Wednesday, April 24, 2024

Hai tấn đầu đạn chất đống giữa vườn nhà dân ở Hưng Yên

HƯNG YÊN, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách huyện Khoái Châu đã phải phong tỏa hiện trường để tìm cách giải quyết hai tấn đầu đạn nằm trong vườn nhà dân ở xã Dân Tiến.

Theo báo VNExpress, ngày 7 Tháng Giêng, ông Nguyễn Đức Doanh (45 tuổi) đến công an huyện Khoái Châu, tỉnh Nghệ An, trình báo về việc đang cất giấu khoảng 2 tấn đầu đạn ở góc vườn nhà bà Phan Thị Thịnh (53 tuổi), trú xã Dân Tiến.

Số đầu đạn này ông Doanh thu gom trong nhiều lần khi chúng lẫn trong các phế liệu khác. Do chưa bán được nên ông Doanh dồn thành đống to tại vườn nhà bà Thịnh, em họ của ông từ nhiều tháng nay.

Ông Phan Văn Đạt, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Dân Tiến, cho hay kho đầu đạn phần lớn là loại 12 ly 7. “Ông này lo sợ số đầu đạn sẽ phát nổ như vụ ở Bắc Ninh vừa qua nên đã ra trình báo để chính quyền có hướng giải quyết kịp thời,” ông nói.

Ngày 10 Tháng Giêng, lãnh đạo xã Dân Tiến đã phong tỏa nơi chứa số đầu đạn trên, cho công an bảo vệ hiện trường chờ Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Hưng Yên đưa ra kế hoạch giải quyết tiếp theo.

Cùng ngày, công an thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, loan báo sau khi kiểm tra cửa hàng phế liệu của bà Lưu Thị Hoài (39 tuổi, xã Thạch Hưng) đã phát hiện một quả đạn súng cối 100 mm nằm lẫn trong đống phế liệu “có khả năng nổ, gây sát thương.”

Bà Hoài khai, đã mua quả đạn này từ một người dân trong vùng nhưng không hề biết nó còn nguy hiểm hay không.

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 phút sáng 3 Tháng Giêng, kho đầu đạn của ông Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi) ở thôn Quan Độ (Yên Phong, Bắc Ninh) phát nổ khiến một phần diện tích thôn này bị san phẳng.

Tai nạn khiến hai người chết, bảy người bị thương và sập bảy ngôi nhà. Hàng trăm nhà trong bán kính 1.5 km bị hư hại. Chủ kho phế liệu đã mua 7 tấn đầu đạn từ cuối năm 2016 và để tiết kiệm thời gian, công sức ông này đã rải muối lên cho vỏ đạn nhanh oxi hóa. (Tr.N)

Bị “doanh nhân ngoại quốc” quen qua mạng xã hội lừa 9 tỷ đồng

MỚI CẬP NHẬT