Hai thủ tướng Việt Nam và Trung Quốc ‘ông nói gà, bà nói vịt’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Guồng máy thông tin tuyên truyền của Hà Nội và Bắc Kinh đưa tin hai ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam, và ông Lý Khắc Cường, thủ tướng Trung Quốc, điện đàm.

Cuộc điện đàm diễn ra hôm Thứ Hai, 19 Tháng Chín, được nhiều báo tại Việt Nam và Tân Hoa Xã tại Trung Quốc cùng đưa tin tường thuật nhưng với nội dung khác nhau, cho nhu cầu tuyên truyền và dụng ý khác nhau.

Trong lúc ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư, tiếp rước ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, ngoài đường phố, dân Hà Nội biểu tình chống đối ngày 5 Tháng Mười Một, 2015. (Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Chỉ có phần hai ông Phạm Minh Chính và Lý Khắc Cường cùng mào đầu giống nhau, ca tụng mối quan hệ giữa hai nước Cộng Sản anh em “phát triển tích cực.”

Trên các báo tại Việt Nam, ông Phạm Minh Chính được thuật lời nêu ra rất nhiều vấn đề về thương mại và xây dựng, chỉ thấy ông Lý Khắc Cường được thuật lời đáp lại rất “chung chung” rằng “hợp tác nhằm bảo đảm thông suốt kiểm soát Hải Quan biên giới, nhập cảng các loại nông sản phẩm chất cao của Việt Nam.”

Không thấy ông Lý trả lời gì về những thúc giục của ông Chính kêu gọi Bắc Kinh giúp giải quyết các dự án mở rộng Gang Thép Thái Nguyên, nhà máy phân đạm Ninh Bình, phân đạm Hà Bắc là các dự án nhà thầu Trung Quốc làm dở dang rồi bỏ chạy từ hơn chục năm qua, đến nay vẫn còn đang “đắp chiếu.”

Tuy các báo tại Việt Nam như tờ Lao Động kể rằng “Hai thủ tướng đánh giá cao sự phát triển trong quan hệ song phương thời gian qua,” nhưng không thấy Tân Hoa Xã cho biết gì về lời kêu gọi của ông Phạm Minh Chính được ông Lý Khắc Cường trả lời thế nào khi được thúc giục “hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng, lương thực, nguồn nước, an ninh mạng.” Báo chí tại Việt Nam, gồm cả tờ Lao Động, cũng không thấy kể lại gì khi ông Chính đề nghị như vậy thì được ông Lý trả lời ra sao.

Việt Nam thiếu điện nên phải mua thêm điện từ các đập thủy điện của Trung Quốc và Lào. Trung Quốc xây dựng nhiều đập thủy điện trên thượng nguồn Lan Thương (Mekong) chận dòng nước gây khốn cho hàng triệu người ở hạ du, đặc biệt là Việt Nam. Theo những công ty bảo vệ an ninh mạng của Mỹ, tin tặc Trung Quốc xâm nhập và đánh phá liên tục hệ thống mạng tại Việt Nam.

Không thấy ông Lý Khắc Cường nói gì khi ông Phạm Minh Chính kêu gọi phía Trung Quốc “mở cửa hơn nữa” cho các loại nông sản của Việt Nam” ngoài chuyện chịu nhập cảng “nông sản phẩm chất cao.”

Tài xế xe vận tải chở hàng hóa, nông sản sang Trung Quốc bị kẹt, ngồi ăn trưa dưới gầm xe vận tải ở cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn ngày 24 Tháng Giêng, 2022. (Hình: VTC)

Trong bản tường thuật cuộc điện đàm của tờ Thanh Niên, báo này nói “Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai thủ tướng nhất trí tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp, nhất là thúc đẩy và chuẩn bị tốt nhất cho chuyến thăm cấp cao trực tiếp ngay sau Đại Hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc lần thứ 20; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất đi vào chiều sâu, phát triển lành mạnh, hài hòa, bền vững; thúc đẩy giao lưu, đi lại của người dân hai nước.”

Không thấy Tân Hoa Xã nói gì về chuyện “nhất trí” vừa kể nhưng Tân Hoa Xã lại kể là ông Phạm Minh Chính nói “củng cố và phát triển thỏa hiệp Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện Việt Nam-Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chinh sách đối ngoại của Việt Nam.” (TN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT