Hải Quân Nhật-Mỹ tập trận chống tàu ngầm tại Biển Đông

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các chiến hạm và máy bay của Hải Quân hai nước Mỹ và Nhật tập trận chống tàu ngầm tại Biển Đông.

Trang Twitter của Lực Lượng Hải Quân Phòng Vệ Nhật (JMSDF) hôm Thứ Ba, 16 Tháng Mười Một, đưa tin kèm theo hình ảnh của một số chiến hạm gồm cả mẫu hạm trực thăng JS Kaga, tàu ngầm và máy bay tuần tra biển P-1 lần đầu tiên phối hợp tập trận chống tàu ngầm trên Biển Đông cùng với khu trục hạm Mỹ USS Milius và máy bay tuần tra biển P-8A.

Chiến hạm Nhật và Mỹ tập trận chống tàu ngầm trên Biển Đông ngày 16 Tháng Mười Một, 2021. (Hình: JMSDF)

Cuộc tập trận này tiếp diễn theo một cuộc tập trận khác diễn ra hôm đầu Tháng Mười Một khi nhóm mẫu hạm Mỹ USS Carl Vinson tập trận quy mô với nhóm tàu Nhật với mẫu hạm trực thăng JS Kaga.

Giới phân tích thời sự vẫn âu lo nguy cơ chiến tranh trên Biển Đông vẫn ngày một lộ rõ hơn khi Mỹ và đồng minh liên tục tập trận nhằm cảnh cáo tham vọng bá quyền bành trướng của Bắc Kinh. Tuy vậy, Trung Quốc không có dấu hiệu nhượng bộ gì khi họ cũng không ngừng tập trận quy mô ở khu vực.

Chính phủ Mỹ nhiều hơn một lần đã cáo buộc Bắc Kinh hiếp đáp các nước nhỏ phía Nam. Trung Quốc cướp một số bãi đá ngầm của Việt Nam rồi bồi đắp bảy đảo nhân tạo khổng lồ tại Trường Sa, xây dựng các căn cứ quân sự quy mô, tối tân gồm cả cảng biển, phi đạo, radar, truyền tin viễn thông, bố trí hỏa tiễn phòng không, hỏa tiễn chống hạm khống chế toàn bộ Biển Đông.

Việt Nam và các nước ASEAN có liên quan chỉ phản đối chiếu lệ vì không có khả năng ngăn chặn bằng quân sự. Không những vậy Trung Quốc còn thường xuyên quấy rối, đe dọa các nước khu vực dò tìm, khai thác dầu khí khi họ ngang ngược tuyên bố chủ quyền chiếm từ hơn 80% đến 90% Biển Đông.

Theo truyền thông quốc tế, Trung Quốc từng đe dọa chiếm các vị trí của CSVN tại quần đảo Trường Sa nếu Hà Nội vẫn tiến hành các cuộc dò tìm dầu khí trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhưng lại nằm trong phạm vi cái “lưỡi bò” ngang ngược.

Mẫu hạm Mỹ USS Carl Vinson tập trận cùng mẫu hạm trực thăng Nhật JS Kaga trên Biển Đông ngày 3 Tháng Mười Một, 2021. (Hình: JMSDF)

Mới đầu Tháng Mười Một, tin tức thời sự quốc tế cho hay gần 150 tàu “dân quân biển” của Trung Quốc tụ tập trở lại ở khu vực đá Ba Đầu thuộc cụm đảo Sinh Tồn ở quần đảo Trường Sa sau mấy tháng tản ra các khu vực khác. Tuy tuyên bố chủ quyền “có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử” không thể tranh cãi, nhưng Hà Nội chỉ cho phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao lập lại các lời tuyên bố suông mà không có hành động cụ thể nào khác như cho tàu xua đuổi trên thực địa.

Philippines còn cho tàu Cảnh Sát Biển và phi cơ tuần tra tới khu vực tranh chấp mà không thấy lực lượng nào của phía Việt Nam.

Cuộc tập trận hỗn hợp chống tàu ngầm Mỹ-Nhật đang diễn ra trên Biển Đông sau hơn một tháng xảy ra vụ tàu ngầm nguyên tử của Mỹ USS Connecticut gặp nạn khi hoạt động sâu dưới lòng biển. Mới đây, Hải Quân Mỹ giải thích rằng nó đụng phải mỏm núi đá ngầm nhưng không cho biết tại khu vực nào tại Biển Đông.

Bắc Kinh thì đưa ra không ảnh không rõ nét nói tàu ngầm Mỹ gặp nạn khi dò thám hoạt động của lực lượng Trung Quốc ở gần quần đảo Hoàng Sa. (TN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT