Hải Quân Mỹ-Nhật tập trận phối hợp trên Biển Đông

BIỂN ĐÔNG, Việt Nam (NV) – Nhóm tàu tác chiến đặc nhiệm cùng với mẫu hạm Mỹ USS Carl Vinson của Mỹ tập trận với mẫu hạm trực thăng Nhật Bản JS Kaga trên Biển Đông.

Bản tin của Hải Quân Mỹ cho hay như vậy hôm 25 Tháng Mười khi các chiến hạm vừa kể đến Biển Đông sau cuộc tập trận quy mô đa quốc gia gồm Mỹ, Ấn Độ, Úc, Nhật Bản, Anh Quốc nhiều ngày liên tiếp trên vùng biển Ấn Độ.

Mẫu hạm Mỹ USS Carl Vinson chạy song song với mẫu hạm trực thăng của Nhật Bản JS Kaga khi tập trận chung tại vịnh Bengal Ấn Độ ngày 17 Tháng Mười, 2021. (Hình: US Navy)

Khi hoạt động trên Biển Đông, các đơn vị Mỹ và Nhật thực hiện các hoạt động an ninh trên biển, gồm cả trên không, huấn luyện phối hợp chiến thuật giữa máy bay và tàu mặt nước, tiếp dầu trên không và tập luyện tấn công trên biển.

Bản tin kể trên nói rằng hợp tác trên biển của lực lượng tác chiến mẫu hạm Mỹ trên Biển Đông là một phần của sự hiện diện thường lệ của Hải Quân Mỹ khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

“Hoạt động song phương là một phần chính yếu trong sự sẵn sàng chiến đấu tập thể trên biển của chúng tôi.” Đề Đốc Dan Martin, tư lệnh Nhóm Tác Chiến Đặc Nhiệm số 1 nói với báo Hải Quân Mỹ.

“Vùng biển Ấn Độ-Thái Bình Dương là một khu vực năng động. Bằng cách tiếp tục hoạt động thường xuyên với các đồng minh và đối tác tại các vùng biển và không phận quốc tế, chúng tôi chứng tỏ sự cam kết vững chắc bảo vệ luật lệ quốc tế trên biển cũng như trên trời. Đồng thời bảo đảm rằng tất cả mọi quốc gia có thể cũng làm như vậy mà không sợ hãi hay thách đố.”

Từ khi được điều động tới Hạm Đội 7, Nhóm Tác Chiến Đặc Nhiệm số 1 với mẫu hạm USS Carl Vinson đã tập trận nhiều lần với Lực Lượng Phòng Vệ Nhật Bản trên nhiều vùng biển khác nhau, gồm cả Biển Đông. Hành động gần đây nhất là tham dự cuộc tập trận quy mô đa quốc gia được đặt tên là “MALABAR 2021” trên vùng biển Ấn Độ Dương.

Đề Đốc Ikeuchi Izuru, tư lệnh Nhóm Tàu Hộ Tống số 3 của Nhật thì phát biểu: “Xuyên qua một chuỗi tập trận quy mô lớn, Lực Lượng Phòng Vệ Nhật Bản có thể nâng cao khả năng chiến thuật cũng như tăng cường hợp tác với hải quân của các nước tham dự. Các hoạt động của chúng tôi phối hợp với các đồng minh và đối tác tại biển Ấn Độ Dương và Biển Đông, các hải lộ quan trọng của thương mại thế giới, chứng tỏ chúng ta cùng chia sẻ những giá trị và lợi ích chung, đồng thời chứng tỏ sự hợp lực và ý chí vững mạnh hầu đạt được một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở rộng dựa trên luật pháp quốc tế.”

Mẫu hạm USS Carl Vinson cùng chiến hạm của Úc, Nhật, Anh quốc tập trận trên biển Ấn Độ ngày 18 Tháng Mười, 2021. (Hình: US Navy)

Mấy năm qua, năm nào Hải Quân Mỹ và Hải Quân Nhật cũng tập trận từ vùng biển Philippines tới Biển Đông. Nhóm tàu tác chiến đặc nhiệm USS Carl Vinson tập trận với Hải Quân Nhật từ 31 Tháng Tám đến 1 Tháng Chín trên biển Philippines. Hồi Tháng Bảy năm ngoái, một nhóm tàu Mỹ cũng đã tập trận cùng với một nhóm tàu Nhật Bản trên Biển Đông.

Tuần trước, Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Trung Quốc để phản ứng lại lời tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Thượng Nghị Sĩ Robert Menendez (Dân Chủ-New Jersey), chủ tịch ủy ban vừa kể, thông báo như vậy qua Twitter hôm Thứ Ba, 19 Tháng Mười. Dự luật sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại phiên họp khoáng đại Thượng Viện.

Dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt với các cá nhân và thực thể Trung Quốc tham gia vào những hoạt động liên quan đến tranh chấp lãnh thổ của Bắc Kinh ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, cùng các vấn đề có liên quan khác bị coi là có tính cách chèn ép, bắt nạt các nước nhỏ, trái luật lệ quốc tế. (TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT