BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Hàng chục hồ, đập chứa nước thủy lợi ở hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi đang hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ nứt vỡ trong mùa mưa bão.
Báo Thanh Niên hôm 14 Tháng Mười dẫn tin từ Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bình Định cho biết qua kiểm tra hiện trạng hồ, đập trước mùa mưa bão năm 2024, toàn tỉnh có tám hồ thủy lợi hư hỏng, có nguy cơ mất an toàn, và 49 hồ chứa nhỏ có thân đập bị thấm, rỉ nước.

Trong đó, có một số hồ chứa có đập đất xây dựng đã lâu chưa được gia cố, nền và thân đập bị thấm, kích thước mặt cắt ngang không bảo đảm do bị sạt, trượt, không có vật thoát hạ lưu đã hư hỏng, nguy cơ mất an toàn.
Ngoài ra, tràn xả lũ chủ yếu là tràn tự nhiên nên bị xói lở hạ lưu. Một số tràn làm bằng bê tông hoặc đá xây nhưng do xây dựng từ lâu nên đã hư hỏng, bong tróc hết vữa.
Tương tự, tỉnh Quảng Ngãi hiện có 127 hồ chứa nước thủy lợi, phục vụ sản xuất cho hàng ngàn héc ta cây trồng. Trong đó, 22 hồ, đập đang xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Hiện có tám hồ chứa nước bị xuống cấp nặng, có nguy cơ nứt vỡ.
Theo ghi nhận của báo Thanh Niên, hồ Ông Tới ở xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, có sức chứa khoảng 1.5 triệu khối nước, cung cấp nước tưới cho hơn 170 hécta đất sản xuất.
Tuy nhiên, sau nhiều năm khai thác, đến nay nhiều hạng mục công trình đã hư hỏng, xuất hiện hàng chục vết nứt lớn, nhỏ trên thân đập. Các vết nứt xuất hiện nhiều tại khu vực giữa và phía Bắc thân đập, nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ.
Theo người dân ở xã Đức Lân, ảnh hưởng từ các trận động đất ở Kon Tum do các thủy điện gây ra, nên khả năng hồ Ông Tới sẽ rò rỉ nước và bị ảnh hưởng về sau.

Cùng cảnh ngộ, hồ Phượng Hoàng ở xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn, hiện phần thượng lưu của đập xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, sụt lún… Một số đoạn mái đập bị rò rỉ, không giữ được nước, mất an toàn trong mùa mưa bão. Nhiều năm qua, cứ đến mùa mưa lũ, chính quyền địa phương đều cho dân di tản đến nơi an toàn.
Ông Nguyễn Tấn Minh, giám đốc Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Bình Tân, đơn vị quản lý vận hành hồ chứa nước Phượng Hoàng, thừa nhận cứ đến mùa bão lũ, nhân viên phải túc trực vì sợ vỡ hồ.
“Thế nhưng đến mùa nắng, lượng nước trong hồ không bảo đảm tưới tiêu, chỉ đủ phục vụ khoảng 30% diện tích đất sản xuất do mái đập không giữ được nước,” ông Minh ngao ngán nói.
Giải thích với báo đài vì sao không tu bổ, sửa chữa những hồ, đâp hư hỏng, ông Võ Quốc Hùng, phó giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Quảng Ngãi, cho biết “chưa được bố trí kinh phí sửa chữa.” (Tr.N) [qd]

















































































