Friday, April 26, 2024

Ông Hà Văn Nam bị y án 2 năm rưỡi tù vì chống BOT ‘bẩn’

BẮC NINH, Việt Nam (NV) – Hôm 18 Tháng Mười, tin cho hay ông Hà Văn Nam bị tuyên y án 2 năm rưỡi tù với cáo buộc “Gây rối trật tự công cộng” trong phiên xử phúc thẩm diễn ra tại Tòa Án Nhân Dân tỉnh Bắc Ninh.

Giới xã hội dân sự ghi nhận phòng xét xử không có sóng điện thoại, phòng xử đủ bé để giới hạn người lọt vào trong. Lực lượng cảnh sát cơ động tuần tra vòng trong vòng ngoài tòa án.

Ông Nam, một đảng viên CSVN, được biết đến là gương mặt nổi bật trong phong trào phản đối các trạm BOT “bẩn.” Trong vụ xảy ra tại trạm BOT Phả Lại đặt trên quốc lộ 18, huyện Quế Võ, hồi cuối Tháng Mười Hai, 2018, ông Nam đưa cáo buộc trên mạng xã hội rằng mình bị “xã hội đen” đánh gãy nhiều xương sườn, dập nội tạng.

Sau phiên tòa sơ thẩm hồi cuối Tháng Bảy, 2019, ông Nam bị một số báo nhà nước bêu riếu với bài viết “Con đường trượt dài của thủ khoa Hà Văn Nam.” Bài báo nêu rõ: “Hà Văn Nam đậu thủ khoa 30/30 hai trường đại học danh tiếng, ra trường làm trưởng phòng ở doanh nghiệp lớn của nhà nước, sau đó vì cha Nam bệnh nên Nam xin nghỉ nhà nước để mở công ty tại nhà có điều kiện báo hiếu cho cha. Rồi Nam thành đạt với doanh nghiệp của mình, nhưng ‘y’ trượt dài khi chống BOT…”

Là người thường xuyên đưa tin về các vụ phản đối BOT “bẩn,” nhà báo Trương Châu Hữu Danh, báo điện tử Làng Mới, bình luận trên trang cá nhân: “Việc tòa áp tội ‘Gây rối trật tự công cộng’ rồi lôi kéo ông Nam vào, gắn cho ông tội xúi giục để xử án dằn mặt là hành động trả thù. Nói thẳng, ông Nam không có tội. Với giới tài xế, ông Nam có công. Với các cơ quan tố tụng, ông là tên tội phạm. Vì lẽ đơn giản, ông đang ở phía nhân dân. Tội của ông Nam là gì, ngoài lòng yêu nước?”

Phiên tòa phúc thẩm xử Hà Văn Nam diễn ra trong bối cảnh nhà cầm quyền CSVN đang mở chiến dịch trấn áp những người đấu tranh chống BOT “bẩn.” Đêm 16 Tháng Mười, 2019, bà Đặng Thị Huệ, tên gọi khác là Huệ Như, một người thường lên tiếng phản đối các trạm BOT, bị công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội bắt và dẫn giải về quê nhà ở Vũ Thư, tỉnh Thái Bình với cáo buộc “Gây rối trật tự công cộng.”

Trước khi bị bắt, bà Huệ nhiều lần tham gia phản đối các trạm BOT cùng với ông Hà Văn Nam. Các trạm này bị cho là đặt không đúng vị trí mà vẫn lạm thu tiền của dân.

Từ đầu năm 2019 đến nay, nhà cầm quyền CSVN bắt giữ khoảng 10 tài xế tham gia phản đối các trạm thu phí.

Trong một diễn biến khác, báo Tuổi Trẻ hôm 18 Tháng Mười cho hay, sau hơn hai năm tạm dừng thu phí trạm BOT Cai Lậy do bị giới tài xế phản đối quyết liệt, nay Công Ty Cổ Phần BOT Trung Lương-Mỹ Thuận và chính quyền tỉnh Tiền Giang đề xuất hai phương án “xử lý khủng hoảng”: Một là thu phí đường cao tốc Sài Gòn-Trung Lương để xóa bỏ trạm thu phí BOT Cai Lậy; hai là xây dựng thêm trạm thu phí trên tuyến tránh và thu phí đồng thời cả hai trạm. (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT