Việt Nam

Hải Dương thêm 18 ca COVID-19, ‘ổ dịch’ mới ở thành phố ‘phức tạp hơn’

HẢI DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Ban Chỉ Đạo Phòng Chống COVID-19 tỉnh nhận định ổ dịch ở thành phố Hải Dương “có tính chất phức tạp, thậm chí hơn Cẩm Giàng,” với thời gian ủ bệnh lâu, truy vết khó.

Tính đến chiều tối 17 Tháng Hai (Mùng Sáu Tết), Bộ Y Tế CSVN đã ghi nhận thêm 18 ca nhiễm mới lây nhiễm cộng đồng ở Hải Dương, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 ở Việt Nam lên 2,329 người.

Ổ dịch mới tại thành phố Hải Dương “có tính chất phức tạp” do thời gian ủ bệnh của F0 lâu. (Hình: Nguyễn Ninh/Tuổi Trẻ)

Tính từ hôm 28 Tháng Giêng đến 17 Tháng Hai, Bộ Y Tế ghi nhận 737 ca nhiễm cộng đồng ở 13 tỉnh thành gồm Hải Dương (557), Quảng Ninh (60), Sài Gòn (36), Hà Nội (36), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Điện Biên (3), Hòa Bình (2), Hưng Yên (2), Bắc Giang (2), Hà Giang và Hải Phòng mỗi nơi một ca.

Báo Zing dẫn phúc trình của Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch COVID-19 Hải Dương hôm 17 Tháng Hai, cho biết tỉnh đang có năm ổ dịch lớn gồm Chí Linh, Cẩm Giàng, Kinh Môn, Nam Sách và thành phố Hải Dương. Trong đó, ổ dịch mới tại thành phố Hải Dương đã ghi nhận 26 ca.

“Đây là ổ dịch ‘có tính chất phức tạp’ thậm chí còn hơn Cẩm Giàng, có thời gian ủ bệnh khá lâu, các trường hợp F0 đã tiếp xúc nhiều người, việc truy vết gặp khó khăn vì vào đúng dịp Tết,” phúc trình nêu.

Liên quan ổ dịch này, trước đó ông Trần Hồ Đăng, chủ tịch thành phố Hải Dương, ký văn bản yêu cầu giới hữu trách các cấp thông báo cho người dân “không ra khỏi nhà để phòng, chống COVID-19.” Thành phố này chỉ xác nhận để người dân ra ngoài trong trường hợp đi bệnh viện cấp cứu theo quy trình của ngành y tế.

“Tất cả trường hợp đặc biệt khác phải báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân, Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch COVID-19 thành phố và chịu trách nhiệm về xác nhận của đơn vị mình,” thông báo nêu.

Tỉnh Hải Dương hiện phong tỏa 103 khu cách ly tập trung tại 71 khu dân cư, chín thôn, hai xã và hai huyện, thành phố. Trước những “diễn biến phức tạp” của dịch bệnh, tỉnh Hải Dương đã đề nghị Bộ Y Tế hỗ trợ thiết lập thêm phòng xét nghiệm để “tăng khả năng dập dịch.”

Người làm việc văn phòng phải lấy xét nghiệm COVID-19 ngày đầu tiên đi làm của năm mới. (Hình: Đỗ Quân/VNExpress)

Cụ thể, Hải Dương đề nghị bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thiết lập labo xét nghiệm tại bệnh viện Dã Chiến số 2 tại Đại Học Y Tế Kỹ Thuật Hải Dương; bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương lập labo tại bệnh viện Dã Chiến số 1 ở Trung Tâm Y Tế Chí Linh, và Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương lập labo tại huyện Cẩm Giàng.

Trong khi đó, Hà Nội ra lệnh “xét nghiệm toàn bộ người về từ Hải Dương” để tránh dịch bệnh bùng phát. Theo đó, tất cả người dân từ Hải Dương về thành phố từ ngày 2 đến 16 Tháng Hai “sẽ khai báo y tế, được ngành y tế Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và giám sát sức khỏe tại nhà.” (Tr.N) [qd]

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Cộng Đồng

Cháy nhà Los Angeles, 1 người thiệt mạng

Một căn nhà cháy lớn khiến cho một người đàn ông thiệt mạng hôm Chủ…

2 mins ago
  • Xe Hơi

10 mẫu xe cũ có thể chạy bền lâu hơn xe mới

Nếu người mua xe cũ chọn những chiếc xe này, bảo trì thích hợp, chúng…

10 mins ago
  • Thế Giới

Con trai 16 tuổi của lãnh tụ Chechnya trở thành ủy viên quản trị đại học

Lãnh tụ Chechnya Ramzan Kadyrov hôm Chủ Nhật, 28 Tháng Tư cho biết ông bổ…

29 mins ago
  • Thế Giới

Đấu giá đồng hồ người giàu nhất trên tàu Titanic từng đeo, gần $1.5 triệu

Chiếc đồng hồ bằng vàng mà John Jacob Astor Đệ Tứ, thành viên của gia…

42 mins ago
  • Little Saigon

Tựa vào di sản miền Nam tự do, tôi chọn đứng thẳng

Ba Mươi Tháng Tư, cứ đến gần ngày này là trái tim người miền Nam…

50 mins ago
  • Little Saigon

Mất mát 30 Tháng Tư, 1975 như chớm phai mờ

Cột mốc 30 Tháng Tư, 1975 vẫn là dấu ấn không thể phai mờ trong…

51 mins ago

This website uses cookies.