Friday, March 29, 2024

Người dân trồng hoa đào ở Hải Dương lo ‘trắng tay’ vì COVID-19

HẢI DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Hàng ngàn gia đình trồng hoa đào ở Hải Dương đang có nguy cơ trắng tay mất Tết do tỉnh này có nhiều người nhiễm COVID-19 khiến không có khách mua hàng.

Báo VNExpress cho hay, hôm 1 Tháng Hai, ông Trần Hồ Đăng, chủ tịch thành phố Hải Dương đã ra công văn kêu gọi các cơ quan đoàn thể, doanh nghiệp, thương lái, người dân thành phố và các tỉnh “chung tay giải cứu đào Tết” cho nông dân trồng đào ở các phường Hải Tân, Tân Hừng, Thạch Khôi cùng hai xã Gia Xuyên và Liên Hồng.

Hàng ngàn gia đình trồng đào Tết ở thị trấn Gia Lộc, thành phố Hải Dương, lo trắng tay. (Hình: Thành Chung/VNExpress)

VNExpress dẫn lời ông Đăng cho biết vụ đào Tết 2021, thành phố Hải Dương có 275 hécta trồng cây hoa đào. Hiện các vườn đào đã đến kỳ thu hoạch, sẵn sàng cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh, phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân.

Tuy nhiên, do “diễn biến phức tạp” của dịch COVID-19 ở thành phố Chí Linh và các huyện Nam Sách, thị xã Kinh Môn… cùng lúc các tỉnh, thành Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội… những ngày gần đây cũng đã bị phong tỏa, cách ly y tế nên thị trường tiêu thụ đào hàng năm của người dân Hải Dương bị gián đoạn.

Nhiều thương lái đến hẹn nhưng đã hủy giao dịch mua bán, rút tiền về. “Điều này khiến hàng trăm hộ nông dân trồng đào lâm vào cảnh khó khăn, nguy cơ mất trắng và mắc nợ ngân hàng,” ông Đăng cho biết.

Theo thống kê ban đầu của giới hữu trách, chỉ còn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán nhưng nông dân mới bán được khoảng 10% tổng số diện tích trồng đào.

Ông Đỗ Văn Quế, một hộ trồng đào ở thôn Đông Quan, phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương, cho biết gia đình trồng 5 sào đào với số lượng hơn 400 cây, trong đó hơn 200 cây trồng phục vụ cắt cành bán. Cả năm chăm sóc với số tiền đầu tư phân, thuốc bảo vệ thực vật hơn 40 triệu đồng ($1,735), đến cuối năm có khách đặt mua cả vườn với giá gần 100 triệu đồng ($4,337), nhưng bây giờ thương lái hủy hợp đồng khiến gia đình “như ngồi trên đống lửa.”

“Riêng thôn Đông Quan đã có hơn 200 hộ trồng đào. Nếu tính cả xã Tân Hưng khoảng 700 hộ. Hiện các gia đình đều lâm vào tình trạng như gia đình tôi,” ông Quế nói.

Cũng liên quan đến hoa Tết, ở miền Nam, hàng trăm gia đình trồng hoa lay ơn (Gladiolus) ở thành phố Đà Lạt và xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điêu đứng vì dịch COVID-19 bất ngờ bùng phát vào những ngày cận Tết, khiến hoa tiêu thụ chậm, dư thừa.

Mức tiêu thụ hoa lay ơn chỉ bằng 50% so với Tết Canh Tý 2020 do ảnh hưởng dịch COVID -19 bùng phát. (Hình: Lâm Viên/Thanh Niên)

Báo Thanh Niên ngày 1 Tháng Hai, dẫn lời bà Võ Thị Thu Huy, phó chủ tịch Hội Nông Dân xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, cho biết hoa lay ơn vụ Tết đang vào mùa thu hoạch với khoảng 245 hécta, thì bất ngờ dịch COVID-19 bùng phát khắp Việt Nam khiến thị trường chững lại.

Cũng theo bà Huy, sau Rằm Tháng Chạp nhiều thương lái từ Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng… vào Hiệp An “đóng đô” thu mua hoa lay ơn rồi thuê xe đông lạnh chuyên dụng chở ra Bắc bán cho ngày cúng ông Táo và Tết Nguyên Đán. Xe đông lạnh đậu dài dọc quốc lộ 20 và các đường hẻm trong xã chờ hoa, nông dân đang háo hức cắt bông bán với giá 30,000 đến 40,000 đồng ($1.3 đến $1.7)/10 cành, thì dịch bệnh bùng phát tại Hải Dương, Quảng Ninh nên nhiều thương lái dừng việc mua bán, quay xe không về Bắc.

Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, chủ vựa lay ơn tại trung tâm xã Hiệp An cho biết: “Mọi năm thời điểm này tôi thu mua và đóng đi các tỉnh trên 100,000 cành lay ơn/ngày, nhưng do dịch COVID bùng phát nay chỉ đóng đi phân nửa.”

Bà Cúc cho biết thêm thị trường Hà Nội và các tỉnh miền Bắc nhận hàng giảm hơn 80% so với mọi năm. Không chỉ hoa lay ơn, các loại hoa khác ở Lâm Đồng có sức tiêu thụ chậm và giảm mạnh so với mọi năm do ảnh hưởng của dịch bệnh. (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT