Thursday, April 18, 2024

Hàng giả, hàng nhái tràn lan ‘chợ ảo,’ chợ thật ở Việt Nam

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hàng giả, hàng nhái sản xuất ngay tại Việt Nam và nhập lậu từ Trung Quốc bán tràn lan trên cả nước và nhất là trên “chợ ảo” internet.

Đủ mọi loại hàng giả, hàng nhái từ thực phẩm chức năng đến thời trang, mỹ phẩm, giày dép… bán trên thị trường và các các trang mạng trên internet “đa dạng về mẫu mã, chủng loại, gây thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe người tiêu dùng.”

Hàng giả, hàng nhái, bày bán trong một cửa hàng thời trang ở khu phố Cổ, Hà Nội. (Hình: Tuổi Trẻ)

Tờ Tuổi Trẻ hôm Chủ Nhật 27 Tháng Mười Một dựa trên thông tin từ Bộ Công Thương kêu rằng bên cạnh các loại hàng nhái, hàng giả sản xuất nội địa, cả các loại “hàng nhái” nhập lậu từ Trung Quốc “giống hàng chính hãng đến 80%.”

Sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái giúp cho các người tham gia có được “siêu lợi nhuận” nên rất phồn thịnh. Kết quả đối phó thì kêu là “hạn chế,” tức không trừ diệt nổi.

Theo nguồn tin trên, nhà cầm quyền CSVN đang phải nghĩ ra những biện pháp pháp lý mới để đối phó với hàng giả, hàng nhái vì luật lệ hiện nay không hiệu nghiệm và “đầy những thách thức, tồn tại.” Đây là vấn nạn kéo dài bao nhiêu năm qua, tin tức cho thấy nhiều quan chức, cán bộ thay vì chống buôn lậu, bắt hàng giả, hàng nhái lại “tiếp tay cho buôn lậu” hoặc chính họ buôn lậu.

Theo tờ Tuổi Trẻ, những sản phẩm gắn tên các thương hiệu nổi tiếng “được sản xuất ở làng nghề, hộ gia đình bằng phương pháp thủ công, truyền thống, không theo quy trình tiêu chuẩn” nên sản phẩm kém phẩm chất. Những loại hàng giả, hàng nhái nhập lậu có xuất xứ từ những trung tâm sản xuất hàng giả hàng nhái nổi tiếng ở Trung Quốc như Phúc Kiến, Hồ Nam, Hồ Bắc, Quảng Châu…” kiểu dáng, mẫu mã giống hàng chính hãng đến 80% và giá chỉ bằng 1/10.

Một loại giày vải làm giả sản phẩm của một thương hiệu nổi tiếng. (Hình: Tuổi Trẻ)

Không những vậy, nhiều loại giày dép, quần áo nhập cảng từ Trung Quốc mang về Việt Nam, bóc nhãn nguyên thủy rồi gắn thêm xuất xứ “Made in Vietnam” hay “Made in Korea” đem xuất cảng sang Mỹ hoặc các thị trường khác “gây mất uy tín cho sản phẩm Việt Nam.”

Bản tin của tờ Tuổi Trẻ trích dẫn Bộ Công Thương nói các loại hàng giả, các loại hàng kém phẩm chất quảng cáo bán tràn lan trên internet. Các “nền giao dịch trực tuyến” hiện là “vấn đề nhức nhối của xã hội.” Để đối phó, luật lệ mới dự trù buộc các sàn giao dịch thương mại điện tử phải cam kết “không kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.”

Hai năm trước, người ta thấy một số vụ bắt giữ ở Sài Gòn nhiều loại hàng giả, hàng nhái những thương hiệu nổi tiếng thế giới như Gucci, D&G, LV…”không rõ nguồn gốc, xuất xứ” rao bán trực tiếp trên các trang mạng xã hội. Người quảng cáo bán hàng còn hứa gửi đi “khắp thế giới” qua các buổi “live stream” trên Facebook. (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT