Sunday, April 28, 2024

Hải quân Mỹ, Nhật, Úc phối hợp tập trận trên Biển Đông

BIỂN ĐÔNG (NV) – Hải quân của ba nước Mỹ, Nhật, Úc phối hợp tập trên trên Biển Đông hôm Thứ Hai, 19 Tháng Mười, chống tham vọng bá quyền Trung Quốc.

Tin của Hạm Đội 7 cũng như Lực Lượng Hải Quân Phòng Vệ Nhật (JMSDF) hôm Thứ Ba đưa tin, hải quân ba nước phối hợp tập trận trên Biển Đông, không nêu khu vực, gồm khu trục hạm USS John McCain của Mỹ, khu trục hạm Kirisame của Nhật và khu trục hạm Arunta của Úc.

Khu trục hạm Mỹ USS John S. McCain (DDG 56) (xa nhất), khu trục hạm của Nhật JS Kirisame (DD 104) (giữa), và khu trục hạm của Úc HMAS Arunta (FFH 151) (gần nhất) phối hợp tập trận trên Biển Đông hôm Thứ Hai, 19 Tháng Mười, 2020. (Hình: US Navy)

Đây là lần thứ năm hải quân ba nước phối hợp tập trận trên Biển Đông trong năm nay vào lúc đội tác chiến đặc nhiệm do mẫu hạm nguyên tử USS Ronald Reagan dẫn đầu, hoạt động quanh quẩn ở khu vực mấy ngày qua.

“Xuyên qua các cuộc tập trận hải quân chung, các thành phần tham dự có cơ hội hoạt động ba bên nhằm gia tăng khả năng tập thể để duy trì an ninh đường biển và sẵn sàng ứng phó với bất cứ tình huống bất thường nào ở khu vực,” bản tin của Hạm Đội 7 Hoa Kỳ viết. “Sự hợp tác và giao tiếp chuyên nghiệp giữa các đối tác và đồng minh là nền tảng của ổn định ở khu vực, thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng cho mọi quốc gia.”

Bản tin của Hạm Đội 7 dẫn lời Đại Tá Troy Duggan, hạm trưởng HMAS, phát biểu: “Hoạt động này là cơ hội rất giá trị và quan trọng cho cả ba nước. Phối hợp hoạt động với các đối tác là điều căn bản để xây dựng và duy trì khả năng tương tác, đóng góp cho sự cam kết chung để có hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.”

Còn Đại Tá Hải Quân Nhật Kazushi Yokota, tư lệnh đội tàu đặc nhiệm số 8, được nguồn tin dẫn lời: “Để có hòa bình và ổn định khu vực, chúng ta nỗ lực duy trì và phát triển một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở rộng. Sự liên kết sắt thép giữa các đối tác là nền tảng. Dù đại dịch COVID-19 vẫn còn lây lan, Lực Lượng Hải Quân Phòng Vệ Nhật Bản tiếp tục tăng cường mối quan hệ với tất cả các đối tác.”

Một tuần trước, khu trục hạm USS John McCain đã cùng với nhóm tàu Nhật Bản gồm mẫu hạm trực thăng JS Kaga, khu trục hạm Ikazuchi và tàu ngầm Shoryu tập trận trên Biển Đông sau khi ba chiến hạm Nhật tập trận chống tàu ngầm ở khu vực từ ngày 9 Tháng Mười, 2020, và ghé cảng quốc tế Cam Ranh của Việt Nam tiếp nhận nhiên liệu.

Trước các cuộc tập trận vừa kể trên, khu trực hạm USS John McCain đã đi vào bên trong phạm vi 12 hải lý của khu vực quần đảo Hoàng Sa hiện bị Trung Quốc chiếm đóng nhưng Việt Nam vẫn tuyên bố chủ quyền. Bắc Kinh luôn luôn la ó là Washington xâm phạm “chủ quyền lãnh thổ” trong khi Washington không công nhận.

Cuộc tập trận ba bên Mỹ, Nhật, Úc diễn ra khi Thủ Tướng Nhật Yoshihide Suga đang dẫn đầu một phái đoàn chính phủ thăm Việt Nam. Giới phân tích thời sự coi chuyến đi của ông có mục đích gia tăng hợp tác với nước sở tại đối phó với tham vọng bá quyền bành trướng của Bắc Kinh. Ông phát biểu tại Đại Học Việt-Nhật ở Hà Nội là nước Nhật chống lại tất cả các mưu đồ gây mất an ninh ổn định trên Biển Đông và khu vực.

Khu trục hạm USS John McCain (gần nhất) tập trận với các chiến hạm Nhật trên Biển Đông ngày 12 Tháng Mười, 2020. (Hình: US Navy)

Tuần trước, người ta thấy Bắc Kinh hô hoán, ít nhất 60 máy bay trinh sát của Mỹ đã bay gần Trung Quốc trong Tháng Chín với dấu hiệu Mỹ có thể sửa soạn cho những sứ mạng từ xa đến Biển Đông, trong đó, 41 máy bay bay trên Biển Đông, sáu máy bay bay trên Biển Hoa Đông và 13 máy bay bay trên Biển Hoàng Hải. (TN) [qd]

MỚI CẬP NHẬT