Thursday, March 28, 2024

Hai tướng công an CSVN bị ‘sờ gáy’ vì ‘đánh bạc’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 10 Tháng Ba, Thông Tấn Xã Việt Nam cho hay, Ban Bí Thư của Đảng CSVN họp dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Phú Trọng kết luận vụ đánh bạc liên quan Trung Tướng Công An Phan Văn Vĩnh “có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người.”

Trung Tướng Phan Văn Vĩnh, là cựu tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát thuộc Bộ Công An CSVN.

Số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài được truyền thông ghi nhận khoảng $3.6 triệu. Tuy vậy, tất cả các báo “lề phải” khi dẫn lại bản tin của Thông Tấn Xã đều không nhắc gì đến tên của ông Vĩnh, người được cho là cầm đầu đường dây này.

Chi tiết về “vụ đánh bạc quy mô đặc biệt lớn” không được truyền thông Việt Nam đăng tải chi tiết. Hồi cuối Tháng Tám, 2017, hai cổng game cờ bạc Rikvip và Tip.Club phải tạm ngừng hoạt động vô thời hạn. Các ứng dụng trên App store, Android và Windows phone cũng bị gỡ bỏ. Kéo theo là hàng loạt các đại lý cấp một bị bắt, cùng đại gia game bài là con rể của cựu Ủy Viên Bộ Chính Trị Phạm Quang Nghị.

Hồi Tháng Giêng, 2018, Bộ Công An CSVN bác tin trên Facebook Lê Nguyễn Hương Trà nói rằng Trung Tướng Phan Văn Vĩnh, cựu tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát “đã bị bắt.”

Tướng Công An Nguyễn Thanh Hóa. (Hình: Soha)

Facebooker này tường thuật: “Mở rộng điều tra, rất nhiều tướng tá ngành công an dính vô vụ này. Trung Tướng Phan Văn Vĩnh bị khám xét văn phòng, mở đầu cho nhiều lùm sùm rằng ngành công an sẽ trảm ít nhất 5 tướng của hai vụ, trong đó có Rikvip và Tip.Club. Ông Vĩnh nguyên là tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát (Tổng Cục II); từng ghi dấu ấn sự nghiệp với vụ án Lê Văn Luyện và vụ bắt giữ Bầu Kiên (Nguyễn Đức Kiên).”

Cùng ngày 10 Tháng Ba, cổng thông tin điện tử của Bộ Công An loan báo Thiếu Tướng Nguyễn Thanh Hóa, cựu cục trưởng Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao (C50) “bị Cơ Quan An Ninh Điều Tra-Công An tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 249 – Bộ Luật Hình Sự CSVN năm 1999.”

Cũng theo trang này, trước khi bị bắt, ông Hóa “bị Chủ Tịch Trần Đại Quang ký quyết định tước danh hiệu ‘Công an nhân dân.’”

“Cơ Quan An Ninh Điều Tra-Công An tỉnh Phú Thọ đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.”

Trên mạng xã hội có thông tin cho rằng ông Hóa đã giả điên trốn trong bệnh viện tâm thần cả năm trước khi bị bắt.

Căn nhà của Tướng Công An Nguyễn Thanh Hóa đang xây ở Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. (Hình: Môi Trường & Đô Thị)

Trước khi Bộ Công An phát đi bản tin nêu trên, chiều cùng ngày, báo điện tử InfoNet của Bộ Thông Tin Truyền Thông dẫn lời ông Đỗ Văn Hoành, giám đốc Công An tỉnh Phú Thọ cho biết: “Cơ quan Công An tỉnh đang khẩn trương điều tra, làm rõ, chưa có hình thức bắt bớ gì đối với ông Nguyễn Thanh Hóa cả.”

Bản tin giống nhau trên các báo “lề phải” hôm 10 Tháng Ba cho thấy “chỉ đạo” của Ban Bí Thư Đảng CSVN được cho là chỉ dấu của việc bắt giữ một loạt nhân vật trong Bộ Công An liên quan đến vụ này.

Hồi Tháng Giêng, 2018, Thượng Tướng Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công An đề nghị Tổng Cục An Ninh thực hiện nhiều “nhiệm vụ trọng tâm” trong năm 2018, nổi bật trong số đó là nhiệm vụ “đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực của cán bộ công an.”

Trong một diễn biến khác, cũng hồi Tháng Giêng, 2018, báo điện tử Giaoduc.net.vn đã phải gỡ link bài của tác giả Nguyễn Như Phong kể về chuyện gặp Tướng Phan Văn Vĩnh tại vườn nhà ông này nhằm bác tin đồn “Tướng Vĩnh đã bị bắt.” (T.K.)

Mời độc giả xem phóng sự “Lễ chào cờ năm 2018 của liên đoàn Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ”

MỚI CẬP NHẬT