Hai người bị kết án tù trong vụ đoàn 152 khách Việt bỏ trốn ở Đài Loan

CAO HÙNG, Đài Loan (NV) – Hai người trong vụ đoàn 152 du khách Việt Nam “mất tích” tại Đài Loan hồi cuối năm 2018, đã bị Tòa Án thành phố Cao Hùng tuyên án từ 3 đến 36 tháng tù.

Báo Người Lao Động ngày 24 Tháng Mười, 2019, dẫn tin từ Hãng Thông Tấn CNA của Đài Loan cho biết vào tối ngày 23 Tháng Mười, Tòa Án thành phố Cao Hùng đã kết án ba người, trong đó có hai công dân Việt Nam do liên quan đến vụ 152 du khách người Việt “mất tích” tại Đài Loan hồi cuối năm 2018.

Theo hồ sơ của Tòa Án thành phố Cao Hùng, bà Mai Thị Trang (quốc tịch Việt Nam), đại diện Công Ty Du Lịch Etholiday ở Hà Nội (Việt Nam), cùng một số nhân viên của công ty này thu phí làm thị thực (visa) với giá $1,000-$3,000/người.

Sau đó, bà Trang sắp xếp thành từng nhóm đi du lịch theo chương trình “Quan Hồng,” một chương trình được chính quyền Đài Loan đưa ra hồi năm 2015, áp dụng tại một số nước Đông Nam Á bao gồm Việt Nam. Chương trình này được ưu tiên cấp thị thực không yêu cầu chứng minh tài chính cho khách đi theo đoàn từ năm người trở lên.

Sau khi có được visa cho khách hàng của mình, Tháng Mười Hai, 2018, bà Trang dẫn một nhóm khách du lịch gồm hơn 50 người từ Việt Nam đến thành phố Cao Hùng. Ngay sau khi rời khỏi phi trường, nhóm người Việt Nam này bỏ trốn và được loan báo là “mất tích.”

Tòa án kết luận bà Mai Thị Trang tội “Thu phí làm thị thực” và tuyên phạt chín tháng tù giam. Trong khi đó ông Tiêu Vận Lương (người Đài Loan, chồng bà Trang) bị kết án ba tháng tù giam vì tội “che giấu người Việt Nam và sắp xếp việc làm cho họ ở Đào Viên.”

Một người Việt khác mà danh tính chỉ được tiết lộ là họ Nguyễn, cũng là nhân viên Công Ty Du Lịch Etholiday, bị buộc tội “ép buộc phụ nữ bán dâm” và “che giấu, kiếm việc làm bất hợp pháp.”

Đoàn du khách Việt Nam xuất hiện chớp nhoáng trong một khách sạn ở Cao Hùng ngày 23 Tháng Mười Hai, 2018, trước khi biến mất. (Hình: CNA)

Theo đó, Nguyễn đã che giấu và tìm việc làm cho 34 người Việt Nam khi những người này đến phi trường Đào Viên hồi Tháng Mười Hai, 2018, theo chương trình “Quan Hồng.” Trong số người Việt kể trên có bốn phụ nữ bị Nguyễn đưa đến một khách sạn ở Trung Lịch thuộc Đào Viên để làm việc ở khu mại dâm. Nguyễn bị kết án ba năm tù vì hai tội trên.

Hồi Tháng Ba vừa qua, Văn Phòng Công Tố Quận Cao Hùng đã truy tố ba người liên quan đến vụ 152 du khách Việt “mất tích.” Những người này bị cáo buộc “làm giả giấy tờ, cho người ở trái phép và vi phạm Luật Dịch Vụ Lao Động.”

Trước đó CNA dẫn tin từ Cơ Quan Quản Lý Du Lịch Đài Loan, cho biết hôm 25 Tháng Mười Hai, 2018, nhóm 152 công dân Việt Nam đến Đài Loan qua các tour du lịch theo visa “Quan Hồng” và đột nhiên “mất tích.” Chuyến đi của nhóm người này do Công Ty Du Lịch Etholiday có trụ sở tại Việt Nam tổ chức.

Trong số 152 người “mất tích”, có 23 người vào Đài Loan từ Cao Hùng  ngày 21 Tháng Mười Hai, 2018, và mất liên lạc ở khu vực giữa huyện Nam Đầu và thành phố Tân Bắc. 130 du khách Việt Nam còn lại vào Đài Loan từ các phi trường  Cao Hùng, Đào Viên, Đài Nam vào ngày 23 Tháng Mười Hai và “mất tích” ngay sau đó. Người duy nhất còn liên lạc được là trưởng đoàn du lịch.

Cơ quan hữu trách Đài Loan nghi ngờ số người Việt trên đến Đài Loan để tìm việc làm bất hợp pháp. Tám mươi tám người Việt Nam trong số này sau đó bị bắt hoặc tự trình diện. Sáu mười sáu người Việt Nam khác hiện vẫn chưa tìm thấy tung tích.

Cơ Quan Di Trú Quốc Gia Đài Loan (NIA) cho biết: “Một số người Việt Nam phải vay nợ hoặc bán đất ở quê nhà để trả phí đến Đài Loan, nhưng lại trở thành nạn nhân của nạn buôn người và thậm chí là bóc lột tình dục.”

Theo điều tra của NIA, hầu hết công việc được giao cho nam giới là thu hoạch trà hoặc trồng hoa quả, trong khi phụ nữ làm người giúp việc hoặc gái mại dâm. Những người được sắp xếp làm gái mại dâm cho biết họ kiếm được từ 1,800 đến 3,500 Đài tệ ($58-$113) cho mỗi lần “đi khách,” nhưng phải chia cho nhóm buôn người. (Tr.N)

[jwplayer iu3aV5oB-YzmDPLlM]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT