SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 6 Tháng Giêng, Tòa Án Cấp Cao tại Sài Gòn đã mở phiên phúc thẩm xử hai cựu cục trưởng Cục Đăng Kiểm Việt Nam cùng 140 đồng phạm “nhận hối lộ mỗi tháng như lãnh lương.”
Báo VietNamNet cho hay sau phiên xử sơ thẩm hôm 18 Tháng Bảy, 2024, 124 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo đó, hai bị cáo Đặng Việt Hà và Trần Kỳ Hình, cựu cục trưởng Đăng Kiểm Việt Nam, cho rằng mức án 19 và 25 năm tù do phạm tội “nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là “quá nặng” nên kháng cáo kêu oan.
Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà là những người đứng đầu, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của Cục Đăng Kiểm Việt Nam theo sự phân công của Bộ Giao Thông Vận Tải. Thế nhưng, cả hai bị cáo “không thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ được giao, đưa ra chủ trương làm trái quy định của pháp luật để nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn.”
Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2014 đến Tháng Tám, 2021, ông Trần Kỳ Hình khi đó đang làm cục trưởng Đăng Kiểm Việt Nam đã nhận hơn 7.1 tỷ đồng ($279,669) “chung chi” từ thuộc cấp.
Sau khi ông Hình nghỉ hưu, ông Đặng Việt Hà lên thay cũng nhận hối lộ hơn 8.5 tỷ đồng ($334,815) chỉ sau hơn một năm nhậm chức.
Nhà chức trách ước tính có 70,000 xe cơ giới được kiểm định theo cách “làm luật” như vậy. Các trung tâm kiểm định có vi phạm cũng đã cấp khoảng 52,300 giấy chứng nhận kiểm định “an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường,” thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Theo Viện Kiểm Sát, đây là vụ án “tham nhũng, chức vụ, kinh tế có quy mô đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng trong lĩnh vực quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng kiểm xe cơ giới và tàu thuyền nội địa.”
Hành vi phạm tội của các bị cáo “được thực hiện trong thời gian dài, xảy ra một cách có hệ thống.” Các bị cáo “chiếm đoạt tài sản lớn, gây nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe của người dân khi tham gia giao thông đường thủy, đường bộ.”

Ngoài ra, hành vi này còn “gây ảnh hưởng xấu và làm giảm uy tín của cơ quan nhà nước, gây bất bình và tạo dư luận xấu trong xã hội.”
Vì vậy, Viện Kiểm Sát cho rằng mức hình phạt mà Tòa Án ở Sài Gòn đã tuyên đối với 18 bị cáo gồm: Huỳnh Thái Bảo, Trần Văn Cảnh, Sơn Minh Khương, Đặng Phong, Đặng Trần Khanh, Mai Đức Truyền, Trần Anh Tú, Nguyễn Đức Nam, Võ Tấn Đạt, Phạm Ngọc Hoan, Đậu Đức Vũ, Huỳnh Văn Thoa, Dương Nghĩa, Nguyễn Thái Hòa, Nguyễn Văn Thái, Trịnh Bình Dương, Vũ Hồng Quang, Nguyễn Minh Trị là “không tương xứng với vai trò, trách nhiệm và không công bằng với các bị cáo khác” nên kháng nghị tăng hình phạt.
Do số lượng bị cáo quá đông nên phiên tòa được xét xử trực tuyến đến ngày 17 Tháng Giêng tại hai nơi là trụ sở Tòa Án Cấp Cao tại Sài Gòn và trại tạm giam T30, Chí Hòa. (Tr.N) [kn]

















































































