiếu hôm 6 Tháng Sáu.

Trước đó, báo Quân Đội Nhân Dân hôm 29 Tháng Năm dẫn phát ngôn của ông Bùi Văn Cường, tổng thư ký Quốc Hội: “Cuộc bầu cử thành công rất tốt đẹp nhờ sự chung sức, đồng lòng của nhân dân.”

Hà Nội xác nhận có “gian lận bầu cử,” trong khi ông Vương Đình Huệ, chủ tịch Quốc Hội CSVN, công bố cuộc bầu cử hôm 23 Tháng Năm “thành công.” (Hình: Zing)

“Cử tri và nhân dân nhìn chung đều đánh giá, cuộc bầu cử thể hiện được sự dân chủ, đổi mới, đã thực sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân…” ông Cường nói thêm.

Đến thời điểm hiện tại, các tỉnh thành ở Việt Nam đang lần lượt công bố kết quả bầu cử Hội Đồng Nhân Dân, riêng kết quả bầu “đại biểu Quốc Hội” dự trù được công bố trước ngày 12 Tháng Sáu. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT