Hải Phòng chi $4 triệu xây trung tâm triển lãm rồi làm nhà kho

HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Quốc Tế Hải Phòng được đầu tư 100 tỷ đồng ($4 triệu) từ ngân sách (tức tiền thuế của dân) để xây dựng, nhưng hoạt động kém hiệu quả và hiện biến thành nhà kho.

Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Quốc Tế Hải Phòng (Nhà Cánh Diều) nằm trên khu đất rộng hơn 47 hécta ở đường Phạm Văn Đồng, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, từng được coi là “công trình tiêu biểu, có kiến trúc độc đáo, là biểu tượng cho sự phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của thành phố Cảng.”

Những ngày mới khai trương, Nhà Cánh Diều trở thành điểm thăm viếng nổi tiếng, được in lên bìa vở viết học sinh. (Hình: Minh Phong/Thanh Niên)

Báo VNExpress hôm 17 Tháng Mười cho hay những ngày mới khai trương, Nhà Cánh Diều trở thành điểm thăm viếng nổi tiếng, được in lên bìa vở viết của học sinh như niềm tự hào của địa phương.

Thế nhưng mấy năm gần đây, tòa nhà bắt đầu hư hỏng. Đặc biệt, sau bão Yagi vừa qua, gần như toàn bộ phần mái của Nhà Cánh Diều bị bong tróc lột từng mảng lớn trông nhếch nhác, mất mỹ quan và ngày càng trở nên hoang tàn.

Ngoài phần mái, một số hạng mục khác cũng hỏng hóc; phần tôn ốp khung xương giáp mái bị bong tróc lỗ chỗ; hệ thống quạt thông gió, kết cấu mái, khung nhiều nơi bị hoen gỉ; hệ thống mái nhà chờ ở cửa ra vào gần như bị “thổi bay” hết.

Chưa hết, gạch ốp trước cửa lối vào bong tróc, sàn tầng một thường xuyên khóa kín cửa do không có nhu cầu sử dụng. Lan can tầng hai hư hỏng, đơn vị quản lý phải treo bảng cảnh báo.

Trên tầng hai, mảng trần thạch cao kèm bóng đèn, dây điện rụng rời khắp nơi. Đáng chú ý, tủ phòng cháy, chữa cháy bên ngoài Nhà Cánh Diều trống rỗng, không có thiết bị cứu hỏa đúng quy định.

Theo tính toán của đơn vị quản lý là công ty Cổ Phần ASC Việt Nam, chi phí khấu hao tòa nhà và hạ tầng hơn 3.2 tỷ đồng ($128,048)/năm. Ngoài ra, còn có các chi phí về thuê đất, nhân công, điện nước.

Tuy có mặt bằng tầng một Nhà Cánh Diều rộng 10,000 mét vuông, tầng hai 5,000 mét vuông, nhưng khoảng 10 năm gần đây, mỗi năm nơi này chỉ tổ chức được vài ba sự kiện lớn.

Riêng năm 2023, không có khách hàng nào thuê để tổ chức sự kiện, triển lãm hay hội chợ do vị trí xa trung tâm thành phố Hải Phòng. Vì thế để “không hoang phí” đơn vị quản lý đã cho thuê, sàn tầng một thành kho chứa hàng nhằm “tạo nguồn thu bù đắp chi phí vận hành hằng năm.”

Do sử dụng không đúng mục đích, lại không được bảo dưỡng thường xuyên, trung tâm dần xuống cấp nặng nề hơn.

Trong lúc xuống cấp trầm trọng, đơn vị quản lý đã biến Nhà Cánh Diều thành kho chứa hàng. (Hình: Lê Tân/VNExpress)

Trước đó, hồi năm 2010, công ty ASC Việt Nam từng lên kế hoạch, đề nghị Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hải Phòng “điều chỉnh quy hoạch, khai triển thêm một số hạng mục vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng,” nhưng không được thực hiện.

Do việc sử dụng đất không hiệu quả, năm 2017, Ủy Ban Thành Phố đã cho thu hồi 20 hécta của dự án nằm sát đường Phạm Văn Đồng.

Nói với báo Thanh Niên về tình trạng trên, đại diện công ty ACS Việt Nam cho rằng do bão Yagi gây ra.

“Thiệt hại của Nhà Cánh Diều sau bão Yagi là rất lớn, nhưng chúng tôi vẫn chưa thống kê được. Dự kiến, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ khắc phục các hạng mục bị hỏng,” vị đại diện nói cho qua chuyện. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT