Hàng ngàn công nhân ở Long An nghỉ việc, chờ rút tiền ‘bảo hiểm một lần’

LONG AN, Việt Nam (NV) – Lo sợ nhà nước giảm mức hưởng “bảo hiểm xã hội một lần,” hàng ngàn công nhân ở Long An nghỉ việc để rút tiền này lo cho cuộc sống.

Báo VNExpress hôm 14 Tháng Tư dẫn lời bà Bùi Thị Ngọc Trang, chủ tịch Công Đoàn Các Khu Công Nghiệp Long An, nói: “Hơn một nửa trong tổng số 5,000 lao động của doanh nghiệp nghỉ việc, chờ rút ‘bảo hiểm một lần’ khiến sản xuất rối loạn. [Chủ] doanh nghiệp bất lực, bất bình bởi không biết làm sao.”

Người dân chờ qua đêm để được rút tiền “bảo hiểm xã hội một lần.” (Hình: Đình Văn/VNExpress)

Rút tiền “bảo hiểm xã hội một lần” được hiểu là người lao động muốn rút toàn bộ số tiền bảo hiểm xã hội mà doanh nghiệp đã đóng cho họ trong những năm làm việc, mà không trông chờ lương hưu.

Theo quy định tại Việt Nam, để hạn chế việc này, người lao động chỉ được rút khoản tiền nêu trên một năm sau ngày nghỉ việc.

Bà Trang cho biết thêm, nhiều công nhân đi làm lúc 18-20 tuổi, đến 30-35 tuổi, họ chủ động nghỉ việc. Theo lời bà Trang, những người này “không chịu đi làm” hoặc “chỉ xin làm thời vụ để không phải đóng bảo hiểm xã hội.” Trong lúc chờ nhận tiền “bảo hiểm xã hội một lần,” họ được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp.

Liên quan vụ này, bản tin cũng dẫn lời ông Vũ Ngọc Hà, giám đốc Trung Tâm Tư Vấn Pháp Luật Công Đoàn, Liên Đoàn Lao Động tỉnh Đồng Nai, giải thích rằng hồi năm ngoái, do có tin nhà nước giảm mức hưởng “bảo hiểm xã hội một lần,” hàng loạt công nhân đồng loạt nộp đơn nghỉ việc, “bất chấp công việc của họ đang ổn định.”

“Họ sợ luật thực thi không rút được nên lo nhận trước. Có công ty sản xuất giày da mấy chục ngàn công nhân, gần một nửa nộp đơn. Doanh nghiệp rơi vào khủng hoảng, đề nghị cán bộ công đoàn tư vấn cho lao động hiểu,” ông Hà nói.

Cũng theo ông này, phần lớn công nhân “chưa hiểu hết chính sách” và “bị tác động bởi tâm lý đám đông.”

Công nhân tại một xưởng sản xuất dép ở tỉnh Long An. (Hình: VOV)

Độc giả “Sao Băng” của VNExpress cho biết ý kiến: “Điều này chứng tỏ ở thời điểm hiện tại, chính sách bảo hiểm đã không còn phù hợp với đa số người lao động và cần phải điều chỉnh cho phù hợp. Nếu cứ tình trạng này, người lao động sẽ còn tiếp tục rút ‘bảo hiểm một lần’ mà cực chẳng đã họ mới phải làm như vậy.”

Độc giả “Hoanganhkiet2050” cảm thán: “Khi cuộc sống quá khó khăn, lương làm không đủ sống, họ và trong đó có cả tôi sẽ nghĩ đến việc rút ‘bảo hiểm một lần.’ Cuộc sống của chúng ta hôm nay cần ăn để sống tiếp cho ngày mai. Ai cũng muốn về già không nhờ đến người khác nhưng liệu ta sống nổi vài tháng hay ít năm với cái bụng đói, nhà thì thiếu trăm bề, cái gì cũng cần tiền?”

Ba ngày trước, một bản tin khác trên báo VNExpress ghi nhận cảnh hàng trăm người mang võng, chiếu, nằm chờ xuyên đêm để làm thủ tục rút “bảo hiểm xã hội một lần” do một số cơ sở Bảo Hiểm Xã Hội ở ngoại thành của Sài Gòn quá sức chứa. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT