Friday, April 26, 2024

Hai người dân chống ‘BOT bẩn’ bị CSVN phạt án tù

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bà Đặng Thị Huệ (còn gọi là Huệ Như) và ông Bùi Mạnh Tiến bị Tòa Án Nhân Dân huyện Sóc Sơn tuyên phạt 33 tháng tù giam vào chiều 8 Tháng Năm với cáo buộc “Gây rối trật tự công cộng.”

Một nữ tài xế trong giới xã hội dân sự đề nghị ẩn danh, xác nhận với nhật báo Người Việt về phán quyết này. Dường như các báo nhà nước được lệnh không đưa tin bài về phiên tòa này.

Bà Đặng Thị Huệ, được cộng đồng mạng biết đến với tên Huệ Như, và được ghi nhận là người chống BOT “bẩn,” bị Tòa Án Nhân Dân huyện Sóc Sơn, Hà Nội, tuyên phạt 1 năm rưỡi tù. Kết hợp với tiền án 2 năm tù treo với cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nay bị đổi thành tù giam vì phạm pháp trong thời gian thử thách, bà Huệ bị phạt tổng cộng 3 năm rưỡi tù.

Cũng trong phiên tòa, ông Bùi Mạnh Tiến, tức Tiến Bùi, tài xế và là người chở bà Huệ Như trong những lần phản đối BOT, bị tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù. Hiện ông này đang được tại ngoại và sẽ phải thi hành án trong vòng bảy ngày tới.

Bà Huệ, 39 tuổi, nhân viên trường tiểu học Tự Tân, bị bắt vào đêm 16 Tháng Mười, 2019, và bị khởi tố với cáo buộc “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ Luật Hình Sự CSVN 2015. Trước đó, bà Huệ thường livestream các cuộc phản đối trạm BOT Bắc Thăng Long-Nội Bài dù bà không phải thuộc giới tài xế và cũng không biết lái xe hơi.

Phiên xử bị giới luật sư cho là “án điểm,” tức là nhà cầm quyền CSVN chỉ đạo quan tòa phải tuyên một bản án đủ nặng để dằn mặt những người có ý định phản đối tương tự, trong bối cảnh mạng lưới BOT từ Nam chí Bắc vẫn là nguồn thu béo bở của “nhóm lợi ích” ngành giao thông.

Ngay trước khi phiên tòa được mở, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cho thấy nhiều viên an ninh đeo những chiếc ba lô màu đen được cho là chứa thiết bị máy phá sóng điện thoại để ngăn giới xã hội dân sự phát livestream.

Theo mô tả trên trang cá nhân của nhà báo Trương Châu Hữu Danh, trang fanpage “Báo Sạch,” phiên xử trên lý thuyết là “công khai” nhưng mọi người bị ngăn vào cổng tòa, trong lúc cả trăm người đeo băng “bảo vệ” đứng kín đường. Ông Danh còn đưa cáo buộc mình đã bị một “bảo vệ” bất ngờ áp sát rồi đạp mạnh vào chân và giật chỏ.

Facebooker Phuong Ngo có mặt ở hiện trường đưa cáo buộc trên trang cá nhân rằng công an Sóc Sơn “dàn dựng cảnh xô xát để đánh những người đến tham dự phiên tòa, kể cả phụ nữ.”

Bà Đặng Thị Huệ, được biết đến với tên Huệ Như. (Hình: Facebook Huệ Như)

Luật Sư Nguyễn Hà Luân bình luận trên trang cá nhân: “Mọi người có thể đoán trước kết cục cho Huệ Như khỏi cần suy đoán cho mệt người. Bởi kết quả vụ này đã định ra từ ngày 14 Tháng Mười, 2019, chứ không phải tại phiên tòa này. Chỉ bốn ngày sau khi bắt giữ Huệ Như, liên ngành nội chính huyện Sóc Sơn với ba vị chánh án, viện phó Viện Kiểm Sát, phó thủ trưởng cơ quan điều tra của huyện này đã họp và đồng tâm nhất trí quyết định ‘xử án điểm’ vụ này. Quyết tâm của liên gia ba nhà huyện Sóc Sơn cũng đã được báo cáo lên cấp trên ngay trong ngày. Toàn bộ nội dung trên nằm tại bút lục 269 của hồ sơ vụ án.”

Theo Facebooker Nguyễn Thúy Hạnh, người khởi xướng chương trình gây quỹ 50k (50,000 đồng, tương đương $2.1) giúp tù nhân lương tâm, bà Huệ là mẹ đơn thân có hai con nhỏ. Gia đình của bà không đồng tình việc bà tham gia tranh đấu nên không giúp đỡ bà. Hoàn cảnh của bà Huệ vì thế rất éo le.

Trong một diễn biến khác, hôm 8 Tháng Năm, báo Đầu Tư dẫn ý kiến của một giới chức không được nêu danh tánh của Bộ Giao Thông Vận Tải CSVN rằng các dự án BOT “tuy còn có sai sót nhưng không gây thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm.”

Ông Hà Văn Nam, một trường hợp khác tương tự bà Huệ Như, đã bị tuyên y án 2 năm rưỡi tù với cáo buộc “Gây rối trật tự công cộng” trong phiên xử phúc thẩm tại Tòa Án Nhân Dân tỉnh Bắc Ninh hồi trung tuần Tháng Mười, 2019.

Ông Nam, một đảng viên CSVN, được biết đến là gương mặt nổi bật trong phong trào phản đối các trạm BOT “bẩn.” Trong vụ xảy ra tại trạm BOT Phả Lại đặt trên quốc lộ 18, huyện Quế Võ, hồi cuối Tháng Mười Hai, 2018, ông Nam đưa cáo buộc trên mạng xã hội rằng mình bị “xã hội đen” đánh gãy nhiều xương sườn, dập nội tạng. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT